Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận phẫn nộ.

Tại cuộc họp liên tịch với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng diễn ra ngày 23/5, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố triển khai đến các cấp hội công tác giám sát các nhóm trẻ độc lập.

Hội nghị liên tịch giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và UBND thành phố Đà Nẵng.
Ông Huỳnh Đức Thơ cũng cho biết, thành phố sẽ dành một khoản kinh phí hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai công tác này.

"Đề nghị bổ sung kinh phí, các cấp hội cơ sở thông qua hội ở phường để triển khai, có mạng lưới để giám sát. Nếu có vấn đề bất thường thì báo cáo lên, thông qua phụ huynh, nếu có dấu hiệu bạo hành phải cảnh báo ngay, răn đe ngay", ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Trước đó, Nhóm trẻ độc lập tư thục Mẹ Mười ở địa chỉ 251/32 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê bị điều tra về hành vi đánh đập trẻ. Người xuất hiện trong clip bạo hành trẻ trên mạng xã hội chính là bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi), chủ cơ sở mầm non. Ngay sau đó, cơ sở này đã bị đóng cửa và công an vào cuộc điều tra.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết hiện, cả thành phố có 85 trường mầm non và 1.033 nhóm trẻ độc lập.

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã quan tâm chỉ đạo ngành giáo dục rà soát chất lượng cơ sở mầm non, nhóm trẻ tư thục. Ngành giáo dục cũng thực hiện nhiều biện pháp giám sát, quán triệt, răn đe ngăn ngừa bạo hành trẻ tại các cơ sở mầm non.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh mong muốn các cấp hội phụ nữ chung tay, cảnh báo tình trạng bạo hành tại các cơ sở giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội và Bắc Giang
Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội và Bắc Giang

VOV.VN -Các vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội và Bắc Giang và nhiều nơi khác khiến các ngành chức năng phải có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn.

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội và Bắc Giang

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội và Bắc Giang

VOV.VN -Các vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội và Bắc Giang và nhiều nơi khác khiến các ngành chức năng phải có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn.

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bạo hành trẻ em cơ sở Mẹ Mười
Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bạo hành trẻ em cơ sở Mẹ Mười

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can. 

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bạo hành trẻ em cơ sở Mẹ Mười

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bạo hành trẻ em cơ sở Mẹ Mười

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can. 

Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận năm 2017
Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận năm 2017

VOV.VN - Theo Cục Trẻ em, Việt Nam trung bình mỗi năm có hơn 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại ở mức độ nghiêm trọng cần can thiệp.

Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận năm 2017

Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận năm 2017

VOV.VN - Theo Cục Trẻ em, Việt Nam trung bình mỗi năm có hơn 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại ở mức độ nghiêm trọng cần can thiệp.

Đóng cửa cơ sở giữ trẻ Mẹ Mười vì bạo hành trẻ em
Đóng cửa cơ sở giữ trẻ Mẹ Mười vì bạo hành trẻ em

VOV.VN -Chiều nay (21/5), cơ quan chức năng đã tiến hành đóng cửa cơ sở này. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Đà Nẵng điều tra xử lý.

Đóng cửa cơ sở giữ trẻ Mẹ Mười vì bạo hành trẻ em

Đóng cửa cơ sở giữ trẻ Mẹ Mười vì bạo hành trẻ em

VOV.VN -Chiều nay (21/5), cơ quan chức năng đã tiến hành đóng cửa cơ sở này. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Đà Nẵng điều tra xử lý.