Chương trình giao lưu việc làm cho người khuyết tật

VOV.VN -Chương trình “Một trái tim - Một thế giới” đã trở thành địa chỉ tin cậy để chia sẻ những khó khăn với người khuyết tật.

Hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, tối 13/4 tại Hà Nội, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Một trái tim - Một thế giới” lần thứ 11 với chủ đề "Việc làm cho người khuyết tật và cơ hội cho trẻ mồ côi".

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã tới dự.

10 năm qua, Chương trình “Một trái tim - Một thế giới” đã trở thành địa chỉ tin cậy để các nhà hảo tâm chia sẻ những khó khăn với người khuyết tật; là nơi người khuyết tật và trẻ mồ côi động viên nhau tự tin vươn lên trong cuộc sống. Qua 10 năm, các cấp Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi cả nước đã tiếp nhận trên 1.000 tỷ đồng, hỗ trợ 3 triệu lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi vượt qua khó khăn.

Trong ảnh: Anh Quách Đức Mạnh, một người khuyết tật ở Thanh Oai - Hà Nội đã vươn lên mở xưởng mộc và tạo việc làm cho nhiều thanh niên

Với chủ đề “Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật”, Chương trình “Một trái tim- Một thế giới” lần này hướng sự quan tâm của cộng đồng, xã hội nhiều hơn đến hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Trong chương trình, khán giả được giao lưu với các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình những năm qua. Đó là Thượng tọa Thích Định Tánh, Trụ trì chùa Cẩm Phong, tỉnh Tây Ninh đã nhận nuôi dưỡng 210 người già neo đơn và trẻ mồ côi không nơi nương tựa; Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam Protect nhận 30% lao động là người khuyết tật vào làm việc đã thiết kế dây chuyền sản xuất phù hợp với người khuyết tật ngồi trên xe lăn, giúp họ được làm việc trong môi trường bình đẳng, tự nuôi sống bản thân.

Bà Hoàng Thị Na Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam Protect chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu thành lập, một trong những triết lý kinh doanh của Protect là tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật. Từ những ngày đầu, chúng tôi chỉ có 1 người, cho đến bây giờ chúng tôi có 30 người làm việc tại nhà máy. Chúng tôi cũng mong muốn được chia sẻ để làm thế nào các công ty khác cũng cùng chung tay đóng góp. Bởi chúng ta cho họ việc làm, chúng ta cho họ một cuộc sống, chính là gián tiếp góp phần cho sự phát triển bền vững của xã hội, tạo cho họ niềm tin vào cuộc sống”.

Khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với một số gương người khuyết tật và trẻ mồ côi vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đó là Trần Văn Diệu, bị khuyết tật chân nhưng vẫn vươn lên trong lao động sản xuất, trở thành chủ cơ sở mộc mỹ nghệ Xuân Diệu, bản thân anh còn tham gia các cuộc thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật trong nước và quốc tế; chàng trai Đỗ Duy Hiếu, bị liệt cả 2 chân vì tai nạn giao thông, nhưng đã nỗ lực vươn lên thi đỗ vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tốt nghiệp thủ khoa của trường…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng cướp vé số của người khuyết tật
Bắt đối tượng cướp vé số của người khuyết tật

VOV.VN -Thấy người đàn ông khuyết tật ngồi trên xe lăn bán vé số, Hậu vờ mua rồi cướp luôn tập vé.

Bắt đối tượng cướp vé số của người khuyết tật

Bắt đối tượng cướp vé số của người khuyết tật

VOV.VN -Thấy người đàn ông khuyết tật ngồi trên xe lăn bán vé số, Hậu vờ mua rồi cướp luôn tập vé.

Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét thẳng vào ĐH, CĐ
Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét thẳng vào ĐH, CĐ

VOV.VN -Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ căn cứ kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo để quyết định tuyển thẳng.

Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét thẳng vào ĐH, CĐ

Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét thẳng vào ĐH, CĐ

VOV.VN -Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ căn cứ kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo để quyết định tuyển thẳng.

Việt Nam nỗ lực cải thiện đời sống của người khuyết tật
Việt Nam nỗ lực cải thiện đời sống của người khuyết tật

VOV.VN - Việt Nam cam kết sớm hoàn thành thủ tục phê chuẩn Công ước về Quyền của Người khuyết tật.

Việt Nam nỗ lực cải thiện đời sống của người khuyết tật

Việt Nam nỗ lực cải thiện đời sống của người khuyết tật

VOV.VN - Việt Nam cam kết sớm hoàn thành thủ tục phê chuẩn Công ước về Quyền của Người khuyết tật.

Việt Nam nỗ lực rất cao để hỗ trợ người khuyết tật
Việt Nam nỗ lực rất cao để hỗ trợ người khuyết tật

VOV.VN -Khẳng định hệ thống chính sách, pháp luật chung được xây dựng theo hướng có tính tới những nhu cầu các cộng đồng thiểu số

Việt Nam nỗ lực rất cao để hỗ trợ người khuyết tật

Việt Nam nỗ lực rất cao để hỗ trợ người khuyết tật

VOV.VN -Khẳng định hệ thống chính sách, pháp luật chung được xây dựng theo hướng có tính tới những nhu cầu các cộng đồng thiểu số

Thủ tướng tham dự chương trình đi bộ vì người khuyết tật
Thủ tướng tham dự chương trình đi bộ vì người khuyết tật

VOV.VN - Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp tới toàn thể người khuyết tật Việt Nam

Thủ tướng tham dự chương trình đi bộ vì người khuyết tật

Thủ tướng tham dự chương trình đi bộ vì người khuyết tật

VOV.VN - Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp tới toàn thể người khuyết tật Việt Nam

Ngô Phương Lan “hội ngộ” cùng Hiền Thục vì người khuyết tật
Ngô Phương Lan “hội ngộ” cùng Hiền Thục vì người khuyết tật

Cả hai đã thu sự quan tâm khi đến tham dự sự kiện với tên gọi Chung bước yêu thương - Trao niềm hy vọng diễn ra tại TP HCM.

Ngô Phương Lan “hội ngộ” cùng Hiền Thục vì người khuyết tật

Ngô Phương Lan “hội ngộ” cùng Hiền Thục vì người khuyết tật

Cả hai đã thu sự quan tâm khi đến tham dự sự kiện với tên gọi Chung bước yêu thương - Trao niềm hy vọng diễn ra tại TP HCM.