Xử lý bãi rác tự phát ở Nam Từ Liêm: Cần những giải pháp căn bản, lâu dài

VOV.VN - Theo người dân sống ở khu vực lân cận, từ cuối năm ngoái, trên đường Đồng Bông 1, thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xuất hiện một bãi rác tự phát “khổng lồ”.

Cách đây vài ngày, thông tin về bãi rác tự phát trên đoạn đường “trăm tỷ” thuộc địa phận đường Đồng Bông 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến dư luận hết sức bức xúc. Những túi rác chất động ngay khu vực xây dựng đường đua F1 với đủ chủng loại từ bao bì, chai lọ đến rác thải sinh hoạt, phế phẩm đồ gia dụng, vật liệu xây dựng,… gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Theo người dân sống ở khu vực lân cận, từ cuối năm ngoái, trên đường Đồng Bông 1, thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xuất hiện một bãi rác tự phát “khổng lồ”. Từ rác thải sinh hoạt cho đến rác thải xây dựng, bàn ghế, giường tủ, quần áo cùng rất nhiều loại rác khác đều được tập kết tại đây. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bãi rác này trở thành nỗi kinh hoàng của người dân xung quanh. Một người dân bán hàng nước ở gần khu vực xuất hiện bãi rác tự phát cho biết: “Trời nắng thì mùi trời mưa thì giòi, bọ, ruồi. Kinh khủng lắm, mấy hôm rác thải sinh hoạt, các nhà hàng hải sản để lại thì thôi rồi".

Theo chia sẻ của người dân xung quanh, bãi rác này luôn trong tình trạng cứ có người dọn thì lại có người vứt. Không biết người vứt là ai, ở đâu nhưng người bị ảnh hưởng, phải chịu đựng mùi hôi thối cùng những hệ lụy liên quan lại chính là người dân xung quanh đây. Sự vắng vẻ của trục đường Đồng Bông 1 cộng với việc có nhiều khoảng đất trống chính là lợi thế cho những người “đổ rác trộm”, thiếu ý thức” hoành hành.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến chiều nay 12/04, bãi rác tự phát đã được thu gom vận chuyển cơ bản khỏi khu vực, tuy nhiên, còn nhiều bao tải rác trong các lùm cây vẫn chưa được xử lý. Ông Lê Văn Chư, phó chủ tịch UBND phường Phú Đô thừa nhận: có xuất hiện tình trạng vứt rác bừa bãi trên địa bàn phường Phú Đô. Địa phương đang cùng công ty môi trường triển khai một số giải pháp tháo gỡ cả trước mắt vầ lâu dài. "Chúng tôi sẽ sử dụng rào chắn để ngăn vứt rác, sau đó dùng chính khu vực đó là bãi chung chuyển để vận chuyển rác thải xây dựng, đảm bảo rác sẽ được vận chuyển ngay ngày hôm sau, không để tồn đọng", ông Lê Văn Chư cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng từng xuất hiện khủng hoảng rác từ cuối năm ngoái. Trước đây, việc thu gom rác trên địa bàn được giao cho công ty thu gom rác Minh Quân. Hiện tại, công việc này đã được chuyển giao cho công ty Môi trường Urenco 7. Vậy vì sao tình trạng ùn ứ rác vẫn diễn ra? Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô, một phần do khu vực này là bãi đất trống, ý thức người dân lại chưa cao, một phần do công ty Urenco 7 chưa bố trí đủ nhân lực để thực hiện việc thu gom rác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm
Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

VOV.VN - Người dân ở tổ dân phố 8 và 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gần đây đã phải lên tiếng kêu cứu vì việc đốt rác thải và xử lý bệnh phẩm của Trung tâm Y tế huyện tạo ra mùi hôi thối và khói bụi.

Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

VOV.VN - Người dân ở tổ dân phố 8 và 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gần đây đã phải lên tiếng kêu cứu vì việc đốt rác thải và xử lý bệnh phẩm của Trung tâm Y tế huyện tạo ra mùi hôi thối và khói bụi.

Mùi nước rỉ ra từ bên trong bãi rác Nam Sơn đã được xử lý gần như hoàn toàn
Mùi nước rỉ ra từ bên trong bãi rác Nam Sơn đã được xử lý gần như hoàn toàn

VOV.VN - Sau 1 tháng vận hành thí điểm xử lý mùi bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản, mùi nước rỉ ra từ bên trong bãi rác Nam Sơn đã được xử lý gần 100%.

Mùi nước rỉ ra từ bên trong bãi rác Nam Sơn đã được xử lý gần như hoàn toàn

Mùi nước rỉ ra từ bên trong bãi rác Nam Sơn đã được xử lý gần như hoàn toàn

VOV.VN - Sau 1 tháng vận hành thí điểm xử lý mùi bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản, mùi nước rỉ ra từ bên trong bãi rác Nam Sơn đã được xử lý gần 100%.

Công bố kết quả xử lý mùi bãi rác Nam Sơn sau 7 ngày thí điểm
Công bố kết quả xử lý mùi bãi rác Nam Sơn sau 7 ngày thí điểm

VOV.VN - Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước (thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia – Bộ TN&MT) cho biết, nồng độ mùi tổng hợp đã giảm nhiều nhất lên tới 98,2% sau 7 ngày thí điểm.

Công bố kết quả xử lý mùi bãi rác Nam Sơn sau 7 ngày thí điểm

Công bố kết quả xử lý mùi bãi rác Nam Sơn sau 7 ngày thí điểm

VOV.VN - Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước (thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia – Bộ TN&MT) cho biết, nồng độ mùi tổng hợp đã giảm nhiều nhất lên tới 98,2% sau 7 ngày thí điểm.