Công an Bình Dương “chạy đua” hoàn thành cấp căn cước công dân

VOV.VN - Ngày 7/12, Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an tỉnh và các địa phương đang triển khai các giải pháp quyết tâm đến cuối năm 2022 hoàn thành việc cấp 100% căn cước công dân (CCCD) cho người dân thường trú.

 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai "Cao điểm 45 ngày đêm" thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 06). Mục tiêu kế hoạch đề ra là đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ cấp CCCD gắn chíp đạt 100% công dân trong độ tuổi quy định cho người dân thường trú.

Thực hiện Đề án, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các ngành triển khai các giải pháp. Tính đến ngày 7/12, công an Bình Dương đã thu nhận trên 1.848.000 hồ sơ xin cấp CCCD và Bộ Công an đã cấp hơn 1.517.000 thẻ, trong đó tỷ lệ cấp cho người dân thường trú đạt 97,3%, còn lại rơi vào người già, người đi nước ngoài, đi nghĩa vụ quân sự...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trực thuộc công an các huyện, thị, thành phố chia thành nhiều tổ luân phiên xuống các xã, phường, thị trấn làm CCCD cho người dân. Ngày cuối tuần thì sắp xếp một tổ đến tận nhà người dân làm CCCD cho người già, người có bệnh không thể đi lại.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay, việc cấp CCCD còn chậm do một số người dân không hợp tác, mặc dù lực lượng đã tích cực tuyên truyền.

“Còn một bộ phận người dân khi chúng tôi đến tuyên truyền và đưa xe đến chở về trụ sở làm CCCD nhưng họ cương quyết không đi. Họ vẫn sử dụng chứng minh nhân dân 9 số để thực hiện các giao dịch vì chưa nhận thức được ý nghĩa, tác dụng của CCCD gắn chip. CCCD gắn chip tới đây được ứng dụng rất nhiều trên nền tảng không gian số, tích hợp với tất cả giấy tờ. Do đó, chỉ cần ngồi tại nhà, chúng ta có thể thực hiện tất cả giao dịch dân sự", Thượng tá Nguyễn Minh Thân chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay sổ hộ khẩu?
Có thể sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay sổ hộ khẩu?

VOV.VN - Nhiều hộ gia đình bị thu hồi sổ hộ khẩu, vậy họ sẽ làm thế nào khi thực hiện những giao dịch dân sự, thủ tục hành chính… cần có loại giấy tờ này?

Có thể sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay sổ hộ khẩu?

Có thể sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay sổ hộ khẩu?

VOV.VN - Nhiều hộ gia đình bị thu hồi sổ hộ khẩu, vậy họ sẽ làm thế nào khi thực hiện những giao dịch dân sự, thủ tục hành chính… cần có loại giấy tờ này?

Bình Dương còn hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa tìm được chủ
Bình Dương còn hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa tìm được chủ

VOV.VN - Hôm nay (13/8), Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay công an và bưu điện tỉnh đang giữ 35.326 thẻ căn cước công dân (CCCD) do chưa tìm được chủ.

Bình Dương còn hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa tìm được chủ

Bình Dương còn hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa tìm được chủ

VOV.VN - Hôm nay (13/8), Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay công an và bưu điện tỉnh đang giữ 35.326 thẻ căn cước công dân (CCCD) do chưa tìm được chủ.

Bộ Công an hoàn thành trả 60 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân
Bộ Công an hoàn thành trả 60 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân

VOV.VN - Khoảng 60 triệu thẻ căn cước công dân đã được Bộ Công an in và trả cho người dân.

Bộ Công an hoàn thành trả 60 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân

Bộ Công an hoàn thành trả 60 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân

VOV.VN - Khoảng 60 triệu thẻ căn cước công dân đã được Bộ Công an in và trả cho người dân.