Chủ tịch Quốc hội dự lễ trồng cây Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam

VOV.VN -Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã được trồng tại Cà Mau.

Sáng 2/5, tại Mốc toạ độ Quốc gia, cây số 0, xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau diễn ra lễ trồng cây Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Cà Mau và Công ty cổ phần sữa Việt Nam phối hợp tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ trồng cây Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam tại Cà Mau

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã được trồng tại Cà Mau - nơi ghi dấu ấn lịch sử của cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và cuộc cách mạng giải phóng dân tộc với mục đích tạo môi trường cảnh quan, góp phần chống xói lở bờ biển và khắc phục hậu quả thiên tai vùng đồng bằng sông Cửu Long – trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước.

Quỹ 1 triệu cây xanh trồng gần 100.000 cây các loại như đước, phi lao, xà cừ... có giá trị hơn 800 triệu đồng tại Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, khu vực bờ biển xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển và huyện Cái Nước của tỉnh Cà Mau nhằm khắc phục tình trạng hạn hạn, chống xâm nhập mặn tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà cho học sinh

Chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam là một hoạt động vì cộng đồng do Vinamilk khởi xướng cùng phối hợp với Tổng cục Môi trường (VEA) từ năm 2012 với mục đích trồng thêm nhiều cây xanh cho các địa phương trên khắp cả nước nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân Việt Nam.

Chương trình tập trung hướng đến các khu vực mà cây xanh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng như: khu dân cư, khu tưởng niệm, khu di tích, khu công cộng, các trường học, khu vực bị ảnh hưởng của biến đổi khi hậu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Trong 6 năm hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước, Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh Việt Nam” đưa tổng số cây đã trồng tại Việt Nam lên gần 580.000 cây xanh các loại có giá trị gần 8 tỷ đồng và đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

 

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cho rằng, chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam là hoạt động hợp tác nhằm hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc đẩy mạnh trồng, quản lý và bảo vệ cây xanh để cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các tỉnh thành, vừa thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vừa hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa trồng cây xanh.

Mục tiêu của lễ trồng cây lần này là để khơi gợi và khuyến khích cộng đồng đưa ra nhiều sáng kiến hơn nữa và quan tâm thiết thực hơn nữa tới cây xanh và việc trồng cây xanh tại các thành phố trên cả nước.

Cũng trong dịp này, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của Vinamilk đã tổ chức lễ trao tặng sữa cho tỉnh Cà Mau với số lượng 66.000 ly sữa bổ dưỡng, tương đương 450 triệu đồng cho hơn 700 em; trao tặng 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 100 trẻ em con gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cà Mau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội công bố các công ty trồng cây xanh cẩu thả
Hà Nội công bố các công ty trồng cây xanh cẩu thả

VOV.VN - Hôm nay (9/8), Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông tin về các công ty trồng cây xanh bị gãy, đổ sau cơn bão số 1 còn nguyên vỏ bầu bằng lưới.

Hà Nội công bố các công ty trồng cây xanh cẩu thả

Hà Nội công bố các công ty trồng cây xanh cẩu thả

VOV.VN - Hôm nay (9/8), Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông tin về các công ty trồng cây xanh bị gãy, đổ sau cơn bão số 1 còn nguyên vỏ bầu bằng lưới.

Băn khoăn khi Hà Nội trồng cây xanh dưới đường điện cao thế
Băn khoăn khi Hà Nội trồng cây xanh dưới đường điện cao thế

VOV.VN - Việc trồng cây xanh dưới đường điện cao thế có thể cây sẽ chạm vào đường dây điện gây cháy nổ, mất an toàn lưới điện…

Băn khoăn khi Hà Nội trồng cây xanh dưới đường điện cao thế

Băn khoăn khi Hà Nội trồng cây xanh dưới đường điện cao thế

VOV.VN - Việc trồng cây xanh dưới đường điện cao thế có thể cây sẽ chạm vào đường dây điện gây cháy nổ, mất an toàn lưới điện…

Hà Nội: Trồng cây xanh trên dải phân cách tạo điểm nhấn đô thị
Hà Nội: Trồng cây xanh trên dải phân cách tạo điểm nhấn đô thị

VOV.VN - Việc trồng cây dải phân cách có hệ thống tạo điểm nhấn đô thị vẫn đảm bảo mặt đường êm thuận nhờ khống chế  cắt tỉa tán và độ cao của cây

Hà Nội: Trồng cây xanh trên dải phân cách tạo điểm nhấn đô thị

Hà Nội: Trồng cây xanh trên dải phân cách tạo điểm nhấn đô thị

VOV.VN - Việc trồng cây dải phân cách có hệ thống tạo điểm nhấn đô thị vẫn đảm bảo mặt đường êm thuận nhờ khống chế  cắt tỉa tán và độ cao của cây