“Có thể không tích nước vĩnh viễn hồ thủy điện Sông Tranh 2”

(VOV) -Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong buổi làm việc tại tỉnh Quảng Nam chiều 16/11.

Sau khi trận động đất mạnh 4,7 richter xảy ra chiều 15/11, hôm nay (16/11), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viện Vật lý địa cầu cùng các Bộ, ngành liên quan đã đến khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Sau đó, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các chuyên gia về địa chất, kháng chấn công trình, xu thế động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nêu rõ, có thể không cho hồ thủy điện Sông Tranh 2 tích nước vĩnh viễn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã thị sát tình hình thực tế đường hầm, kiểm tra bề mặt thân đập thủy điện Sông Tranh 2. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các chuyên gia về địa chất, công trình cho rằng đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn, chưa có biểu hiện khác thường.

Đoàn công tác làm việc tại Quảng Nam

Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về cường độ chấn động. PGS. TS. Phạm Hữu Si, chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghi ngờ kết quả máy đo gia tốc nền ở thân đập thủy điện Sông Tranh 2. Bởi trong trận động đất ngày hôm qua, máy đo gia tốc nền ở đây đo được kết quả rung chấn là 268 cm/giây bình phương, tương đương với động đất 6,5 độ richter, gây rung động cấp 9, gây sập nhà cửa, đất nứt nẻ. Thế nhưng nhà cửa công trình ở khu vực này vẫn chưa có biểu hiện gì khác. Ông Phạm Hữu Si cho rằng, nền đất ở khu vực đặt thân đập thủy điện Sông Tranh 2 an toàn.

TS. Lê Tử Sơn, Viện Vật lý địa cầu cho rằng, động đất kích thích ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 là động đất dạng chuỗi. Trên thế giới, động đất dạng chuỗi không vượt quá 5,5 độ richter. Điều này cũng trùng với kết luận của Viện Vật lý địa cầu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tiếp tục không tích nước trong thời gian tới. Vấn đề thứ 2 là xây dựng kịch bản đối phó với tình huống động đất tăng hơn 4,7 độ richter. Tỉnh Quảng Nam đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ ngay cho địa phương 3,7 tỷ đồng sửa chữa 856 ngôi nhà bị hư hại và 8 công trình cộng cộng bị ảnh hưởng; tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí 35 tỷ đồng để nâng cấp các tuyến đường giao thông.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm Lê Thanh tiếp tục hứa với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ kinh phí để người dân tu sửa nhà cửa.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải thì yêu cầu huyện Bắc Trà My và các ngành của tỉnh ứng kinh phí để hỗ trợ dân sửa chữa nhà cửa; đề nghị Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Bộ Xây dựng có các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho đập thủy điện và dân cư vùng hạ du; các nhà khoa học, các cơ quan báo chí cần thông tin về tình hình động đất cần chính xác, tránh gây hoang mang trong nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, công tác chống thấm hiện đã đạt trên mức yêu cầu. Tuy nhiên, động đất liên tục xảy ra khiến người dân lo lắng. Chủ trương của Chính phủ là phải đặt an toàn của đập lên hàng đầu. Vì vậy hội đồng nghiệm thu Nhà nước tiếp tục không cho tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, có thể là vĩnh viễn hoặc tạm thời.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trình Đình Dũng cho biết: “Hiện nay, hội đồng đang tập trung đánh giá toàn diện về động đất cũng như địa chất ở khu vực này. Viện Vật lý địa cầu đang phối hợp cùng các chuyên gia Nga và những chuyên gia hàng đầu thế giới. Khi đánh giá tổng thể thì chúng ta mới yên tâm được”.

 Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhanh chóng hỗ trợ địa phương sửa chữa các công trình hạ tầng ở huyện Bắc Trà My và nhà cửa người dân vùng bị ảnh hưởng; có kế hoạch điều tiết hồ chứa để phục vụ nước tưới  cho sinh hoạt và sản xuất ở vùng hạ du./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất hỗ trợ người dân khu vực thủy điện Sông Tranh
Đề xuất hỗ trợ người dân khu vực thủy điện Sông Tranh

(VOV) -Huyện Bắc Trà My đề nghị Tập đoàn Điện lực hỗ trợ theo số liệu nhà ở, công trình thiệt hại do động đất.

Đề xuất hỗ trợ người dân khu vực thủy điện Sông Tranh

Đề xuất hỗ trợ người dân khu vực thủy điện Sông Tranh

(VOV) -Huyện Bắc Trà My đề nghị Tập đoàn Điện lực hỗ trợ theo số liệu nhà ở, công trình thiệt hại do động đất.

Thủy điện Sông Tranh 2 an toàn về nền đập
Thủy điện Sông Tranh 2 an toàn về nền đập

(VOV) - Với động đất kích thích cường độ nhỏ hơn 5,5 độ richter, nền đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn.

Thủy điện Sông Tranh 2 an toàn về nền đập

Thủy điện Sông Tranh 2 an toàn về nền đập

(VOV) - Với động đất kích thích cường độ nhỏ hơn 5,5 độ richter, nền đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn.

“Tạm thời yên tâm về an toàn Sông Tranh 2”
“Tạm thời yên tâm về an toàn Sông Tranh 2”

(VOV) - “Nếu mức tràn dưới 161m cao trình thì đập gần như tuyệt đối an toàn, bà con không phải đi đâu hết”.

“Tạm thời yên tâm về an toàn Sông Tranh 2”

“Tạm thời yên tâm về an toàn Sông Tranh 2”

(VOV) - “Nếu mức tràn dưới 161m cao trình thì đập gần như tuyệt đối an toàn, bà con không phải đi đâu hết”.

Người dân hoang mang sau động đất ở Sông Tranh
Người dân hoang mang sau động đất ở Sông Tranh

(VOV) -Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My: “Người dân đã hoang mang đến cực điểm và không tin vào bất cứ sự vận động, tuyên truyền nào”.

Người dân hoang mang sau động đất ở Sông Tranh

Người dân hoang mang sau động đất ở Sông Tranh

(VOV) -Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My: “Người dân đã hoang mang đến cực điểm và không tin vào bất cứ sự vận động, tuyên truyền nào”.

Thủy điện Sông Tranh 2 sẽ được kiểm tra trong suốt mùa lũ
Thủy điện Sông Tranh 2 sẽ được kiểm tra trong suốt mùa lũ

Dự kiến trong tuần này sẽ hoàn thành lắp đặt 5 trạm quan trắc về động đất tại khu vực này và hòa mạng trạm địa chấn quốc gia.

Thủy điện Sông Tranh 2 sẽ được kiểm tra trong suốt mùa lũ

Thủy điện Sông Tranh 2 sẽ được kiểm tra trong suốt mùa lũ

Dự kiến trong tuần này sẽ hoàn thành lắp đặt 5 trạm quan trắc về động đất tại khu vực này và hòa mạng trạm địa chấn quốc gia.

Sông Tranh động đất 4,7 độ richter, cả ngàn người hoảng loạn
Sông Tranh động đất 4,7 độ richter, cả ngàn người hoảng loạn

(VOV) - Chiều 15/11, một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 có độ lớn 4,7 độ richter

Sông Tranh động đất 4,7 độ richter, cả ngàn người hoảng loạn

Sông Tranh động đất 4,7 độ richter, cả ngàn người hoảng loạn

(VOV) - Chiều 15/11, một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 có độ lớn 4,7 độ richter

Chưa có dấu hiệu mất an toàn đập Sông Tranh 2
Chưa có dấu hiệu mất an toàn đập Sông Tranh 2

(VOV) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định điều này khi báo cáo trước Quốc hội trong buổi thảo luận sáng 31/10.

Chưa có dấu hiệu mất an toàn đập Sông Tranh 2

Chưa có dấu hiệu mất an toàn đập Sông Tranh 2

(VOV) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định điều này khi báo cáo trước Quốc hội trong buổi thảo luận sáng 31/10.