Lãnh đạo Australia, New Zealand chia buồn về sự ra đi của ông Abe Shinzo

VOV.VN - Sau khi nhận được tin buồn về sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, tối nay, Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand đã ra tuyên bố gửi lời chia buồn tới gia đình cựu Thủ tướng Abe và người dân Nhật Bản.

Trong tuyên bố đưa vào tối nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định “sự ra đi của cựu Thủ tướng Shinzo Abe là một tin tức tàn khốc. Thủ tướng Anbanese “thay mặt Chính phủ và người dân Australia bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của ông Abe cũng như người dân Nhật Bản”. Trong khi đó Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà vô cùng “đau lòng” khi hay tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã qua đời.

Thủ tướng New Zealand Jacina Ardern cho biết cựu Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mà bà gặp mặt khi đảm nhiệm vai trò Thủ tướng. Thủ tướng Adern khẳng định ông Abe “luôn tập trung, chu đáo và rất hào phóng”. Thủ tướng Adern nhấn mạnh cựu Thủ tướng Abe là người đã thúc đẩy cuộc đàm phán phức tạp về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất ở Nhật Bản. Thủ tướng Adern khẳng định sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe là mất mát sâu sắc đối với nhiều người.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh “ông Abe là một trong những người bạn thân nhất của Australia trên trường quốc tế” và “tầm nhìn của ông Abe đã nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên Đối tác chiến lược đặc biệt vào năm 2014”. Thủ tướng Albanese cho hay, “dưới sự lãnh đạo của ông Abe, Nhật Bản đã nổi lên như một trong những đối tác cùng chí hướng nhất của Australia ở Châu Á-Thái Bình Dương-một di sản vẫn tồn tại cho đến ngày nay”.

Đối với khu vực, Thủ tướng Albanese nhận định, cựu Thủ tướng Abe “là một nhà lãnh đạo trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự ra đời của nhóm Bộ Tứ và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là kết quả của vai trò lãnh đạo ngoại giao của ông”.

Trên trường quốc tế, Thủ tướng Albanese nhận định ông Abe “là một người khổng lồ, là một nhà lãnh đạo của nhóm G7, G20 và Liên hợp quốc” và “di sản của ông tạo ra tác động tới toàn cầu, di sản tích cực và sâu sắc đối với Australia. Thủ tướng Australia Albanese khẳng định ông Abe sẽ được nhiều người nhớ đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo thế giới sốc, đau buồn trước cái chết của ông Abe Shinzo
Lãnh đạo thế giới sốc, đau buồn trước cái chết của ông Abe Shinzo

VOV.VN - Ngay sau khi thông tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau khi bị một người đàn ông tấn công bằng súng, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đồng loạt chia sẻ sự bàng hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn và sự thương tiếc tới chính phủ và gia đình của cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Lãnh đạo thế giới sốc, đau buồn trước cái chết của ông Abe Shinzo

Lãnh đạo thế giới sốc, đau buồn trước cái chết của ông Abe Shinzo

VOV.VN - Ngay sau khi thông tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau khi bị một người đàn ông tấn công bằng súng, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đồng loạt chia sẻ sự bàng hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn và sự thương tiếc tới chính phủ và gia đình của cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Abe Shinzo - Vị Thủ tướng nhiều dấu ấn trên chính trường Nhật Bản
Abe Shinzo - Vị Thủ tướng nhiều dấu ấn trên chính trường Nhật Bản

VOV.VN - Người dân Nhật Bản trân trọng và hiểu rằng, trong suốt thời gian tại nhiệm, ông Abe đã hết mình cống hiến, đem lại những thành quả tích cực cho sự nghiệp phát triển quốc gia.

Abe Shinzo - Vị Thủ tướng nhiều dấu ấn trên chính trường Nhật Bản

Abe Shinzo - Vị Thủ tướng nhiều dấu ấn trên chính trường Nhật Bản

VOV.VN - Người dân Nhật Bản trân trọng và hiểu rằng, trong suốt thời gian tại nhiệm, ông Abe đã hết mình cống hiến, đem lại những thành quả tích cực cho sự nghiệp phát triển quốc gia.

Thủ tướng Kishida Fumio cam kết kế thừa, vận dụng tư tưởng của cựu Thủ tướng Abe
Thủ tướng Kishida Fumio cam kết kế thừa, vận dụng tư tưởng của cựu Thủ tướng Abe

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida chia sẻ trong nước mắt, rằng cái chết của ông Abe là vô cùng đáng tiếc. Ông Kishida cam kết tiếp tục kế thừa và vận dụng tư tưởng của ông Abe.

Thủ tướng Kishida Fumio cam kết kế thừa, vận dụng tư tưởng của cựu Thủ tướng Abe

Thủ tướng Kishida Fumio cam kết kế thừa, vận dụng tư tưởng của cựu Thủ tướng Abe

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida chia sẻ trong nước mắt, rằng cái chết của ông Abe là vô cùng đáng tiếc. Ông Kishida cam kết tiếp tục kế thừa và vận dụng tư tưởng của ông Abe.