Chuẩn bị Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13

Thời gian diễn ra Đối thoại được dự kiến vào ngày 25/11/2014 tại Hà Nội

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng vừa có buổi họp với Tổ công tác liên ngành bàn một số vấn đề chuẩn bị Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13. 

Theo chương trình, trước Đối thoại, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo diễn ra vào ngày 28/10. Đến nay, theo báo cáo của Tổ, các công tác chuẩn bị cho Hội thảo trước Đối thoại đã cơ bản hoàn thành.

Theo đó, Chương trình Hội thảo gồm 02 phiên họp, phiên thứ nhất do Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Trần Đức Lượng điều hành. Tại phiên họp này Bộ Tư pháp sẽ trình bày báo cáo chuyên đề về thu hồi tài sản tham nhũng và  03 bài tham luận của các diễn giả, đó là: “Một số vấn đề về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng” của viện Kiểm sát nhân dân tối cao; “Quy định của UNCAC về cơ quan chuyên trách về chống tham nhũng và những khuyến nghị đối với Việt Nam của UNDP tại Việt Nam và tham luận chung về 02 nội dung “phòng ngừa tham nhũng” và “thu hồi tài sản tham nhũng”.
Toàn cảnh buổi làm việc.JPG
Phiên họp thứ hai, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Giles Lever sẽ điều hành. Tại phiên họp này, đại diện UNODC, khu vực Mêkông sẽ trình bày tham luận “Kinh nghiệm quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” và Cơ quan điều tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ trình bày tham luận “Chống rửa tiền: Chính sách và thực tiễn ở Việt Nam”. 
Về dự kiến Chương trình Đối thoại cũng sẽ diễn ra 02 phiên họp, tại phiên họp thứ nhất phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu về Đề án 12 “Thúc đẩy thực hiện Liên chính trong công đồng doanh nghiệp: Giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động kinh doanh”; Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Phòng thương mại Châu Âu sẽ giới thiệu một số sáng kiến PCTN trong hoạt động kinh doanh.
Thời gian diễn ra Đối thoại được dự kiến vào ngày 25/11/2014 tại Hà Nội./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng, chống tham nhũng: “Kết quả chưa tốt, cử tri gay gắt là phải!“
Phòng, chống tham nhũng: “Kết quả chưa tốt, cử tri gay gắt là phải!“

VOV.VN- Người dân không thể yên lòng trước thực trạng tham nhũng, lãng phí, thậm chí có nhiều ý kiến gay gắt.

Phòng, chống tham nhũng: “Kết quả chưa tốt, cử tri gay gắt là phải!“

Phòng, chống tham nhũng: “Kết quả chưa tốt, cử tri gay gắt là phải!“

VOV.VN- Người dân không thể yên lòng trước thực trạng tham nhũng, lãng phí, thậm chí có nhiều ý kiến gay gắt.

Chống tham nhũng: Phải làm rõ việc minh bạch tài sản
Chống tham nhũng: Phải làm rõ việc minh bạch tài sản

VOV.VN - Thu nhập của họ cũng có khi cao hơn khi đương chức. Vì họ có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ rất sớm để “dọn ổ” cho mình.

Chống tham nhũng: Phải làm rõ việc minh bạch tài sản

Chống tham nhũng: Phải làm rõ việc minh bạch tài sản

VOV.VN - Thu nhập của họ cũng có khi cao hơn khi đương chức. Vì họ có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ rất sớm để “dọn ổ” cho mình.

Cử tri mong muốn tham nhũng bị ngăn chặn, đẩy lùi
Cử tri mong muốn tham nhũng bị ngăn chặn, đẩy lùi

VOV.VN -Cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi các quy định theo hướng xử lý nghiêm khắc hơn tội tham nhũng để răn đe, phòng ngừa.

Cử tri mong muốn tham nhũng bị ngăn chặn, đẩy lùi

Cử tri mong muốn tham nhũng bị ngăn chặn, đẩy lùi

VOV.VN -Cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi các quy định theo hướng xử lý nghiêm khắc hơn tội tham nhũng để răn đe, phòng ngừa.

Đang điều tra 117 vụ tham nhũng
Đang điều tra 117 vụ tham nhũng

VOV.VN -Cơ quan điều tra công an đã thụ lý điều tra 182 vụ, 577 bị can; kết luận điều tra đề nghị truy tố 60 vụ, 229 bị can phạm tội về tham nhũng.

Đang điều tra 117 vụ tham nhũng

Đang điều tra 117 vụ tham nhũng

VOV.VN -Cơ quan điều tra công an đã thụ lý điều tra 182 vụ, 577 bị can; kết luận điều tra đề nghị truy tố 60 vụ, 229 bị can phạm tội về tham nhũng.