Chủ tịch TP Cần Thơ đưa giải pháp giải quyết BOT Cần Thơ -Phụng Hiệp

VOV.VN -Để giải quyết vấn đề các tài xế phản ứng tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp cần sự vào cuộc của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ và nhà đầu tư.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, để giải quyết vấn đề các tài xế phản ứng tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp cần có sự vào cuộc của nhiều bên. Nội dung trên được ông Võ Thành Thống trao đổi với phóng viên VOV vào chiều 5/1.

BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp tiếp tục bị phản ứng, dừng xe tại trạm gây ùn tắc giao thông

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ rất hoan nghênh trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp thực hiện xả trạm để giải quyết vấn đề ùn tắc. Tuy nhiên, vấn đề này cần được nhà đầu tư hợp tác tốt hơn, tránh để xảy ra ùn tắc kéo dài như trong ngày 5/1.

Ông Võ Thành Thống cho biết thêm, qua ghi nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp, nguyên nhân xảy ra phản ứng  xoay quanh hai vấn đề: Mức phí và đối tượng được giảm phí. Người dân mong muốn mức miễn giảm cần nhiều hơn mức mà Bộ GTVT đã thực hiện trước đó.  Các doanh nghiệp cũng đề nghị ngoài các đối tượng xe chính chủ mà Bộ GTVT đã cho phép miễn giảm, cần mở rộng hơn cho các loại xe mà họ hợp đồng.

Ông Võ Thành Thống cho rằng, việc miễn giảm và xem xét mức miễn giảm phí qua trạm không thuộc thẩm quyền của TP Cần Thơ. Để giải quyết căn cơ vấn đề, cần phải có sự tham gia của nhiều bên. Đặc biệt, cần sự vào cuộc của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ và nhà đầu tư.

TP Cần Thơ cũng đã đề xuất một cuộc họp và đã gửi thư mời Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ và chủ đầu tư trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp vào làm việc với TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang để bàn bạc giải quyết vấn đề.

“Cho đến thời điểm này, ý kiến người dân tập trung vào 2 vấn đề. Thứ nhất là mức phí, thứ hai là đối tượng được giảm phí. Những ý kiến này, tỉnh đã tiếp thu, và tuần tới khi làm việc, tỉnh cũng sẽ đặt vấn đề này với Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Yêu cầu người dân  phải hết sức bình tĩnh. Mọi việc đều phải được cơ quan có chức năng giải quyết và điều đó cần có thời gian”, ông Thành Thống nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa có giải pháp “tháo ngòi nổ” BOT Cai Lậy
Chưa có giải pháp “tháo ngòi nổ” BOT Cai Lậy

VOV.VN -Bộ GTVT cho biết, ít nhất phải 2 tháng nữa mới có thể đưa ra giải pháp tối ưu trình Chính phủ về những bất cập liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Chưa có giải pháp “tháo ngòi nổ” BOT Cai Lậy

Chưa có giải pháp “tháo ngòi nổ” BOT Cai Lậy

VOV.VN -Bộ GTVT cho biết, ít nhất phải 2 tháng nữa mới có thể đưa ra giải pháp tối ưu trình Chính phủ về những bất cập liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?
Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51
Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Chủ tịch TP Cần Thơ trả lời báo chí về BOT
Chủ tịch TP Cần Thơ trả lời báo chí về BOT

VOV.VN - Chủ tịch TP mong người dân bình tĩnh. Mọi ý kiến và nguyện vọng của người dân đã được ghi nhận và phối hợp giải quyết...

Chủ tịch TP Cần Thơ trả lời báo chí về BOT

Chủ tịch TP Cần Thơ trả lời báo chí về BOT

VOV.VN - Chủ tịch TP mong người dân bình tĩnh. Mọi ý kiến và nguyện vọng của người dân đã được ghi nhận và phối hợp giải quyết...

BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp bị tài xế phản ứng, tại sao?
BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp bị tài xế phản ứng, tại sao?

VOV.VN -Người dân địa phương gần trạm thu phí cho rằng, mình phải được miễn phí qua trạm chứ không phải là phương án giảm giá vé như hiện nay.

BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp bị tài xế phản ứng, tại sao?

BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp bị tài xế phản ứng, tại sao?

VOV.VN -Người dân địa phương gần trạm thu phí cho rằng, mình phải được miễn phí qua trạm chứ không phải là phương án giảm giá vé như hiện nay.

Ngày thứ 2 trạm  BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bị ùn tắc giao thông
Ngày thứ 2 trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bị ùn tắc giao thông

VOV.VN - Đến chiều nay, trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp tiếp tục bị các tài xế phản ứng gây ách tắc kéo dài nhiều giờ và trạm BOT này vẫn không xả trạm.

Ngày thứ 2 trạm  BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bị ùn tắc giao thông

Ngày thứ 2 trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bị ùn tắc giao thông

VOV.VN - Đến chiều nay, trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp tiếp tục bị các tài xế phản ứng gây ách tắc kéo dài nhiều giờ và trạm BOT này vẫn không xả trạm.