Có ngừng bắn pháo hoa khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hay không?

VOV.VN - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, quyết định có bắn pháo hoa hay không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban tỉnh và các địa phương.

Chiều 2/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021.

Với câu hỏi của phóng viên về việc, các tỉnh, thành, địa phương có tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay hay không? Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, khi Việt Nam chưa kiểm soát được dịch bệnh, tinh thần của Thủ tướng là các địa phương chủ động cho dừng lại tất cả các lễ hội.

"Nếu tổ chức, các địa phương phải đảm bảo giãn cách, kiểm soát được dịch bệnh. Bắn pháo hoa như thế nào, bắn hay không bắn pháo hoa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban tỉnh, địa phương" - ông Mai Tiến Dũng nói.

Người phát ngôn của Chính phủ lưu ý, không nên để 10 tỉnh có dịch COVID-19 khiến 63 tỉnh thành phố của cả nước chịu kiểm soát, bởi vẫn cần thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển xã hội: "Chúng ta vẫn phải thực hiện kiểm soát chặt chẽ vấn đề tập trung đông người, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giãn cách xã hội... Các hoạt động khác chúng ta vẫn triển khai nếu như kiểm soát được dịch".

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Y tế đang xem xét sớm đưa vaccine tới người dân ngay trong quý 1/2021 một cách phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thời điểm này, lãnh đạo các địa phương cần tập trung chỉ đạo, chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và chịu trách nhiệm về công tác này trên địa bàn; thực hiện quyết liệt "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế. 

"Cùng với phòng chống dịch bệnh, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ lịch sử ở miền Trung, Tây Nguyên và rét đậm, rét hại ở miền núi phía bắc vừa qua, bảo đảm sản xuất nông nghiệp và các mặt khác, không để người dân thiếu đói, không có nhà ở, bảo đảm mọi gia đình đều vui Xuân đón Tết", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về nhận định sau 10 ngày nước ta có thể dập được dịch, Bộ trưởng Dũng cho rằng nếu đúng dập dịch được trong thời gian đó thì rất mừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 học sinh Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2, thêm nhiều khu dân cư bị phong tỏa
3 học sinh Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2, thêm nhiều khu dân cư bị phong tỏa

VOV.VN - Xuất hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 mới, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập thêm một số vùng cách ly tại các khu dân cư và các địa phương.

3 học sinh Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2, thêm nhiều khu dân cư bị phong tỏa

3 học sinh Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2, thêm nhiều khu dân cư bị phong tỏa

VOV.VN - Xuất hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 mới, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập thêm một số vùng cách ly tại các khu dân cư và các địa phương.

Tập trung chống dịch nhưng không để xảy ra tình trạng “ngăn sông, cấm chợ”
Tập trung chống dịch nhưng không để xảy ra tình trạng “ngăn sông, cấm chợ”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021 diễn ra tại Hà Nội chiều nay (2/2).

Tập trung chống dịch nhưng không để xảy ra tình trạng “ngăn sông, cấm chợ”

Tập trung chống dịch nhưng không để xảy ra tình trạng “ngăn sông, cấm chợ”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021 diễn ra tại Hà Nội chiều nay (2/2).

Đối tượng nào tại Việt Nam sẽ được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên?
Đối tượng nào tại Việt Nam sẽ được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên?

VOV.VN - Các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine gồm lực lượng y tế liên quan trực tiếp công tác phòng, chống dịch, người già, người có bệnh nền và cán bộ ngoại giao...

Đối tượng nào tại Việt Nam sẽ được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên?

Đối tượng nào tại Việt Nam sẽ được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên?

VOV.VN - Các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine gồm lực lượng y tế liên quan trực tiếp công tác phòng, chống dịch, người già, người có bệnh nền và cán bộ ngoại giao...