Công an Sơn La chăm lo đời sống cho người dân vùng dịch

VOV.VN - Nhằm giúp người dân vùng dịch đảm bảo đời sống trong những ngày thực hiện giãn cách, Công an tỉnh Sơn La đã huy động cán bộ, chiến sỹ vượt núi, băng rừng đi đến từng hộ dân trên địa bàn vùng cao để hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con.

Cách trung tâm xã Huy Thượng chỉ hơn 7km, nhưng để đến được bản Núi Hồng phải mất nhiều giờ đồng hồ leo đèo, lội suối. Đây là bản người Mông duy nhất của xã Huy Thượng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Thấu hiểu được sự khó khăn đó, nhất là trong những ngày người dân thực hiện giãn cách xã hội, Công an Phù Yên đã không quản ngại đường xa, đi đến từng nhà để cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Nhận được gói hàng cứu trợ từ tay lực lượng Công an huyện Phù Yên, anh Thào A Pao, người dân bản Núi Hồng xúc động cho biết, mấy ngày trước con ốm cũng được cán bộ mua thuốc hộ, 3 ngày một lần lại được cán bộ mang cái ăn đến tận nhà, anh và bà con dân bản thật sự rất xúc động.

“Từ khi thực hiện giãn cách xã hội, gia đình tôi không thể xuống xã để mua nhu yếu phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Được sự quan tâm của lực lượng Công an đã mang đồ tiếp tế đến tận nhà như thế này, chúng tôi rất cảm ơn và cũng yên tâm hơn trong đợt dịch này”, anh Thào A Pao nói.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phù Yên có 5 khu vực vùng đỏ gồm các xã: Huy Thượng, Huy Tân, Huy Bắc, Quang Huy và Thị Trấn Phù Yên.

Thấu hiểu những khó khăn của người dân trong đợt dịch này, Công an huyện Phù Yên đã chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường các giải pháp để hỗ trợ và chăm lo đời sống cho bà con nhân dân. Mỗi khi có hàng cứu trợ, cán bộ chiến sỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại hàng, sau đó chia thành từng phần rồi vận chuyển đến các xã, bản trên địa bàn. Công việc tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng trong đợt giãn cách này, qua đó giúp người dân dần ổn định cuộc sống, yên tâm chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm giúp huyện Phù Yên sớm khoanh vùng, dập dịch, khi số ca mắc Covid-19 tính đến ngày 31/8 đã xấp xỉ 200 trường hợp, Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường gần 100 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ huyện Phù Yên. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, nhất là nguy cơ nhiễm bệnh rất cao do có nhiều ca mắc ngoài cộng đồng. Thực tế, đã có công an viên ở xã Huy Thượng nhiễm bệnh trong quá trình làm nhiệm vụ. Dù vậy, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều ý thức được rằng, công an từ dân mà ra, do vậy, dù có khó khăn, vất vả đến mấy cũng cần cống hiến, khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần đến.

 Trung sỹ Lò Văn Phong, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La đang tăng cường ở huyện Phù Yên chia sẻ: “Được trực tiếp giúp đỡ bà con như thế này, anh em chúng tôi tuy có vất vả thêm một chút nhưng đây là tình cảm, là tấm lòng của người chiến sỹ công an vì nhân dân phục vụ, được bà con động viên thì chúng tôi cũng cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Do dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, huyện Phù Yên đang tiếp tục yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở yên đó”. Ngoài việc cùng các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp chống dịch hiệu quả, lực lượng Công an Sơn La xác định sẽ tiếp tục triển khai kịp thời các hoạt động hỗ trợ người dân, đảm bảo không để người dân nào thiếu ăn trong những ngày giãn cách xã hội, cũng như lan tỏa tinh thần “đồng sức, đồng lòng” cùng nhau chiến thắng đại dịch./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ 600.000 phần quà, trị giá hơn 180 tỷ đồng cho người dân các tỉnh phía Nam
Hỗ trợ 600.000 phần quà, trị giá hơn 180 tỷ đồng cho người dân các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Giá trị mỗi phần quà tối đa là 300.000 đồng. Địa phương có thể quyết định chuyển quà bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc tiền mặt,...

Hỗ trợ 600.000 phần quà, trị giá hơn 180 tỷ đồng cho người dân các tỉnh phía Nam

Hỗ trợ 600.000 phần quà, trị giá hơn 180 tỷ đồng cho người dân các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Giá trị mỗi phần quà tối đa là 300.000 đồng. Địa phương có thể quyết định chuyển quà bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc tiền mặt,...

Hỗ trợ gạo cho người dân: “Ai thực sự cần thì nhận, ai có xin ủng hộ"
Hỗ trợ gạo cho người dân: “Ai thực sự cần thì nhận, ai có xin ủng hộ"

VOV.VN - Chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch, phường Phú Đô (Hà Nội) kêu gọi, hỗ trợ gạo và nhu yếu phầm miễn phí cho người dân với phương châm: “Ai thực sự cần thì nhận, ai có xin ủng hộ".

Hỗ trợ gạo cho người dân: “Ai thực sự cần thì nhận, ai có xin ủng hộ"

Hỗ trợ gạo cho người dân: “Ai thực sự cần thì nhận, ai có xin ủng hộ"

VOV.VN - Chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch, phường Phú Đô (Hà Nội) kêu gọi, hỗ trợ gạo và nhu yếu phầm miễn phí cho người dân với phương châm: “Ai thực sự cần thì nhận, ai có xin ủng hộ".

TP.HCM khẩn trương hỗ trợ tiền trọ, lương thực cho người dân gặp khó khăn
TP.HCM khẩn trương hỗ trợ tiền trọ, lương thực cho người dân gặp khó khăn

VOV.VN - Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa yêu cầu các quận, huyện và TP.Thủ Đức khẩn trương rà soát các trường hợp khó khăn để nhận gói hỗ trợ an sinh xã hội trong tháng 8 và tháng 9/2021.

TP.HCM khẩn trương hỗ trợ tiền trọ, lương thực cho người dân gặp khó khăn

TP.HCM khẩn trương hỗ trợ tiền trọ, lương thực cho người dân gặp khó khăn

VOV.VN - Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa yêu cầu các quận, huyện và TP.Thủ Đức khẩn trương rà soát các trường hợp khó khăn để nhận gói hỗ trợ an sinh xã hội trong tháng 8 và tháng 9/2021.