Australia lo ngại về thỏa thuận mới giữa Solomon và Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 11/7, trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Solomon, hai nước đã ký nhiều văn kiện quan trọng trong đó có kế hoạch triển khai cảnh sát Trung Quốc tại quần đảo Solomon đến năm 2025. Australia bày tỏ quan ngại về thỏa thuận này và đề nghị hai nước công khai thỏa thuận.

Người phát ngôn của Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết nước này bày tỏ quan ngại trước kế hoạch triển khai lực lượng cảnh sát Trung Quốc tại Quần đảo Solomon, cho rằng kế hoạch này có thể “thúc đẩy cuộc cạnh tranh trong khu vực”.

Australia kêu gọi Solomon và Trung Quốc “công bố thỏa thuận ngay lập tức để gia đình Thái Bình Dương có thể cùng đánh giá tác động của thỏa thuận đối với an ninh chung của khu vực”.

Trước đó, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare tới Trung Quốc, hai nước đã ký biên bản ghi nhớ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, ký 9 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, văn hóa, kỹ thuật, vận thải, hàng không dân dụng, phát triển nông thôn và xúc tiến thương mại. Trong đó, thỏa thuận triển khai lực lượng cảnh sát Trung Quốc đến năm 2025 đang khiến Australia lo ngại.

Nội dung thỏa thuận không được công bố, song tuyên bố chung được hai nước đưa ra ngày 11/7 cho biết “Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ và giúp đỡ quần đảo Solomon trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng cảnh sát Quần đảo Solomon”.

Tiến sỹ Anna Powles, giảng viên an ninh quốc tế thuộc trường Đại học Massey của New Zealand cho rằng, việc Australia kêu gọi Solomon và Trung Quốc công khai thỏa thuận không phải là điều ngạc nhiên. Australia cũng đã làm điều tương tự sau khi Solomon và Trung Quốc ký thỏa thuận an ninh vào năm 2022.

Theo bà Powles, khu vực Thái Bình Dương hiện lo ngại sâu sắc về việc cạnh tranh địa chính trị đã lan sang lĩnh vực an ninh. Điều này có thể làm suy yếu nỗ lực duy trì hòa bình và an ninh. Tuy vậy Quần đảo Solomon có toàn quyền trong việc tham gia các thỏa thuận mà không cần tham khảo ý kiến của các đối tác an ninh khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Solomon thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc
Solomon thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (11/7), Quần đảo Solomon đã trở thành quốc đảo Thái Bình Dương đầu tiên mở Đại sứ quán tại Bắc Kinh và nâng cấp quan hệ với Trung Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Trung Quốc hiện nay.

Solomon thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc

Solomon thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (11/7), Quần đảo Solomon đã trở thành quốc đảo Thái Bình Dương đầu tiên mở Đại sứ quán tại Bắc Kinh và nâng cấp quan hệ với Trung Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Trung Quốc hiện nay.

Australia thúc đẩy đàm phán tăng cường hiện diện quân sự tại Solomon
Australia thúc đẩy đàm phán tăng cường hiện diện quân sự tại Solomon

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Quần đảo Solomon từ ngày 28-29/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã tham gia hội đàm và đề xuất tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng và hiện diện quân sự lâu dài của Australia tại quần đảo Solomon.

Australia thúc đẩy đàm phán tăng cường hiện diện quân sự tại Solomon

Australia thúc đẩy đàm phán tăng cường hiện diện quân sự tại Solomon

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Quần đảo Solomon từ ngày 28-29/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã tham gia hội đàm và đề xuất tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng và hiện diện quân sự lâu dài của Australia tại quần đảo Solomon.

Cạnh tranh với Trung Quốc, Australia gia tăng sự hiện diện tại Quần đảo Solomon
Cạnh tranh với Trung Quốc, Australia gia tăng sự hiện diện tại Quần đảo Solomon

VOV.VN - Sau khi Quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào năm 2022, Australia đã đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt để cạnh tranh ảnh hưởng và củng cố quan hệ với nước này. Hiện nay, Australia không chỉ là đối tác phát triển lớn nhất của Quần đảo Solomon mà còn gia tăng sự hiện diện tại đây.

Cạnh tranh với Trung Quốc, Australia gia tăng sự hiện diện tại Quần đảo Solomon

Cạnh tranh với Trung Quốc, Australia gia tăng sự hiện diện tại Quần đảo Solomon

VOV.VN - Sau khi Quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào năm 2022, Australia đã đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt để cạnh tranh ảnh hưởng và củng cố quan hệ với nước này. Hiện nay, Australia không chỉ là đối tác phát triển lớn nhất của Quần đảo Solomon mà còn gia tăng sự hiện diện tại đây.

Thủ tướng Solomon khẳng định không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự
Thủ tướng Solomon khẳng định không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare hôm nay (6/10) có chuyến thăm ngắn đến Australia.

Thủ tướng Solomon khẳng định không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự

Thủ tướng Solomon khẳng định không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare hôm nay (6/10) có chuyến thăm ngắn đến Australia.