Chương trình tiếng Khmer Nam Bộ nâng thời lượng phát sóng

Chương trình luôn bám sát các hoạt động trong đời sống chính trị kinh tế văn hoá xã hội, nhu cầu giải trí của bà con Khmer Nam Bộ

Kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và kỷ 64 năm thành lập Đài TNVN, đúng 5 giờ sáng 1/9, Chương trình phát thanh tiếng Khmer Nam Bộ của Đài TNVN thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long chính thức nâng thời lượng phát sóng từ 7 giờ lên 16 giờ.

Từ 5h đến 21h hàng ngày, chương trình phát thanh tiếng Khmer Nam Bộ, phát sóng trên tần số 873 Mhz, sẽ bao gồm nhiều chuyên trang, chuyên mục mới cập nhật đầy đủ các sự kiện quan trọng của đất nước, cũng như thế giới. Đặc biệt chương trình luôn bám sát các hoạt động trong đời sống chính trị kinh tế văn hoá xã hội, nhu cầu giải trí của bà con Khmer Nam Bộ, với các chuyên mục như dạy tiếng Khmer trên sóng phát thanh, khuyến nông, thầy thuốc của bạn…

Chương trình phát thanh tiếng Khmer Nam Bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam được hình thành và phát triển cách đây gần 20 năm. Về ý nghĩa của việc nâng thời lượng phát sóng lần này, ông Võ Minh Quang, Giám đốc cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho biết: “Đây là sự tiến bộ khá vượt bậc của toàn thể anh chị em làm chương trình tiếng Khmer cũng như là cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi quyết tâm đưa chương trình này đến với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ là người Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long một chương trình thật hay và hấp dẫn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên