Cơ hội rộng mở cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Abe Shinzo đã cho phép việc gia tăng việc tiếp nhận người lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản kể từ tháng 4 sang năm.

Ngày 24/7, Bộ trưởng các bộ ngành liên quan đã tiến hành phiên họp lần đầu tiên, sau khi Chính phủ đưa kế hoạch hành động vào chính sách tài chính và kinh tế cơ bản, nhằm tạo tư cách lưu trú mới cho lao động người nước ngoài.

Thực tập sinh Việt Nam tại công ty Yamaura.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Abe yêu cầu Bộ Tư Pháp đi đầu trong việc soạn thảo các biện pháp toàn diện. Các biện pháp này bao gồm sửa đổi luật nhập cư để tạo tư cách lưu trú mới và các biện pháp khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản.

Ông Abe nói ông muốn tạo cơ sở để tiếp nhận thêm lao động nước ngoài từ tháng 4 sang năm. Ông đề nghị các Bộ trưởng khẩn trương chuẩn bị, bao gồm đề xuất dự luật và lựa chọn các ngành nghề có thể tiếp nhận người nước ngoài.

Điều này giúp khắc phục tình trạng thiếu nhân lực của Nhật Bản hiện nay. Theo đó, các thực tập sinh có thể lao động ở Nhật Bản tối đa là 5 năm và được tuyển chọn dựa trên kỳ thi kỹ năng theo tiêu chuẩn nhất định do các nghiệp đoàn tổ chức. Đối với các thực tập sinh đã trải qua thời gian lao động ở Nhật Bản 3 năm trở lên sẽ được miễn kỳ sát hạch kỹ năng này.

Đối tượng được mở rộng lần này tập trung vào lao động ở 5 lĩnh vực là hộ lý, nông nghiệp, xây dựng, khách sạn và đóng tàu…

Cho đến thời điểm tháng 6/2018, số người lao động Việt Nam tại Nhật Bản khoảng 150.000 người tăng đáng kể so với 3 năm trước đây. Số lượng này chỉ đứng sau số lao động Trung Quốc tại Nhật Bản.

Theo đại diện Bộ phận lao động tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, quyết định của Thủ tướng Abe sẽ tạo điều kiện cho lao động Việt Nam có nhiều cơ hội hơn khi lao động tại Nhật Bản. Chất lượng lao động Việt Nam tại Nhật Bản cũng được phía Nhật Bản đánh giá cao./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ việc thực tập sinh Việt Nam làm việc tại khu nhiễm xạ Nhật Bản
Làm rõ việc thực tập sinh Việt Nam làm việc tại khu nhiễm xạ Nhật Bản

VOV.VN - Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản xác minh việc thực tập sinh Việt Nam làm việc tại khu nhiễm xạ ở Nhật Bản.

Làm rõ việc thực tập sinh Việt Nam làm việc tại khu nhiễm xạ Nhật Bản

Làm rõ việc thực tập sinh Việt Nam làm việc tại khu nhiễm xạ Nhật Bản

VOV.VN - Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản xác minh việc thực tập sinh Việt Nam làm việc tại khu nhiễm xạ ở Nhật Bản.

Nhật gia hạn lưu trú cho thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam
Nhật gia hạn lưu trú cho thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam

VOV.VN - Quyết định gia hạn lưu trú giúp thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý có thêm cơ hội tham gia thi kiểm tra trình độ để có thể làm việc lâu dài ở Nhật Bản.

Nhật gia hạn lưu trú cho thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam

Nhật gia hạn lưu trú cho thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam

VOV.VN - Quyết định gia hạn lưu trú giúp thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý có thêm cơ hội tham gia thi kiểm tra trình độ để có thể làm việc lâu dài ở Nhật Bản.

Khập khiễng kỹ năng, thực tập sinh Nhật vẫn “ế việc” khi về nước
Khập khiễng kỹ năng, thực tập sinh Nhật vẫn “ế việc” khi về nước

VOV.VN - Có 61% thực tập sinh Nhật Bản khi trở về Việt Nam phải làm trái ngành. Trong khi đó các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam vẫn đang 'khát" nhân lực.

Khập khiễng kỹ năng, thực tập sinh Nhật vẫn “ế việc” khi về nước

Khập khiễng kỹ năng, thực tập sinh Nhật vẫn “ế việc” khi về nước

VOV.VN - Có 61% thực tập sinh Nhật Bản khi trở về Việt Nam phải làm trái ngành. Trong khi đó các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam vẫn đang 'khát" nhân lực.