Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc trình bày bằng chứng về vụ việc ở Bucha (Ukraine)

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 5/4 đưa tin, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia, đã giới thiệu với các nhà báo một đoạn video chứng minh rằng, vụ thảm sát dân thường ở Bucha - ngoại ô Kiev mà phía Ukraine lan truyền trước đó đã được dàn dựng.

Ông Vasily Nebenzia đã công bố một đoạn video, trong đó Thị trưởng Bucha Anatoly Fedoruk nói về việc rút quân Nga khỏi thành phố. Ông đã thu hút sự chú ý đến thực tế là Thị trưởng Fedoruk không nói một lời nào về những người được cho là "đã bị giết".

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Nebenzia nhấn mạnh rằng, “Ngày 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo rút các lực lượng vũ trang Nga khỏi một số khu vực, trong đó có Bucha. Sự thật này đã được xác nhận vào ngày hôm sau bởi thị trưởng Bucha. Trong video ngày 31/ 3 của mình, ông Anatoly Fedoruk đã trình bày việc rút quân của Nga là một chiến thắng của quân đội Ukraine. Điều thú vị là ông không đề cập đến bất kỳ hành động hàng loạt nào, thi thể người chết, những vụ giết người hay bất cứ điều gì tương tự. Thật khó có thể tưởng tượng rằng thị trưởng thành phố lại quên đề cập đến một kịch bản tàn khốc như vậy”.

Ông Nebenzia cũng chiếu một đoạn video khác về Thị trưởng Bucha Fedoruk, trong đó ông mỉm cười và không nói về các nạn nhân. Sau đó, ông Nebenzia cho xem một bức ảnh của đại biểu dân cử Ukraine Zhan Beleniuk, người đã đến thăm Bucha sau khi Kiev khôi phục quyền kiểm soát đối với thành phố. Ông Beliniuk cũng được miêu tả đang mỉm cười.

Đại diện thường trực của Nga cũng công bố đoạn video của Vệ binh Quốc gia Ukraine, được quay vào ngày 2/4 ở Bucha, nơi không có những người chết trên đường phố.

Ông Nebenzia nhấn mạnh rằng, đoạn video với các thi thể trên các con đường chỉ xuất hiện vào ngày 3/4. “Nó chứa đầy những mâu thuẫn và dối trá hoàn toàn”. Theo ông, những video này "không đưa ra bất kỳ lý do gì để nghi ngờ rằng đây là một vụ dàn dựng”. Ông cũng hứa sẽ cung cấp bằng chứng mới về vụ việc.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, trong 2 ngày qua, Nga đã hai lần yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này, nhưng bất thành, do Anh từ chối. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia gọi sự từ chối này là chưa từng có trong thực tiễn của Hội đồng Bảo an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga: Cáo buộc sai lệch ở Bucha sẽ khiến đàm phán Nga - Ukraine sụp đổ
Ngoại trưởng Nga: Cáo buộc sai lệch ở Bucha sẽ khiến đàm phán Nga - Ukraine sụp đổ

VOV.VN - Những cáo buộc sai lệch ở Bucha được đưa ra nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 5/4.

Ngoại trưởng Nga: Cáo buộc sai lệch ở Bucha sẽ khiến đàm phán Nga - Ukraine sụp đổ

Ngoại trưởng Nga: Cáo buộc sai lệch ở Bucha sẽ khiến đàm phán Nga - Ukraine sụp đổ

VOV.VN - Những cáo buộc sai lệch ở Bucha được đưa ra nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 5/4.

Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra độc lập về cái chết của dân thường tại Bucha
Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra độc lập về cái chết của dân thường tại Bucha

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 3/4 cho biết, ông “vô cùng sốc” khi nhìn thấy hình ảnh dân thường thiệt mạng tại thành phố Bucha của Ukraine.

Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra độc lập về cái chết của dân thường tại Bucha

Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra độc lập về cái chết của dân thường tại Bucha

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 3/4 cho biết, ông “vô cùng sốc” khi nhìn thấy hình ảnh dân thường thiệt mạng tại thành phố Bucha của Ukraine.

Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc nhóm họp làm rõ cáo buộc sát hại dân thường tại Bucha
Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc nhóm họp làm rõ cáo buộc sát hại dân thường tại Bucha

VOV.VN - Nga vừa đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp vào ngày 4/4 để thảo luận những gì mà Moscow cho là “sự khiêu khích của các phần tử cực đoan Ukraine” tại thành phố Bucha, sau khi Ukraine cáo buộc quân đội Nga sát hại dân thường ở đây.

Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc nhóm họp làm rõ cáo buộc sát hại dân thường tại Bucha

Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc nhóm họp làm rõ cáo buộc sát hại dân thường tại Bucha

VOV.VN - Nga vừa đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp vào ngày 4/4 để thảo luận những gì mà Moscow cho là “sự khiêu khích của các phần tử cực đoan Ukraine” tại thành phố Bucha, sau khi Ukraine cáo buộc quân đội Nga sát hại dân thường ở đây.