Có thêm nhiều ca dương tính, Bắc Giang đưa cả nghìn người đi cách ly trong đêm

VOV.VN - Các ca bệnh xuất hiện chủ yếu tại khu vực tập trung nhiều công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên và chủ yếu là công nhân Công ty Hosiden Việt Nam.

Xe cứu thương đưa cả nghìn công nhân đi cách ly trong đêm

Tối 27/5, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã điều hàng trăm chuyến xe cứu thương về xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang để đưa hàng nghìn công nhân có nguy cơ cao ra khỏi cộng đồng đi cách ly.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, từ tối 27/5 đến ngày 28/5 tỉnh sẽ đưa khoảng 3.000 công nhân (chủ yếu là công nhân Công ty Hosiden) đang ở trọ tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, là những người có nguy cơ cao ra khỏi cộng đồng để giảm tải cho địa phương.

Theo đó, nếu để mật độ công nhân ở đây dày như hiện nay sẽ tạo ra nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết thêm, huyện Việt Yên đang tiến hành test nhanh một số địa phương trọng điểm như Tam Tầng, Núi Hiểu, Quang Biểu, Trung Đồng. Qua test nhanh phát hiện hàng trăm trường hợp dương tính, nhưng những trường hợp này phải xét nghiệm PCR lại mới chính xác.

Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, ngay trong đêm các cơ quan chức năng điều xe cứu thương về xã Quang Châu đưa các trường hợp này đi cách ly. Ngoài những trường hợp có nguy cơ cao thì cả những công nhân khác cũng phải đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm (hiện khu vực xã Quang Châu là khu vực nguy hiểm).

4 lần xét nghiệm cho công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam

Sáng 28/5 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có có thêm 40 ca mắc COVID-19, riêng Bắc Giang có 30 ca. Tất cả các ca mắc mới ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang đều trong khu phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 1.749 trường hợp F0 (tăng 182 trường hợp); Khu công nghiệp Quang Châu nhiều nhất với 1.270 trường hợp F0.

Qua rà soát, truy vết được 15.023 trường hợp F1 (tăng 868 trường hợp); 66.880 trường hợp F2 (tăng 4.049 trường hợp). Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) có 7 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) đã có 341 trường hợp F0 (tăng 6 trường hợp). Ổ dịch này đã được kiểm soát, các trường hợp mới phát hiện đều là các trường hợp chuyển từ F1 sang F0, đã ở trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Tại Khu công nghiệp Quang Châu có 1.270 trường hợp F0 (tăng 157 trường hợp, đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa). Các ca bệnh xuất hiện chủ yếu tại khu vực tập trung nhiều công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên. Tất cả các ca bệnh mới phát hiện đều ở các địa phương đã được phong tỏa, cách ly y tế.

Ngoài các ổ dịch trên, vẫn xuất hiện các trường hợp F0 không phải là công nhân do lây từ công nhân sang người nhà, người có tiếp xúc gần; xuất hiện một số trường hợp là cán bộ y tế trong các khu điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tỉnh đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với tất cả công nhân trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đã xét nghiệm lần 4 , qua kết quả test nhanh số lượng công nhân bị phơi nhiễm rất cao. Tuy nhiên, các trường hợp F0 mới phát hiện chủ yếu đã được cách ly, theo dõi y tế, trong vùng phong tỏa.

Trong ngày 27/5, Bắc Giang đã hoàn thành lấy mẫu test kháng nguyên cho hơn 18.000 công nhân, người dân tại thôn Trung Đồng (xã Vân Trung), Núi Hiểu, Tam Tầng (xã Quang Châu)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30 y bác sĩ Lào Cai lên đường chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang
30 y bác sĩ Lào Cai lên đường chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động, khích lệ tinh thần các y bác sĩ trước giờ lên đường.

30 y bác sĩ Lào Cai lên đường chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang

30 y bác sĩ Lào Cai lên đường chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động, khích lệ tinh thần các y bác sĩ trước giờ lên đường.

Cận cảnh lớp học thành khu cách ly của 34 trẻ mầm non ở Bắc Giang
Cận cảnh lớp học thành khu cách ly của 34 trẻ mầm non ở Bắc Giang

VOV.VN - Do tiếp xúc bạn học cùng lớp là F0, 24 học sinh 5 tuổi và 10 trẻ 2 tuổi được chuyển tới Trường mầm non Lê Lợi (TP Bắc Giang) để cách ly tập trung 21 ngày.

Cận cảnh lớp học thành khu cách ly của 34 trẻ mầm non ở Bắc Giang

Cận cảnh lớp học thành khu cách ly của 34 trẻ mầm non ở Bắc Giang

VOV.VN - Do tiếp xúc bạn học cùng lớp là F0, 24 học sinh 5 tuổi và 10 trẻ 2 tuổi được chuyển tới Trường mầm non Lê Lợi (TP Bắc Giang) để cách ly tập trung 21 ngày.

Gần 1.000 sinh viên của 7 trường Y xung phong chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh
Gần 1.000 sinh viên của 7 trường Y xung phong chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh

VOV.VN - Các trường Y, Dược đồng loạt cử các đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện chi viện cho tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang.

Gần 1.000 sinh viên của 7 trường Y xung phong chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh

Gần 1.000 sinh viên của 7 trường Y xung phong chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh

VOV.VN - Các trường Y, Dược đồng loạt cử các đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện chi viện cho tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang.

Tiền Giang cách ly khẩn cấp 7 trường hợp đến từ vùng dịch Bắc Giang
Tiền Giang cách ly khẩn cấp 7 trường hợp đến từ vùng dịch Bắc Giang

VOV.VN - Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa cách ly khẩn cấp 7 trường hợp đến từ vùng dịch Covid-19; đồng thời có 2 trường hợp tiếp xúc gần cũng được cách ly tại nhà.

Tiền Giang cách ly khẩn cấp 7 trường hợp đến từ vùng dịch Bắc Giang

Tiền Giang cách ly khẩn cấp 7 trường hợp đến từ vùng dịch Bắc Giang

VOV.VN - Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa cách ly khẩn cấp 7 trường hợp đến từ vùng dịch Covid-19; đồng thời có 2 trường hợp tiếp xúc gần cũng được cách ly tại nhà.

Vải thiều Bắc Giang đi "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner sang Nhật
Vải thiều Bắc Giang đi "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner sang Nhật

VOV.VN - Rạng sáng 27/5, những lô vải thiều đầu tiên trong mùa vụ năm nay của tỉnh Bắc Giang đã khởi hành sang Nhật trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Vải thiều Bắc Giang đi "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner sang Nhật

Vải thiều Bắc Giang đi "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner sang Nhật

VOV.VN - Rạng sáng 27/5, những lô vải thiều đầu tiên trong mùa vụ năm nay của tỉnh Bắc Giang đã khởi hành sang Nhật trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân tại KCN Bắc Ninh và Bắc Giang
Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân tại KCN Bắc Ninh và Bắc Giang

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, ước tính có khoảng 240.000 công nhân ở khu công nghiệp của Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ được tiêm vaccine COVID-19.

Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân tại KCN Bắc Ninh và Bắc Giang

Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân tại KCN Bắc Ninh và Bắc Giang

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, ước tính có khoảng 240.000 công nhân ở khu công nghiệp của Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ được tiêm vaccine COVID-19.

Đội "phản ứng nhanh" BV Chợ Rẫy đã có mặt tại điểm nóng Bắc Giang
Đội "phản ứng nhanh" BV Chợ Rẫy đã có mặt tại điểm nóng Bắc Giang

VOV.VN - Trước mắt BV Chợ Rẫy với 6 bác sĩ, 7 điều dưỡng có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm “chi viện” các điểm nóng của dịch COVID-19 sẽ kết hợp với nhân lực địa phương để điều trị hết sức cho các bệnh nhân nặng.

Đội "phản ứng nhanh" BV Chợ Rẫy đã có mặt tại điểm nóng Bắc Giang

Đội "phản ứng nhanh" BV Chợ Rẫy đã có mặt tại điểm nóng Bắc Giang

VOV.VN - Trước mắt BV Chợ Rẫy với 6 bác sĩ, 7 điều dưỡng có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm “chi viện” các điểm nóng của dịch COVID-19 sẽ kết hợp với nhân lực địa phương để điều trị hết sức cho các bệnh nhân nặng.