Ca bệnh cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, hôm nay (6/9), Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng từ các tỉnh thành phía Nam chuyển về. Khoa này gần như quá tải, các y bác sĩ căng mình làm việc để tận dụng “giờ vàng”, cứu sống bệnh nhân.

Nằm trên giường bệnh trong Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Nguyễn Thanh Giang, 62 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước dõi mắt theo hoạt động của các y bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho hàng trăm bệnh nhân. Chứng kiến cảnh liên tiếp những lượt bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, y tá, bác sĩ không ngơi tay một phút nào, dù đau bụng từng cơn, ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi để được kiểm tra.

Ông Giang nói: “Sốt ruột nhưng biết làm thế nào, cũng phải chờ đến lượt chứ. Thấy đông bệnh nhân mà cũng phải đi, ở tuyến dưới không phát hiện ra bệnh. Tôi được siêu âm, xét nghiệm máu, không phát hiện ra gì cả. Nay bệnh viện tỉnh cũng siêu âm lại cho tôi đến 2 lần, xong bác sĩ bảo thôi giới thiệu bác lên tuyến trên”.

Ông Giang là một trong hơn 400 ca bệnh được cấp cứu trong ngày đầu tiên đi làm lại sau dịp nghỉ dài. Buổi chiều tối, người bệnh vẫn liên tục được chuyển đến, kín cả lối đi trong khoa, lượng bệnh đổ về đông hơn cả ban ngày. Nhân viên y tế phải liên tục sắp xếp lại giường bệnh, thăm khám ban đầu để các bác sĩ tập trung hội chẩn và cho các chỉ định liên quan, nhằm đảm bảo “giờ vàng” trong cấp cứu. 

Các bác sĩ cho biết, năm nào cũng vậy, sau kỳ nghỉ lễ dài hay Tết Nguyên đán, lượng bệnh nhân tăng từ 10- 20% so với trước dịp lễ. Năm nay, cũng nằm trong dự đoán, lượng bệnh nhân tăng 20-30%. Mỗi kíp trực chỉ có 40 nhân viên y tế phục vụ cho hơn 400 người bệnh/ngày. Theo các bác sĩ, khó khăn nhất là cấp cứu cho người uống rượu bia và bị tai nạn. Nhiều bệnh nhân trong số này khi vào viện vẫn còn la lối, chửi bới, đòi hỏi phải được điều trị trước.

Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Dzuy, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: "Nói chung áp  lực ở cấp cứu cũng như trước đây thôi, nhưng gần đây có nhiều áp lực về xã hội tăng hơn, ví dụ như áp lực từ người nhà, đòi hỏi mình phải phục vụ tốt hơn, nhu cầu cao hơn và người ta bạo động hơn".

Trước đó, tại buổi làm việc của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan với Bệnh viện Chợ Rẫy, các y bác sĩ cho biết, rất nhiều tỉnh thành thiếu thuốc men, thiết bị, bệnh nhân nặng đều chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Đó cũng là một trong những lý do khiến Bệnh viện Chỡ Rẫy đã đông bệnh lại càng đông sau kỳ nghỉ lễ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia tăng các ca cấp cứu do rượu trong những ngày nghỉ Tết
Gia tăng các ca cấp cứu do rượu trong những ngày nghỉ Tết

VOV.VN - Trong dịp nghỉ Tết, mỗi ngày khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân từ khắp nơi chuyển đến.

Gia tăng các ca cấp cứu do rượu trong những ngày nghỉ Tết

Gia tăng các ca cấp cứu do rượu trong những ngày nghỉ Tết

VOV.VN - Trong dịp nghỉ Tết, mỗi ngày khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân từ khắp nơi chuyển đến.

Cúm A tăng bất thường, nhiều bệnh nhận chuyển nặng khi đến viện muộn
Cúm A tăng bất thường, nhiều bệnh nhận chuyển nặng khi đến viện muộn

VOV.VN - Theo chuyên gia y tế, theo chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch của bệnh cúm là khoảng tháng 10 đến tháng 12. Nhưng thời điểm này, số bệnh nhân mắc cúm lại tăng, nhiều bệnh nhân diễn biến nặng.

Cúm A tăng bất thường, nhiều bệnh nhận chuyển nặng khi đến viện muộn

Cúm A tăng bất thường, nhiều bệnh nhận chuyển nặng khi đến viện muộn

VOV.VN - Theo chuyên gia y tế, theo chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch của bệnh cúm là khoảng tháng 10 đến tháng 12. Nhưng thời điểm này, số bệnh nhân mắc cúm lại tăng, nhiều bệnh nhân diễn biến nặng.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tại Đà Nẵng tăng nhanh
Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tại Đà Nẵng tăng nhanh

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện nay, tại Bệnh viện Đà Nẵng lượng bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện ngày càng tăng, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng phải can thiệp điều trị hồi sức tích cực.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tại Đà Nẵng tăng nhanh

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tại Đà Nẵng tăng nhanh

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện nay, tại Bệnh viện Đà Nẵng lượng bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện ngày càng tăng, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng phải can thiệp điều trị hồi sức tích cực.