Indonesia chặn truy cập vào các dịch vụ PayPal, Steam, Epic Games

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa quyết định áp dụng lệnh chặn truy cập của người dùng vào các dịch vụ trực tuyến như Steam, Epic Games, Paypal hay Yahoo,… vì các công ty này chưa đặt cơ sở dữ liệu tại Indonesia.

Trong bộ luật mới phát hành của chính phủ Indonesia về việc kiểm duyệt nội dung thì các dịch vụ nói trên đã không tuân thủ quy định của nước sở tại. Trước đây Indonesia cũng đã kiểm duyệt rất gắt gao nhưng dường như họ đang còn muốn kiểm soát kỹ hơn nữa.

Trước đó, Indonesia đã đưa ra thời hạn cuối là ngày 27/07/2022 để các công ty được xếp vào nhóm “nhà cung cấp hệ thống điện tử tư nhân” (Private Electronic System Providers) phải đăng ký cơ sở dữ liệu với chính phủ. Sau thời hạn này, tất cả các công ty không thực hiện đều bị chặn truy cập.

Các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Google, Microsoft, Amazon, TikTok, Twitter, Spotify hay Netflix đều đã đăng ký với chính phủ Indonesia. Trong khi đó những cái tên như PayPal, Steam, Epic Games vừa chưa thực hiện nên đã bị chặn dịch vụ. Việc này sẽ khiến người dùng tại Indonesia không thể truy cập vào các trò chơi trên nền tảng Steam hay Epic Games, hoặc sử dụng dịch vụ của PayPal, Yahoo,…

Vào năm 2020, chính phủ Indonesia đã ban hành bộ luật MR5 để có quyền truy cập vào có được dữ liệu người dùng tại quốc gia này, cũng như buộc các công ty xóa những nội dung bất hợp pháp, gây rối trật tự công cộng hay “không phù hợp.” Tất cả các nền tảng, dịch vụ và công ty liên quan phải thực hiện các yêu cầu khẩn cấp của chính phủ trong vòng 4 giờ đồng hồ; còn với các nội dung không khẩn cấp thì họ có 24 giờ đồng hồ để xử lý.

Năm 2021, Tổ chức Quyền kỹ thuật số (EFF) đã gửi yêu cầu đến Bộ Thông tin & Truyền thông của Indonesia để kêu gọi bãi bỏ bộ luật này vì nó “vi phạm đến quyền tự do của con người.” Tuy nhiên chính phủ Indonesia vẫn thể hiện thái độ cứng rắn hơn trong việc kiểm soát các nội dung trực tuyến. Với một thị trường lớn, có hơn 300 triệu dân, chính phủ Indonesia mong muốn tạo ra một môi trường internet lành mạnh và có kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên