“Cò” làm hồ sơ thương binh giả ngày càng nhiều, ai đã tiếp tay?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ phản ánh, 1.800 hồ sơ thương binh giả bị phát hiện, "cò" làm hồ sơ thương binh ngày càng nhiều.

Phát biểu thảo luận tại Hội trường Quốc hội sáng 27/10, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu ra những trăn trở về hiện tượng trục lợi chính sách, trong đó có việc làm giả hồ sơ thương binh.

Đề cập đến việc dư luận bức xúc vì gần 600 hồ sơ thương binh làm giả ở Nghệ An, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ cho rằng, sự việc này không chỉ dừng lại ở vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của những người có công và thân nhân của họ.

Nhiều hồ sơ thương binh làm giả để trục lợi chính sách bị phát hiện. (Ảnh minh họa: KT)
Bà Thủy dẫn báo cáo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho hay, tính tới tháng 4/2017, kết quả thanh tra tại 5 quân khu và 29 địa phương đã phát hiện 1.800 hồ sơ thương binh giả mạo. Việc làm giả ở nhiều địa phương khá công khai, những người có nhu cầu tìm đến đối tượng cò mồi, điền vào hồ sơ và nộp tiền. 

Tình trạng cò mồi làm giả hồ sơ thương binh xuất hiện nhiều. Có những người chưa nhập ngũ ngày nào nhưng chỉ cần chi tiền cho "cò" là nghiễm nhiên trở thành… thương binh. Có người bị vết thương do lao động cũng đi giám định làm hồ sơ thương binh, trong khi đó nhiều người có công do không còn giấy tờ gốc nên không được công nhận đang là nỗi day dứt, nữ đại biểu đoàn Bắc Kạn phản ánh.

"Cử tri đặt câu hỏi bản thân các đối tượng làm giả có thể tự làm giả hồ sơ hay không, tại sao quy trình xác nhận thương binh rất chặt chẽ, qua nhiều khâu và nhiều cơ quan có thẩm quyền mà vẫn có thể trót lọt. Có hay không có sự câu kết với cán bộ có thẩm quyền. Nếu có thì ai đã tiếp tay cho các trường hợp này", bà Thủy đặt câu hỏi.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) đặt câu hỏi: "Ai đã tiếp tay cho cò mồi làm giả hồ sơ thương binh?"

Nữ đại biểu này cũng băn khoăn, tại sao các vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong thời gian dài và số lượng lớn như vậy mà các địa phương lại không phát hiện ra? Chỉ đến khi thanh tra của Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động vào cuộc thì mới phát hiện được.

Từ thực tế đó, bà Thuỷ đề nghị phải có thanh tra toàn diện để giải quyết triệt để; nếu nguyên nhân là do chủ quan, cố ý vụ lợi thì phải xử lý nghiêm.

Một vấn đề khác được đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu ra là bảo vệ những người tố cáo. Theo bà Thủy, quá trình xử lý vấn đề hồ sơ thương binh giả đã gây ra khó khăn cho những người tố cáo.

"Có người bị đe dọa, rơi vào thế cô độc với người xung quanh vì những thương binh giả đều là người cùng làng cùng xóm". Do đó, đại biểu Thủy đề nghị các ngành liên quan dựa vào dân, khuyến khích và có biện pháp bảo vệ người tố cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm thế nào để ngăn chặn trục lợi chính sách?
Làm thế nào để ngăn chặn trục lợi chính sách?

VOV.VN -Nhiều đảng viên, cán bộ bị kỷ luật vì lợi dụng chức vụ để đem lại lợi ích vật chất cho bản thân. Đây là hành vi trục lợi, biểu hiện của tham nhũng.

Làm thế nào để ngăn chặn trục lợi chính sách?

Làm thế nào để ngăn chặn trục lợi chính sách?

VOV.VN -Nhiều đảng viên, cán bộ bị kỷ luật vì lợi dụng chức vụ để đem lại lợi ích vật chất cho bản thân. Đây là hành vi trục lợi, biểu hiện của tham nhũng.

Đưa tên 4 vợ cán bộ xã vào hộ nghèo để trục lợi chính sách
Đưa tên 4 vợ cán bộ xã vào hộ nghèo để trục lợi chính sách

VOV.VN - Bằng cách nào đó, bốn bà vợ của 4 quan chức xã Nga Thanh, Nga Sơn (Thanh Hóa) “nằm gọn” trong danh sách hộ nghèo của nhiều nhà khác.

Đưa tên 4 vợ cán bộ xã vào hộ nghèo để trục lợi chính sách

Đưa tên 4 vợ cán bộ xã vào hộ nghèo để trục lợi chính sách

VOV.VN - Bằng cách nào đó, bốn bà vợ của 4 quan chức xã Nga Thanh, Nga Sơn (Thanh Hóa) “nằm gọn” trong danh sách hộ nghèo của nhiều nhà khác.

Vì đâu 569 hồ sơ thương binh giả được trót lọt để hưởng chính sách?
Vì đâu 569 hồ sơ thương binh giả được trót lọt để hưởng chính sách?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng đã chính thức lên tiếng về vụ việc gần 600 hồ sơ thương binh giả được phát hiện gần đây tại Nghệ An.

Vì đâu 569 hồ sơ thương binh giả được trót lọt để hưởng chính sách?

Vì đâu 569 hồ sơ thương binh giả được trót lọt để hưởng chính sách?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng đã chính thức lên tiếng về vụ việc gần 600 hồ sơ thương binh giả được phát hiện gần đây tại Nghệ An.

Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ thương binh giả
Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ thương binh giả

VOV.VN -UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện kết luận thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Nghệ An.

Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ thương binh giả

Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ thương binh giả

VOV.VN -UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện kết luận thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Nghệ An.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Vẫn còn tình trạng trục lợi chính sách giảm nghèo
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Vẫn còn tình trạng trục lợi chính sách giảm nghèo

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội cho biết điều này tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/9.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Vẫn còn tình trạng trục lợi chính sách giảm nghèo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Vẫn còn tình trạng trục lợi chính sách giảm nghèo

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội cho biết điều này tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/9.