Chưa thống nhất về nguyên nhân động đất ở Bắc Trà My

(VOV) - Chính quyền và người dân mong muốn sớm có được sự đánh giá đầy đủ về tình hình

Trong ngày hôm nay (8/9), tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam không có thêm trận động đất nào. Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây vẫn diễn ra bình thường nhưng nhiều người vẫn chưa hết hoang mang vì những trận động đất liên tiếp vừa qua. Cả ngày hôm nay, đoàn công tác gồm các chuyên gia Viện Vật lý địa cầu, Viện địa chất đã bắt đầu chuyến khảo sát, nghiên cứu nguyên nhân và sự ảnh hưởng của các trận động đất này. 

Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện Trưởng Viện Vật lý địa cầu khảo sát thực tế ở trường THCS Lê Hồng Phong, xã Trà Đốc

Đoàn công tác của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do TS Lê Huy Minh, Phó viện trưởng Viện Vật lý địa cầu làm trưởng đoàn, cùng 5 thành viên là các nhà khoa học hàng đầu nước ta về  động đất. Tại buổi làm việc với các chuyên gia, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My mong muốn các nhà khoa học sớm xác định nguyên nhân cụ thể của các trận động đất để có thể trấn an người dân. Theo lãnh đạo huyện Bắc Trà  My, mật độ, cường độ, phạm vi của các trận động đất có xu hướng ngày càng tăng, phạm vi đã ảnh hưởng đến cả 5 huyện của tỉnh Quảng Nam là Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức và Tiên Phước. Kết quả quan trắc của viện Vật lý địa cầu cho biết, từ ngày 3/9 đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã xảy ra 11 trận động đất, trong đó trận lớn nhất là vào đêm 3/9 với cường độ 4,2 độ Richter.
Theo các chuyên gia Viện Vật lý địa cầu thì mức độ động đất ngày càng tăng, nhưng khó vượt ngưỡng 5,5 richter. Trong những ngày tới, đoàn sẽ tiến hành khảo sát vùng cực động, thu thập số liệu từ các máy đo gia tốc của  thủy điện Sông Tranh 2, từ đó đánh giá chính xác về vị trí, điều kiện phát sinh các trận động đất vừa qua.
Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết:  Mục đích của đoàn là xác định những trận động đất vừa qua có ảnh hưởng gì đến hoạt động của đập thủy điện hay không. Từ đó có xác định được độ an toàn, đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối cho đập cũng như sự an toàn của toàn bộ các hộ dân ở phía dưới.

Trước mắt, đoàn công tác thu thập thông tin từ dữ liệu ghi được của 4 máy đo gia tốc trong thân đập thủy điện Sông Tranh 2 và khảo sát những rung chấn, vết nứt do động đất trên thực tế. Ghi nhận thực tế đầu tiên của đoàn công tác là các trận động đất mới đây gây rung lắc và làm nứt một vệt dài trên nền nhà ăn tập thể của trường THCS Lê Hồng Phong, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My. Tại trường này còn có một số vết nứt khác trên tường. Tại trường mẫu giáo Hoa Phượng gần đó cũng xuất hiện vết nứt khá rõ. Tuy thiệt hại do các trận động đất vừa qua xảy ra chưa đáng kể, nhưng cũng đã làm cho một số công trình công cộng, nhà ở bị nứt gãy, gây tâm lý bất an cho người dân.
Già làng Hồ Văn Dúi, Thôn 3A xã Trà Đốc, Bắc Trà My lo lắng: "Nhà ni là không dám ở nữa, chạy cả đêm luôn. Điện thì cúp luôn".

Chính quyền và người dân huyện Bắc Trà My cũng như lãnh đạo tỉnh Quảng Nam  mong muốn, với sự vào cuộc của các nhà khoa học và sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị hiện đại, đoàn công tác Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ có được sự đánh giá đầy đủ về tình hình, từ đó đề xuất tham mưu cho Chính phủ về việc tích nước của thủy điện sông Tranh 2 trong thời gian tới; đồng thời cung cấp cụ thể thông tin cho địa phương về khả năng ảnh hưởng của động đất tại Bắc Trà My.

Điều băn khoăn hiện nay là các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất về nguyên nhân xảy ra động đất ở khu vực huyện Bắc Trà My. Giả thiết thứ nhất là động đất do đới đứt gãy địa phương gây nên. Giả thiết thứ 2 cho  rằng động đất này là dạng động đất kích thích do việc tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 2, tuy nhiên hàng loạt trận động đất vừa rồi xảy ra trong lúc hồ thủy điện này ở mực nước chết. Để ứng phó kịp thời với động đất ở huyện Bắc Trà My, điều cần nhất hiện nay là thông tin đầy đủ và có cơ sở khoa học.

Thông tin bước đầu từ đoàn khảo sát cho biết, tâm chấn của động đất nhiều khả năng ở tại xã Trà Giác – nơi cách đập chính thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 20km. Kết quả hoạt động cụ thể của đoàn công tác sẽ được thông báo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vào chiều ngày 12/9 tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất không ảnh hưởng tới thuỷ điện Sông Tranh
Động đất không ảnh hưởng tới thuỷ điện Sông Tranh

(VOV) - Liên tiếp những trận động đất xảy ra tại khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2 khiến người dân và chính quyền lo lắng.

Động đất không ảnh hưởng tới thuỷ điện Sông Tranh

Động đất không ảnh hưởng tới thuỷ điện Sông Tranh

(VOV) - Liên tiếp những trận động đất xảy ra tại khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2 khiến người dân và chính quyền lo lắng.