Người đàn ông lén trồng 3 vườn thuốc phiện trong rừng sâu ở Cao Bằng

VOV.VN - Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và phá nhổ 3 vườn thuốc phiện được một người dân lén lút trồng trong rừng sâu.

Ngày 06/3/2024, Công an xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực khe núi Trà Lầu thuộc xóm Nà Ngù (xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) phát hiện một vườn cây, nghi là cây thuốc phiện. Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định vườn cây trồng thuốc phiện và thuộc sở hữu của ông Đ.V.C. (sinh năm 1965, trú tại xóm Nà Ngù, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Tổ công tác đã mời đại diện chính quyền địa phương, người chứng kiến để lập biên bản ghi nhận sự việc và thu giữ toàn bộ vật chứng là 700 cây thuốc phiện để xử lý theo quy định. Sau đó ông C. đã tự giác khai nhận còn 2 điểm trồng cây thuốc phiện khác với số lượng hoen 980 cây tại khu vực khe núi. Mục đích trồng để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông C., phát hiện, thu giữ 1 túi ni-lông bên trong có chứa nhiều quả và hạt khô có tổng khối lượng là 14,0635 gam. Đối tượng khai nhận là hạt và quả của cây thuốc phiện.          

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 2 đầu nậu chuyên cung cấp ma túy ở Hạ Long
Bắt 2 đầu nậu chuyên cung cấp ma túy ở Hạ Long

VOV.VN - Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng chuyên cung cấp ma tuý cho các “con nghiện” trên địa bàn.

Bắt 2 đầu nậu chuyên cung cấp ma túy ở Hạ Long

Bắt 2 đầu nậu chuyên cung cấp ma túy ở Hạ Long

VOV.VN - Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng chuyên cung cấp ma tuý cho các “con nghiện” trên địa bàn.

Xử phạt hàng trăm triệu đồng các đối tượng “báo chốt” kiểm soát giao thông
Xử phạt hàng trăm triệu đồng các đối tượng “báo chốt” kiểm soát giao thông

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã xác minh, làm rõ hàng chục đối tượng có hành vi thành lập, quản trị và tham gia các nhóm "báo chốt" kiểm soát giao thông trên mạng xã hội, qua đó đã xử phạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Xử phạt hàng trăm triệu đồng các đối tượng “báo chốt” kiểm soát giao thông

Xử phạt hàng trăm triệu đồng các đối tượng “báo chốt” kiểm soát giao thông

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã xác minh, làm rõ hàng chục đối tượng có hành vi thành lập, quản trị và tham gia các nhóm "báo chốt" kiểm soát giao thông trên mạng xã hội, qua đó đã xử phạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bé gái bị mẹ đẻ và bà ngoại ép bán sang Trung Quốc
Bé gái bị mẹ đẻ và bà ngoại ép bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Bé gái 12 tuổi đã bị chính mẹ đẻ và bà ngoại ép bán sang Trung Quốc. Vụ việc vừa được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ.

Bé gái bị mẹ đẻ và bà ngoại ép bán sang Trung Quốc

Bé gái bị mẹ đẻ và bà ngoại ép bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Bé gái 12 tuổi đã bị chính mẹ đẻ và bà ngoại ép bán sang Trung Quốc. Vụ việc vừa được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ.

Xử lý người "báo chốt" cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn ở Cao Bằng
Xử lý người "báo chốt" cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn ở Cao Bằng

VOV.VN - Chị T.H đăng bài viết lên facebook với nội dung “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn để cộng đồng mạng biết và né tránh sự kiểm soát, xử lý của lực lượng chức năng. 

Xử lý người "báo chốt" cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn ở Cao Bằng

Xử lý người "báo chốt" cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn ở Cao Bằng

VOV.VN - Chị T.H đăng bài viết lên facebook với nội dung “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn để cộng đồng mạng biết và né tránh sự kiểm soát, xử lý của lực lượng chức năng.