Quảng Trị đề nghị Thừa Thiên Huế ngăn chặn đào vàng trái phép đầu nguồn

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngăn chặn việc khai thác vàng trái phép đầu nguồn đổ về sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, từ năm 2019, trên địa bàn xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép, nguồn nước đục ở khe Li Leng, đổ ra sông Đakrông, thôn Ty Nê, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Người dân huyện Đakrông nhiều lần kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Vào các năm 2019 và 2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị kiểm tra, ngăn chặn nguồn thải do khai thác vàng để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt của người dân sống ven sông Đakrông.

Tiếp nhận công văn của UBND tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều công văn yêu cầu các cơ quan và chính quyền địa phương tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép tại huyện A Lưới.

Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết,theo phản ánh của người dân xã A Bung, đến nay tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa được ngăn chặn, nguồn nước sông Đakrông tiếp tục bị ảnh hưởng.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục kiểm tra, ngăn chặn dứt điểm khai thác vàng trái phép để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt của người dân sống ven sông Đakrông. 

“Qua các đợt tiếp xúc cử tri thì người dân kiến nghị, phản ánh rất nhiều về ô nhiễm nguồn nước do đào đãi vàng trái phép. Qua kiểm tra,  chúng tôi phát hiện ở phía địa phận huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có một số điểm đào đãi vàng trái phép chưa được chỉ đạo và xử lý dứt điểm.

UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các lực lượng chức năng, kiểm tra, đẩy đuổi, ngăn chặn, vừa bảo vệ tốt nguồn tài nguyên của quốc gia, của tỉnh, vừa đảm bảo vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân”, ông Đồng nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ khai thác cát trái phép tại xã Ia Khai
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ khai thác cát trái phép tại xã Ia Khai

VOV.VN - Ngày 3/7, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, huyện đang chỉ đạo khẩn trương xử lý việc khai thác cát trái phép trên lòng hồ Sê San, địa phận xã Ia Khai.  

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ khai thác cát trái phép tại xã Ia Khai

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ khai thác cát trái phép tại xã Ia Khai

VOV.VN - Ngày 3/7, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, huyện đang chỉ đạo khẩn trương xử lý việc khai thác cát trái phép trên lòng hồ Sê San, địa phận xã Ia Khai.  

Khởi tố người đàn ông khai thác trái phép hơn 9.500 m3 cát
Khởi tố người đàn ông khai thác trái phép hơn 9.500 m3 cát

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Văn Hóa (48 tuổi), trú thôn Phú Trung, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Khởi tố người đàn ông khai thác trái phép hơn 9.500 m3 cát

Khởi tố người đàn ông khai thác trái phép hơn 9.500 m3 cát

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Văn Hóa (48 tuổi), trú thôn Phú Trung, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. 

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. 

Bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Sê San
Bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Sê San

VOV.VN - UBND xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang 2 tàu đang khai thác, vận chuyển hàng chục m3 cát trái phép trên sông Sê San. 

Bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Sê San

Bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Sê San

VOV.VN - UBND xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang 2 tàu đang khai thác, vận chuyển hàng chục m3 cát trái phép trên sông Sê San. 

Công điện về ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi và xuất khẩu yến
Công điện về ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi và xuất khẩu yến

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến.

Công điện về ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi và xuất khẩu yến

Công điện về ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi và xuất khẩu yến

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến.

Đề nghị điều tra việc buôn bán đất hiếm trái phép với khối lượng lớn ở 5 địa phương
Đề nghị điều tra việc buôn bán đất hiếm trái phép với khối lượng lớn ở 5 địa phương

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên vừa ký văn bản đề nghị 5 tỉnh gồm: Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ và Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh tình trạng buôn bán, khai thác trái phép đất hiếm.

Đề nghị điều tra việc buôn bán đất hiếm trái phép với khối lượng lớn ở 5 địa phương

Đề nghị điều tra việc buôn bán đất hiếm trái phép với khối lượng lớn ở 5 địa phương

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên vừa ký văn bản đề nghị 5 tỉnh gồm: Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ và Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh tình trạng buôn bán, khai thác trái phép đất hiếm.