Ra mắt dự án Metastech kết nối kinh doanh và xã hội

VOV.VN - Công ty CP truyền hình Invest TV và IEX Group đã tổ chức sự kiện ra mắt dự án Metastech với mục tiêu hướng đến giá trị kết nối doanh nghiệp và cộng đồng tiêu dùng.

Tại sự kiện ra mắt dự án Metastech có sự hiện hiện của TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng - Bộ Thông tin và Truyền thông - Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ và chuyển đổi số. TS. Lê Đình Tiến - Nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Dự án "Metastech còn có sự đồng hành của bà Hoàng Thị Hạnh, Nguyên Thứ Trưởng, Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Dân Tộc, cùng TS Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ. Cả hai nguyên thứ trưởng đồng thời là đại sứ của dự án để quản lý và phân bổ nguồn tài chính trong các hoạt động xã hội.

Tại sự kiện TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng - Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có những chia sẻ và đánh giá cao về ý tưởng phát triển cộng đồng của doanh nghiệp. Tuy nhiên TS. Lê Doãn Hợp cũng nhấn mạnh hai công ty cần phải đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao ứng dụng công nghệ để mang lại giá trị lớn cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ, cũng đã thể hiện sự ủng hộ và cam kết đối với vai trò là đại sứ của dự án. Ông đã nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ cộng đồng là một phần quan trọng trong xây dựng xã hội phát triển và hạnh phúc. Bên cạnh đó ông cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đóng góp cho xã hội và xây dựng một môi trường bền vững.

Cộng đồng dự án Metastech được xây dựng dựa trên năm nguyên tắc quan trọng: Không kêu gọi từ thiện; không phô trương; không trái pháp luật; không vụ lợi; không chào đón người vô tâm.

Dự án Metastech, dưới sự lãnh đạo của Ông Hồ Quốc Thân, Chủ tịch sáng lập dự án, Chủ tịch công ty truyền hình Invest TV cho biết. Dự án ra đời với mục tiêu biến đổi thị trường thông qua sự kết hợp của công nghệ và thương mại điện tử. 

Giá trị dự án Metastech đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân:

Tạo cơ hội kinh doanh và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị sản xuất nhỏ và vừa. Giảm rủi ro về sản phẩm giả mạo, đảm bảo sản phẩm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Khuyến khích trách nhiệm xã hội và sự tương tác tích cực giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Giá trị cho xã hội:

Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ cho những người trong xã hội đang đối mặt với khó khăn. Tạo sự kết nối và lòng nhân ái trong cộng đồng. Khuyến khích các hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội có ý nghĩa. Gợi mở tình cảm xã hội và trách nhiệm của cộng đồng.

Tại sự kiện, ông Hồ Quốc Thân, Chủ tịch sáng lập dự án Metastech, đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc kết hợp kinh doanh và nhân đạo. Ông nhấn mạnh rằng dự án Metastech không chỉ là một dự án thương mại điện tử, mà còn là một tầm nhìn xã hội mà chúng ta cùng xây dựng.

Tại sự kiện lễ ra mắt dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo tham dự và lãnh đạo, đại sứ dự án. Đại diện dự án Metastech cũng đã ký kết hợp tác cùng với hơn 20 tổ chức, doanh nghiệp đồng hành vào hệ sinh thái để mang giá trị đến cộng đồng và gửi thông điệp rõ ràng về việc doanh nghiệp có thể làm nhiều hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển kinh tế và phục vụ lợi ích của cả cộng đồng.

Với slogan Metastech – Mang nụ cười đến hàng triệu người, ban lãnh đạo dự án đã thể hiện cao sự quyết tâm, đồng lòng để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp thắt chặt hợp tác “phá băng” du lịch Phú Quốc
Doanh nghiệp thắt chặt hợp tác “phá băng” du lịch Phú Quốc

VOV.VN - Sắp tới 10.000 căn hộ dịch vụ sẽ được bổ sung tại Phú Quốc, thêm vào con số trên 25.000 phòng lưu trú tại Đảo Ngọc hiện nay. Tuy nhiên nhiều dự án tại Phú Quốc đang được triển khai một cách riêng lẻ mà chưa tạo được sự cộng hưởng cần thiết để hình thành một hệ sinh thái du lịch xuyên suốt.

Doanh nghiệp thắt chặt hợp tác “phá băng” du lịch Phú Quốc

Doanh nghiệp thắt chặt hợp tác “phá băng” du lịch Phú Quốc

VOV.VN - Sắp tới 10.000 căn hộ dịch vụ sẽ được bổ sung tại Phú Quốc, thêm vào con số trên 25.000 phòng lưu trú tại Đảo Ngọc hiện nay. Tuy nhiên nhiều dự án tại Phú Quốc đang được triển khai một cách riêng lẻ mà chưa tạo được sự cộng hưởng cần thiết để hình thành một hệ sinh thái du lịch xuyên suốt.

Phụ nữ Quảng Nam làm chủ nhiều mô hình khởi nghiệp thành công
Phụ nữ Quảng Nam làm chủ nhiều mô hình khởi nghiệp thành công

VOV.VN - Không chỉ tạo công ăn việc làm, giúp phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên, nhiều mô hình khởi nghiệp còn có sức lan toả mạnh trong phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Phụ nữ Quảng Nam làm chủ nhiều mô hình khởi nghiệp thành công

Phụ nữ Quảng Nam làm chủ nhiều mô hình khởi nghiệp thành công

VOV.VN - Không chỉ tạo công ăn việc làm, giúp phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên, nhiều mô hình khởi nghiệp còn có sức lan toả mạnh trong phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Cổ phần hóa doanh nghiệp chậm: Thực thi chính sách, pháp luật chưa tốt
Cổ phần hóa doanh nghiệp chậm: Thực thi chính sách, pháp luật chưa tốt

VOV.VN - Quá trình cổ phần hóa chậm, còn sai sót có liên quan đến vấn đề pháp luật và thực thi pháp luật, trong đó còn nhiều lúng túng trước các vấn đề pháp lý về đất đai, quyền sở hữu tài sản vô hình, các báo cáo tài chính…

Cổ phần hóa doanh nghiệp chậm: Thực thi chính sách, pháp luật chưa tốt

Cổ phần hóa doanh nghiệp chậm: Thực thi chính sách, pháp luật chưa tốt

VOV.VN - Quá trình cổ phần hóa chậm, còn sai sót có liên quan đến vấn đề pháp luật và thực thi pháp luật, trong đó còn nhiều lúng túng trước các vấn đề pháp lý về đất đai, quyền sở hữu tài sản vô hình, các báo cáo tài chính…