Chủng virus lây nhiễm Covid-19 cho nhân viên bảo vệ tại Đà Nẵng là chủng Delta

VOV.VN - Chiều 25/6, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, vừa có kết quả giải trình tự gene của chủng virus gây bệnh cho nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân là chủng Delta, có tốc độ lây nhiễm nhanh và dễ lây lan.

Ngày 25/6, quận Thanh Khê lấy 2.330 mẫu cư dân thuộc tam giác Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn gửi đi xét nghiệm lần thứ 3. Trong số này, đến cuối giờ chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã xét nghiệm xong hơn 900 mẫu thuộc 3 hẻm nóng nhất là 405, 407 Lê Duẩn và một hẻm nhánh thông ra Lý Thái Tổ. Hầu hết số mẫu này đều âm tính nhưng có 2 mẫu chùm nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho biết, đã có kết quả giải trình tự gene của chủng virus gây bệnh cho nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân là chủng Delta (phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ), có tốc độ lây nhiễm nhanh và dễ lây lan.

Tối 24/6, tỉnh Quảng Ninh phát hiện 1 người Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV 2. Người này ở trọ tại số nhà 246, Lê Thạch, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đi xe Trung Đức đi từ Đà Nẵng ra Quảng Bình vào ngày 18/6. Nhưng khi đi đến địa phận Thừa Thiên Huế thì quay lại Đà Nẵng. Sau đó, ngày 19/6, người này đón xe Quảng Bình rồi ra Quảng Ninh. Xe khách Trung Đức tuyến Đồng Nai - Hải Phòng thuộc tỉnh Thái Bình có 3 người là lái, phụ xe đều dương tính với SARS-CoV-2. Trong 1 ngày ở Đà Nẵng, người này ít đi lại, tiếp xúc với người khác. Quận Cẩm Lệ đã phong tỏa mềm khu phố Lê Thạch và lấy mẫu xét nghiệm hơn 150 trường hợp.

Điều đáng nói, xe khách Trung Đức chạy tuyến Đồng Nai - Hải Phòng không vào bến xe Đà Nẵng nhưng vẫn đón được khách Đà Nẵng. Như vậy, việc giám sát xe khách đến từ vùng dịch đón trả khách xuống dọc đường vào Đà Nẵng còn lỗ hổng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương kiểm soát chặt người ra vào thành phố, bố trí thêm nhân lực phương tiện tránh ùn ứ người và phương tiện ra vào thành phố. Đặc biệt, Công an thành phố phải giám sát chặt chẽ tình trạng trả đón người từ vùng dịch vào thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh thống nhất ý kiến với các ngành địa phương chưa sơ tán dân cư khu vực tam giác Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn mà khoanh vùng hẹp, siết chặt việc cách ly nhà với nhà, người với người trong khu vực này:

“Việc kiểm soát người từ bên ngoài vào là rất đáng quan tâm. Tôi đề nghị Công an thành phố tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch. Trong đó, tổ chức lại các chốt với tinh thần huy động tại chỗ. Các quận huyện bổ sung cơ sở vật chất, Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung máy quét mã. Chúng ta cố gắng chia nhỏ các điểm ra để giảm tập trung đông người. Đồng thời có phương án kiểm soát đầu ra, đầu vào thành phố, tránh thả người khi di chuyển ngang qua thành phố Đà Nẵng”, ông Lê Trung Chinh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân
4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

VOV.VN - Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 6 ca mắc COVID-19 trong các khu công nghiệp (KCN) của TP. Đà Nẵng. Thông tin không chính xác này đã khiến nhiều công nhân lo ngại.

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

VOV.VN - Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 6 ca mắc COVID-19 trong các khu công nghiệp (KCN) của TP. Đà Nẵng. Thông tin không chính xác này đã khiến nhiều công nhân lo ngại.

Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19
Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Tất cả các ca này đều liên quan đến các trường hợp F0 tại Đà Nẵng. Như vậy, chuỗi lây nhiễm lần này, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 40 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19

Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Tất cả các ca này đều liên quan đến các trường hợp F0 tại Đà Nẵng. Như vậy, chuỗi lây nhiễm lần này, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 40 trường hợp nghi mắc COVID-19.

62 ca Covid-19 ở Đà Nẵng đều liên quan đến khu vực nhà ở của nhân viên bảo vệ
62 ca Covid-19 ở Đà Nẵng đều liên quan đến khu vực nhà ở của nhân viên bảo vệ

VOV.VN - Từ 13h hôm qua đến cuối giờ hôm nay (23/6), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, 6 ngày qua, chuỗi lây nhiễm mới từ bệnh nhân là bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân đã lây lan đến hôm nay là 62 ca mắc Covid-19.

62 ca Covid-19 ở Đà Nẵng đều liên quan đến khu vực nhà ở của nhân viên bảo vệ

62 ca Covid-19 ở Đà Nẵng đều liên quan đến khu vực nhà ở của nhân viên bảo vệ

VOV.VN - Từ 13h hôm qua đến cuối giờ hôm nay (23/6), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, 6 ngày qua, chuỗi lây nhiễm mới từ bệnh nhân là bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân đã lây lan đến hôm nay là 62 ca mắc Covid-19.