Cộng đồng mạng hướng tới Ngày Thế giới nhận biết về tự kỷ

Nhiều lời kêu gọi hưởng ứng ngày Ngày Thế giới nhận thức Chứng Tự kỷ 2/4 trên các trang mạng xã hội.

Hàng năm, thế giới tổ chức hàng loạt các hoạt động xoay quanh ngày Ngày Thế giới nhận thức Chứng Tự kỷ 2/4. Phong trào Light It Up Blue - Thắp lên ánh sáng xanh lơ để ủng hộ trẻ em tự kỷ được Autism Speaks khởi xướng cách đây 2 năm. Trong đêm 1/4/2011, ánh đèn xanh lơ đã bao phủ Nhà hát Opera Sidney, tòa nhà NewYork City ở Mỹ, tháp CN ở Canada, bức tượng Chúa khổng lồ ở Brazil, tòa nhà nghị viện Hunggary... và rất nhiều địa điểm nổi tiếng khác. Vì màu xanh là màu của hi vọng nên người ta tin rằng việc thắp lên một ngọn đèn xanh sẽ giúp người bố, người mẹ trút đi những nỗi buồn trong những năm tháng đi cũng con tự kỷ, đồng thời hi vọng cho những đứa trẻ tự kỷ sẽ luôn được yêu thương và chào đón.

Tiếp nối một cách đầy sáng tạo phong trào này, đội tình nguyện LIUB của sinh viên Học viện Báo chí &Tuyên truyền được thành lập, và dự án đầu tiên là "CHANGE AVATAR, CHANGE THE WORLD" kêu gọi cộng đồng mạng đổi avatar thành màu xanh lơ để ủng hộ trẻ em tự kỷ và hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức Chứng Tự kỷ 2/4. Sau một thời gian kêu gọi, hiện đã có khoảng 1000 người hưởng ứng chương trình.

Ngoài Chiến dịch treo avatar màu xanh lơ vì trẻ tự kỷ, trên trang mạng xã hội Facebook, nhiều trang được lập ra như: Dự án Thắp Đèn Xanh - Light It Up Blue Vì Trẻ Em Tự Kỷ, Làm bánh quy bơ cho Ngày Vì Trẻ Tự Kỉ, Giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng… Các trang này đều được rất nhiều người ủng hộ. Điều này chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội cũng như thể hiện sự quan tâm của xã hội với trẻ tự kỷ.

File

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang hướng đến ngày Thế giới nhận biết về trẻ tự kỷ

File

Trang mạng xã hội Giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng

Trên trang Chiến dịch treo avatar màu xanh lơ vì trẻ tự kỷ, một thành viên chia sẻ: "Mình đã đổi avatar của mình thành màu xanh lơ đồng thời kêu gọi bạn bè cùng thực hiện. Hi vọng là các em sẽ cảm nhận được sự quan tâm này".

Bên cạnh đó, trên các trang mạng xã hội này còn có rất nhiều những chia sẻ cảm động của những người có con bị tự kỷ: "Mình đã đọc đâu đó nói rằng: chính vì chúng ta tử tế, nên thượng đế đã gửi những đứa con như thế cho chúng ta, để chúng ta chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ chúng với tất cả tình yêu thương. Gửi đến các bố mẹ có con tự kỷ một cái siết tay thật chặt, hãy cùng cố gắng vì các con nhé. Hy vọng một ngày mai các con sẽ vững bước mà không cần đến chúng ta nữa" ( Thành viên Chichchoe Lua trên trang Dự án Thắp Đèn Xanh - Light It Up Blue Vì Trẻ Em Tự Kỷ).

File

Một chia sẻ cảm động của phụ huynh có con bị tự kỷ

Quản trị trang Giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng cho biết: "Thông qua các trang mạng xã hội, mình muốn nâng cao nhận thức cho mọi người về chứng tự kỷ nói chung. Sự hạn chế về nhận thức của cộng đồng sẽ làm hạn chế sự hòa nhập của trẻ tự kỷ. Đồng thời, đây cũng là nơi để cha mẹ các em chia sẻ, giãi bày những nỗi buồn, âu lo của mình, để nhận được sự cảm thông từ cộng đồng"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên