Con đường của tình quân dân

VOV.VN -Con đường đã biến những ước mơ ngàn đời của đồng bào nơi đây thành hiện thực

Không kể hết niềm vui sướng của nhân dân các dân tộc dọc tuyến biên giới Pom Lót- Núa Ngam- Huổi Puốc của tỉnh Điện Biên khi mùa xuân này họ được đi trên con đường nhựa rộng thênh thang dài hơn 80 km do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư đã được đưa vừa sử dụng dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Con đường đã biến những ước mơ ngàn đời của đồng bào nơi đây thành hiện thực, đó là thông thương và phát triển.

Đường nhựa rộng thênh thang dài hơn 80 km do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư 

Bà Tòng thị Bích ở bản Pa Có xã Mường Nhà, huyện Điện Biên hoan hỉ khi nói về con đường mới hoàn thành đi qua  xã mình. Sinh sống ở đây đã hơn 50 năm, bà không nghĩ ước mơ về một con đường thuận tiện giờ đã thành hiện thực. Bà không còn lo khi mùa mưa đến giao thông ách tắc, nước dâng ngập suối không đi lại được, làm ra ngô, sắn đã có xe đến mua tận nhà. Chợ trung tâm cũng vừa được hoàn thành cùng với tuyến đường này. Ngõ ngách thông thương, bản trên, bàn dưới, xã lân cận đều tìm đến nhau trao đổi hàng hóa. Bà Bích phấn khởi nói: “Cả đời không nghĩ mình sẽ được đi trên con đường này, nhưng bây giờ đã thành sự thật rồi. Con cháu đi học thuận lợi lắm, đứa lớn thì mua xe đạp cho, đứa bé thì bố mẹ đèo xe máy chở đến. Làm ra ngô, lúa thì xe đến tận nơi, chỉ cần cần rồi nhấc lên xe. Chúng tôi phấn khởi lắm, sướng lắm”.

Suốt hành trình dọc tuyến đường từ cây số 0 thuộc địa bàn xã Pom Lót đến cửa khẩu Huổi Puốc, hai bên đường rất nhiều những ngôi nhà mới, hàng quán của  đồng bào các dân tộc Thái, Mông vừa được xây dựng khang trang. Không còn nữa những cầu, ngầm tạm qua suối thay vào đó là những cây cầu bê tông vững vàng.

Ông Vì Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Mường Nhà, huyện Điện Biên cho biết: Trước đây, vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập toàn bộ tuyến đường trung tâm xã, chia cắt giao thông. Nhưng nay, đoạn đường qua trung tâm xã được xây dựng theo kết cấu đường đôi, quy mô đường đô thị rộng 25m, có dải phân cách, đèn chiếu sáng. Ban đêm, cả trung tâm xã lung linh trong ánh đèn, nổi bật giữa vùng đồi núi điệp trùng. Với lợi thế của con đường mới hoàn thành đang giúp cuộc sống của người dân Mường Nhà chuyển biến rõ rệt, thông thương trao đổi hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo. Xã đang quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30% ngay trong năm 2015, vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Ông Vì Văn Đông cho biết: “Trước đây mùa mưa dân đi lại rất khó khăn, nhất là có hai cái ngầm dân phải đi bằng bè, mảng không an toàn. Nhưng bây giờ rất thuận tiện trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa. Bây giờ đi từ đây về thành phố Điện Biên Phủ chỉ mất một tiếng đồng hồ thôi”.

Tuyến đường vành đai biên giới Pom Lót-Núa Ngam-Huổi Puốc dài hơn 80 km đi qua 28 bản của 8 xã thuộc huyện Điện Biên do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng.
Đây là tuyến đường chiến lược quân sự, kinh tế quan trọng nối liền Quốc lộ 279 đến Cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc trên biên giới Việt Nam-Lào.
Nhớ lại những ngày đầu triển khai dự án với bao gian nan, thử thách, Thiếu tướng Lưu Trọng Lư kể: Tuyến đường cũ là đường loại A nông thôn đã xuống cấp, địa hình hiểm trở, địa chất thủy văn phức tạp, song Ban Quản lý dự án đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành khảo sát, thiết kế kỹ thuật dự án, tổ chức đấu thầu, thi công công trình chặt chẽ, đúng quy định. Sau 3 năm thi công với sự nỗ lực vượt bậc của đơn vị cũng như các nhà thầu, con đường đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Không chỉ người dân nơi tuyến đường đi qua được hưởng lợi, con đường này còn góp phần rút hành trình 100km từ thành phố Điện Biên Phủ đi Luông Pra Băng. Đây là khởi đầu thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, cũng như phát triển các tour du lịch trong tương lai…

Thiếu Tướng Lưu Trọng Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nói: “Đây là con đường có ý nghĩa hết sức quan trọng gắn với củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội của hướng Tây quân khu cũng như hướng Tây của tỉnh Điện Biên. Nó góp phần làm thay đổi diện mạo của hướng Tây lên và góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Công trình được Bộ Quốc phòng, các cơ quan có liên quan đánh giá là đảm bảo chất lượng”.

Mùa này, trên suốt tuyến đường Pom Lót- Núa Ngam- Huổi Puốc rực rỡ sắc vàng của hoa cúc quỳ như khẳng định cuộc sống người dân vùng biên nơi cực Tây của Tổ quốc đang dần đổi thay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ
Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ

VOV.VN - Quân đoàn 4 có 17 đơn vị trực thuộc… đang chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều địa phương

Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ

Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ

VOV.VN - Quân đoàn 4 có 17 đơn vị trực thuộc… đang chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều địa phương

Cựu chiến binh Ukraine và những hồi ức về Việt Nam
Cựu chiến binh Ukraine và những hồi ức về Việt Nam

VOV.VN - Đến gần ngày 22/12, những ký ức về những năm tháng tại Việt Nam lại ùa về trong lòng những người cựu binh Xô viết ở Ukraine.

Cựu chiến binh Ukraine và những hồi ức về Việt Nam

Cựu chiến binh Ukraine và những hồi ức về Việt Nam

VOV.VN - Đến gần ngày 22/12, những ký ức về những năm tháng tại Việt Nam lại ùa về trong lòng những người cựu binh Xô viết ở Ukraine.