Chưa rõ vai trò của cảnh sát môi trường trong vấn đề an toàn thực phẩm

VOV.VN -Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thẩm tra dự án Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 15 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, chiều 4/9, các đại biểu thảo luận về Dự án Pháp lệnh cảnh sát môi trường. Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì phiên họp.

Lực lượng cảnh sát môi trường được thành lập từ năm 2006 và qua 7 năm hoạt động đã phát hiện, xử lý hơn 43.000 vụ vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính 413 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự hơn 1.000 vụ, 1.800 đối tượng, trong đó có những vụ vi phạm nghiêm trọng được Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên hiện nay, tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường chỉ được quy định bằng Nghị định của chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định đầy đủ, toàn diện.

Ảnh minh họa
Do vậy, theo ban soạn thảo, việc ban hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường để tạo cơ sở pháp lý là đòi hỏi khách quan và yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Dự thảo Pháp lệnh Cảnh sát môi trường gồm 6 chương, 32 điều quy định nhiệm vụ, quyền hạn cũng như chế độ, chính sách đối với cảnh sát môi trường.

Tại phiên họp, đa số các ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường như trong tờ trình của Chính phủ.

Tuy nhiên, đây là văn bản luật liên quan đến rất nhiều văn bản luật khác, do đó, nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo cân nhắc đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phải xác định cụ thể rõ quyền hạn, chức năng để lực lượng cảnh sát môi trường hoạt động thực sự hiệu quả, chức năng nên tập trung vào chống tội phạm môi trường, tránh chồng chéo với chức năng quản lý nhà nước về môi trường.

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nói: “Cần làm rõ thêm sự phối hợp với các bộ, ngành như: Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm đến đâu? Khi nào mời cảnh sát môi trường vào làm việc với phạm vi…..”.

Ông Nguyễn Anh Sơn cũng cho rằng, về vấn đề an toàn thực phẩm, vai trò của cảnh sát môi trường chưa được quy định rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Cảnh sát môi trường khai trương trang thông tin điện tử
Cục Cảnh sát môi trường khai trương trang thông tin điện tử

Đây là website nhằm thông tin, tuyên truyền, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức về việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của nhân dân.

Cục Cảnh sát môi trường khai trương trang thông tin điện tử

Cục Cảnh sát môi trường khai trương trang thông tin điện tử

Đây là website nhằm thông tin, tuyên truyền, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức về việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của nhân dân.

Soạn thảo Dự án Pháp lệnh về cảnh sát môi trường
Soạn thảo Dự án Pháp lệnh về cảnh sát môi trường

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương sự cố gắng, chủ động, tích cực của Thường trực Tổ Biên tập trong việc chuẩn bị dự thảo văn bản.

Soạn thảo Dự án Pháp lệnh về cảnh sát môi trường

Soạn thảo Dự án Pháp lệnh về cảnh sát môi trường

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương sự cố gắng, chủ động, tích cực của Thường trực Tổ Biên tập trong việc chuẩn bị dự thảo văn bản.