Chưa tìm được ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển do bão số 5

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 5, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị đánh chìm ngày 15/12, một ngư dân trên tàu bị mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích.

Cơn bão số 5 đã nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, trên các vùng biển miền Trung vẫn có sóng to, gió lớn, biển động mạnh. Hiện vẫn còn gần 4.500 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh miền Trung với hơn 32.000 lao động đang đánh bắt trên biển. Các địa phương tiếp tục cấm biển và thường xuyên thông báo diễn biến thời tiết trên biển. Hiện vẫn còn 1 ngư dân Lý Sơn mất tích do bị chìm tàu.

Theo báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng nay (17/12),  vẫn còn 52 tàu với gần 580 ngư dân ở các vùng biển trên đường chạy vào các đảo thuộc quần đảo Trường Sa để tránh áp thấp nhiệt đới.

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Tối 15/12, anh Nguyễn Văn Lộc, 26 tuổi, cùng bố vợ là ông Nguyễn Văn Ba, 42 tuổi đang hành nghề câu cá gần bờ biển Lý Sơn thì bất ngờ sóng đánh chìm tàu. Anh Lộc bị trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ và được người dân cứu vớt vào tối qua (16/12), còn ông Nguyễn Văn Ba đến nay vẫn chưa có tin tức.

Từ chiều 15/12, tuyến vận tải khách Sa Kỳ - Lý Sơn tạm ngưng hoạt động, hiện còn gần 20 du khách đang kẹt lại trên đảo. UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu các nhà nghỉ, khách sạn không được tăng giá dịch vụ, hỗ trợ du khách cho đến khi thời tiết ổn định.

Thông tin về 2 tàu cá BĐ 96184 và BĐ 95430 của ngư dân tỉnh Bình Định cùng 14 lao động xin vào Philippines tránh trú, theo báo cáo của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên, hiện 2 tàu cá  này còn cách Philippines khoảng 20 - 30 hải lý nhưng không liên lạc được.

Sáng nay, trên khu vực quần đảo Trường Sa có mưa, gió cấp 7, cấp 8, tàu thuyền được sắp xếp, neo đậu an toàn. Theo Đại tá Ngô Mậu Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân, đến sáng nay (17/12), tất cả các tàu bè của bộ đội hải quân làm nhiệm vụ ở khu vực quần đảo Trường Sa, cũng như tàu cá của ngư dân vẫn được neo đậu tránh gió an toàn.

Sáng nay, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại tỉnh Khánh Hòa đã có hơn 10.000 tàu cá vào trú tránh tại 5 cảng cá và 1 khu neo đậu tránh trú bão. Tuy nhiên, hiện các cảng cá như: Đại Lãnh ở huyện Vạn Ninh Vĩnh Lương ở thành phố Nha Trang chưa có hệ thống đê chắn sóng nên không đảm bảo an toàn cho các tàu, thuyền neo đậu.

Các cơ quan chức năng phải trực tiếp hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu thuyền vào nơi an toàn. Ban quản lý các cảng cá cũng bố trí lực lượng sẵn sàng tiếp nhận, chằng buộc các tàu cá về trú tránh.

Ông Đỗ Trung Hiệp, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Bà con về những cảng gần nhất như cảng cá Hòn Rớ, Ninh Hải để tránh trú bão được an toàn. Họ đánh bắt Trường Sa là chủ yếu. Chúng tôi cũng yêu cầu bà con không ở lại tàu. Trước đây, bà con kết thành bè thả neo trước, neo sau, lực đẩy rất lớn, nguy hiểm. Do đó, bà con được hướng dẫn thả neo với khoảng cách nhất định, bảo đảm an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nối máy với bác sỹ hỗ trợ khẩn cấp ngư dân bị đau ruột thừa trên biển
Nối máy với bác sỹ hỗ trợ khẩn cấp ngư dân bị đau ruột thừa trên biển

VOV.VN - Ngư dân bị đau ruột thừa nặng khi tàu đang đánh bắt trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được bác sỹ đất liền hỗ trợ.

Nối máy với bác sỹ hỗ trợ khẩn cấp ngư dân bị đau ruột thừa trên biển

Nối máy với bác sỹ hỗ trợ khẩn cấp ngư dân bị đau ruột thừa trên biển

VOV.VN - Ngư dân bị đau ruột thừa nặng khi tàu đang đánh bắt trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được bác sỹ đất liền hỗ trợ.

Quảng Ngãi: 2 ngư dân Lý Sơn mất tích khi đánh bắt cá
Quảng Ngãi: 2 ngư dân Lý Sơn mất tích khi đánh bắt cá

VOV.VN -Theo nhận định của các lực lượng tìm kiếm, khả năng 2 ngư dân này đã bị sóng đánh rơi xuống biển.

Quảng Ngãi: 2 ngư dân Lý Sơn mất tích khi đánh bắt cá

Quảng Ngãi: 2 ngư dân Lý Sơn mất tích khi đánh bắt cá

VOV.VN -Theo nhận định của các lực lượng tìm kiếm, khả năng 2 ngư dân này đã bị sóng đánh rơi xuống biển.

80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor
80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor

VOV.VN -Bão số 5 hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11

80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor

80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor

VOV.VN -Bão số 5 hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11

Nỗ lực tìm kiếm 1 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích
Nỗ lực tìm kiếm 1 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích

VOV.VN -Lúc 6h hôm nay (10/12), Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhận được thông tin 1 ngư dân rơi xuống biển mất tích.

Nỗ lực tìm kiếm 1 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích

Nỗ lực tìm kiếm 1 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích

VOV.VN -Lúc 6h hôm nay (10/12), Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhận được thông tin 1 ngư dân rơi xuống biển mất tích.