“Chuyến xe ước mơ” chở sự ấm áp đến bệnh nhi ung thư

VOV.VN - Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên TP. Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị đối tác tổ chức khởi động chương trình “Chuyến xe Ước mơ - gắn kết những yêu thương”, nhằm chia sẻ và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng xã hội, hơn hết là giúp các em đang điều trị ung thư, mồ côi cha, mẹ do COVID-19 và vượt khó học giỏi có Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 ấm áp.

Đây là lần thứ ba “Chuyến xe ước mơ” đến với các em thiếu nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Cần Thơ. Các em không có điều kiện để tham gia các trò chơi hoạt động, các chương trình văn nghệ… xung quanh chỉ là những chiếc giường bệnh. Thấy được điều đó, “Chuyến xe ước mơ” đã mang 50 phần quà là những chiếc bánh, hộp sữa, đồ chơi… cùng sự quan tâm thăm hỏi, động viên để các em và gia đình có thêm động lực đấu tranh với bệnh tật.

Theo chân đoàn Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ thăm và tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ, khi đoàn vừa bước vào những phòng điều trị, các em liền nở nụ cười vẫy tay chào, tạm quên đi sự đau đớn của bàn tay đang cố định cây kim để truyền thuốc.

Em Ngô Thị Cẩm Ly (17 tuổi), ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết đã điều trị ung thư máu hơn nửa năm tại đây, một tháng sẽ nằm tại bệnh viện 3 tuần để truyền thuốc và đây là lần thứ 2 nhận được quà từ “Chuyến xe ước mơ”: “Vào thuốc được 3 đơn rồi, giờ sức khỏe em cũng ổn, chỉ có lúc vào thuốc thì hơi mệt và cũng chỉ ăn cơm, cháo bình thường thôi. Hôm nay nhân ngày 1/6 được nhận bánh và quà em cảm thấy rất là vui, cái gì trong món quà em đều thích. Em mong hết bệnh về nhà, sum họp cùng các chị em”.

7 năm đồng hành cùng người cháu trên chặng đường điều trị ung thư tủy vì mẹ cháu mất sớm, cha cháu bị bệnh động kinh, ông Ngô Văn Tấm, ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đôi lúc kiệt quệ cả tinh thần lẫn vật chất. Song, ông chia sẻ, những lúc như thế lại có nhiều nhà hảo tâm đứng ra trợ giúp. Mỗi món quà là một niềm an ủi để hai chú cháu bước tiếp chặng đường còn đầy gian nan: “Nhận được phần quà 1/6 cho cháu thì tôi cám ơn và cũng mừng cho cháu, vì ở đây người bệnh có đoàn thăm hỏi rất là vui. Không có nhiều mong ước chỉ cầu cháu nó được mạnh khỏe”.

Nghe chú nói, em Huỳnh Tấn Thiên (12 tuổi) dù rất mệt và vẫn đang nằm trên giường cũng bày tỏ mơ ước: “Con nhận phần quà của các cô chú con rất vui. Mong sau này con hết bệnh khỏe lại, con được đi học, chơi với bạn bè, chơi với em của con”.

Mỗi lần đến đây, “Chuyến xe ước mơ” lại truyền sự ấm áp đến bệnh nhi, giúp các em không ngừng từ bỏ ước mơ, cố gắng mỗi ngày. Lần này, chương trình đã trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000 đồng, mong các em và thân nhân có ngày 1/6 thật nhiều niềm vui.

Anh Ngô Thế Nhật, Bí thư Chi đoàn Thành đoàn Cần Thơ nói: “Phần quà này chúng em chuẩn bị khá là chu đáo để mấy bé có động lực trong cuộc sống nhiều hơn. Đợt này, chúng em rất cảm động khi làm quà gửi cho mấy bé, mong các bé hãy tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Cũng trong dịp 1/6, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên thành phố Cần Thơ còn tổ chức “Đêm gắn kết yêu thương” tại Sảnh lớn khách sạn Sheraton Cần Thơ với nhiều chương trình văn nghệ phong phú, hoạt động trải nghiệm thực tế và các phần quà tặng ý nghĩa.

Các em được học làm bánh Pizza và thưởng thức bánh do chính tay mình tạo ra; trải nghiệm vẽ tranh màu nước; tham gia các hoạt động không gian robotic sáng tạo; thử tài tiếng Anh cùng người nước ngoài; chinh phục đấu trường bóng rổ... Các em còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi đến từ CLB Nhảy Dance Sport nhà văn hóa lao động thành phố và công ty Ngọc Trai Đen biểu diễn.

Đồng thời, Ban tổ chức đã trao 135 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; các em thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19, các em thiếu nhi vượt khó học tốt trên địa bàn quận Ninh Kiều. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đ gồm bánh, sữa, tập và bộ lego xếp hình; 01 voucher học vẽ màu nước miễn phí trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị phần quà 97.500.000 đồng.

Em Nguyễn Thế Anh, hiện sống tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được tham gia những hoạt động rất vui và bổ ích. Em hy vọng sẽ có nhiều mô hình thú vị như vậy nữa để thiếu nhi thành phố học tập và trải nghiệm: “Con cám ơn Trung tâm đã đưa con đến đây, con được học, chơi Hội. Con đã được ăn, được chơi. Con chỉ ước mong lớn lên sẽ trở lại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi làm việc để có thể chăm sóc mấy em nhỏ như con và tạo nghề nghiệp cho mấy em”.

Không chỉ tập trung hoạt động vào ngày 1/6, đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố, các cấp hội, sở, ban, ngành cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Điển hình như quận Cái Răng, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ đã trao tặng xe đạp giúp rút ngắn đoạn đường đi học của các em.

Em Nguyễn Thiên Phú, học sinh trường THCS Thới Sơn, huyện Cờ Đỏ nói: “Khi nhận được xe đạp em cảm thấy rất là mừng, nó giúp em đỡ mệt mỏi hơn khi đến trường, học tập tốt hơn. Em thấy việc trao xe đạp này có rất nhiều ý nghĩa và em muốn các bạn sau cũng có xe đạp giống như em”.

Anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên thành phố Cần Thơ cho biết, “Chuyến xe ước mơ - Gắn kết yêu thương” đã vận hành được 3 năm với rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn được cưu mang, hỗ trợ. Trong thời gian tới, Chuyến xe sẽ đổi mới sáng tạo hơn nữa trong các hoạt động, mang học bổng, quà tặng gửi đến các em thiếu nhi, nhất là những em vùng xa trên địa bàn thành phố:

“Hè năm nay, “Chuyến xe ước mơ” của mình dự định khởi động từ tuần thứ 2 của tháng 6 tại Cái Răng và Phong Điền. Dự kiến xe đi qua 5 quận/huyện và một đơn vị xã ở Hậu Giang. Dự kiến trao 2.500 phần quà gồm tập vở, ba lô. Song song đó thì hiện tại chúng tôi cũng đang vận động thêm để trao học bổng. Chuyến xe mong góp thêm một niềm tin, thêm chút sức để các bạn có thêm nhiều động lực trong cuộc sống. Qua đó, các bạn thấy không đi đơn độc mà luôn luôn có rất nhiều cô chú anh chị đồng hành cùng các bạn, chăm lo từ vật chất cho đến đời sống tinh thần”, anh Tấn Đạt chia sẻ.

Hành trình mới lại bắt đầu, mong rằng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, “Chuyến xe ước mơ – Gắn kết yêu thương” sẽ hoàn thành nhiệm vụ “hiện thực hóa ước mơ” cho trẻ nhỏ, ghi dấu thêm nhiều nụ cười hồn nhiên trên chặng đường xe lăn bánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo sân chơi ngày hè cho thiếu nhi vùng cao
Tạo sân chơi ngày hè cho thiếu nhi vùng cao

VOV.VN - Hè này, các em thiếu nhi vùng cao tại các xã ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn có thêm nhiều lựa chọn vui chơi giải trí. Một mùa hè ý nghĩa đang chờ các em với nhiều hoạt động do các anh chị đoàn viên của xã tổ chức như dạy bơi, học hát then, đàn tính.

Tạo sân chơi ngày hè cho thiếu nhi vùng cao

Tạo sân chơi ngày hè cho thiếu nhi vùng cao

VOV.VN - Hè này, các em thiếu nhi vùng cao tại các xã ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn có thêm nhiều lựa chọn vui chơi giải trí. Một mùa hè ý nghĩa đang chờ các em với nhiều hoạt động do các anh chị đoàn viên của xã tổ chức như dạy bơi, học hát then, đàn tính.

Bộ sách “Khác biệt thật là tuyệt” - Món quà cho bé nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Bộ sách “Khác biệt thật là tuyệt” - Món quà cho bé nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

VOV.VN - Bộ sách “Khác biệt thật là tuyệt” giúp trẻ biết trân trọng nét tính cách độc đáo, sự khác biệt của bản thân, đồng thời bộc lộ tốt hơn những cảm xúc vui, buồn trong cuộc sống.

Bộ sách “Khác biệt thật là tuyệt” - Món quà cho bé nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Bộ sách “Khác biệt thật là tuyệt” - Món quà cho bé nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

VOV.VN - Bộ sách “Khác biệt thật là tuyệt” giúp trẻ biết trân trọng nét tính cách độc đáo, sự khác biệt của bản thân, đồng thời bộc lộ tốt hơn những cảm xúc vui, buồn trong cuộc sống.

Rộn ràng sân khấu kịch dành cho thiếu nhi ở TP.HCM dịp 1/6
Rộn ràng sân khấu kịch dành cho thiếu nhi ở TP.HCM dịp 1/6

VOV.VN - Dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè năm nay, nhiều sân khấu kịch tại TP.HCM sẽ công diễn những tác phẩm mới phục vụ khán giả nhí. Khán giả cũng có thêm sự lựa chọn khác ngoài kịch như múa rối, cải lương...

Rộn ràng sân khấu kịch dành cho thiếu nhi ở TP.HCM dịp 1/6

Rộn ràng sân khấu kịch dành cho thiếu nhi ở TP.HCM dịp 1/6

VOV.VN - Dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè năm nay, nhiều sân khấu kịch tại TP.HCM sẽ công diễn những tác phẩm mới phục vụ khán giả nhí. Khán giả cũng có thêm sự lựa chọn khác ngoài kịch như múa rối, cải lương...