CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Trong buổi sáng 10/4, tại trường THPT Việt Đức - Hà Nội đã có 9 trường hợp bị xử phạt, tạm giữ 3 phương tiện.

Hôm nay (10/4), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đồng loạt ra quân tiến hành xử phạt đối với hành vi không đội mũ hảo hiểm cho trẻ em khi ngồi sau xe gắn máy, hoặc xe đạp điện.

Mặc dù công tác tuyên truyền đã được lực lượng chức năng phối hợp với các nhà trường tiến hành trước đó một tuần, tuy nhiên sáng nay, theo quan sát của phóng viên, nhiều phụ huynh vẫn để con “đầu trần” ngồi sau xe gắn máy; nhiều học sinh trung học phổ thông điều khiển xe đạp điện mà “quên” đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng CSGT "chốt" tại cổng trường từ sáng sớm

Tại trường TPHP Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng CSGT đã bố trí “chốt” tại cổng trường từ sáng sớm. Nhiều học sinh đi xe điện, hoặc phụ huynh đèo con không đội mũ bảo hiểm đã quay trở lại hoặc để con đi bộ tới trường khi thấy bóng cảnh sát giao thông từ xa.

Thượng úy Nguyễn Minh Đức, Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết, sau thời gian nhắc nhở, sáng nay, lực lượng CSGT đã tiến hành xử phạt với hành vi này.

Nhiều người vẫn "ngỡ ngàng"

Trong trường hợp phụ huynh ở lại nộp phạt, lực lượng CSGT sẽ bố trí lực lượng được trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm chở các em tới trường để kịp thời gian vào lớp.

Trong buổi sáng, tại trường THPT Việt Đức đã có 9 trường hợp bị xử phạt, tạm giữ 3 phương tiện.

Một phụ huynh ở lại nộp phạt sau khi đưa con đến trường

Những trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho con, cha mẹ sẽ phải nộp phạt 200.000 đồng. Trường hợp học sinh dưới 16 tuổi vi phạm, CSGT sẽ mời bố mẹ hoặc người giám hộ đến để giải quyết. Với trường hợp bị tạm giữ phương tiện, bố mẹ các em sẽ phải trực tiếp đến để giải quyết và nộp phạt và ký cam kết không để con tái phạm.

Các phương tiện bị tạm giữ
Theo Thượng úy Nguyễn Minh Đức, phía công an TP Hà Nội đã phối hợp với thành phố cũng như ngành giáo dục chỉ đạo các Phòng Giáo dục – Đào tạo làm việc với các trường trên địa bàn để tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy hoặc đi xe đạp điện.
Một học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tại Hà Nội sẽ hạ hạnh kiểm với học sinh các trường phổ thông vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày đầu xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
Ngày đầu xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

VOV.VN -Địa phương cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh  nhận thức quy định của pháp luật đội mũ bảo hiểm với trẻ từ 6 tuổi

Ngày đầu xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Ngày đầu xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

VOV.VN -Địa phương cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh  nhận thức quy định của pháp luật đội mũ bảo hiểm với trẻ từ 6 tuổi

Ký kết phối hợp tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ
Ký kết phối hợp tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ

VOV.VN - Theo qui định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách.

Ký kết phối hợp tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Ký kết phối hợp tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ

VOV.VN - Theo qui định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách.

Sẽ hạ hạnh kiểm học sinh không đội mũ bảo hiểm
Sẽ hạ hạnh kiểm học sinh không đội mũ bảo hiểm

Tùy theo mức độ vi phạm, học sinh sẽ bị hạ hạnh kiểm từ trung bình đến yếu.

Sẽ hạ hạnh kiểm học sinh không đội mũ bảo hiểm

Sẽ hạ hạnh kiểm học sinh không đội mũ bảo hiểm

Tùy theo mức độ vi phạm, học sinh sẽ bị hạ hạnh kiểm từ trung bình đến yếu.

Xử phạt nếu đèo trẻ em không đội mũ bảo hiểm trên xe máy
Xử phạt nếu đèo trẻ em không đội mũ bảo hiểm trên xe máy

VOV.VN - Vào ngày 10/4/2015 sẽ tiến hành xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi khi đi xe gắn máy, xe đạp điện.

Xử phạt nếu đèo trẻ em không đội mũ bảo hiểm trên xe máy

Xử phạt nếu đèo trẻ em không đội mũ bảo hiểm trên xe máy

VOV.VN - Vào ngày 10/4/2015 sẽ tiến hành xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi khi đi xe gắn máy, xe đạp điện.

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường

Từ 10/4 sẽ đồng loạt xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên trên toàn quốc khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy…

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: CSGT sẽ “cắm chốt” ở cổng trường

Từ 10/4 sẽ đồng loạt xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên trên toàn quốc khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy…