CSGT Hà Nội ra quân phạt nguội lỗi dừng đỗ trên các tuyến phố

VOV.VN - Từ sáng 15/12, các đội thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, đồng loạt ra quân phạt nguội lỗi ô tô dừng đỗ trái phép trên các tuyến phố.

Sáng 15/12, các tổ công tác của Phòng CSGT Hà Nội dùng mẫu phiếu phạt nguội phông trắng trên nền vàng chịu nước. Khi phát hiện vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ ghi hình hiện trạng phương tiện, sau đó dán phiếu phạt nguội lên xe. Trên phiếu phạt nguội có đầy đủ thông tin ngày giờ vi phạm và số điện thoại của cơ quan chức năng để chủ phương tiện liên hệ sau.

Cũng trong sáng cùng ngày, trên các tuyến phố như Bà Triệu, Hai Bà Trưng, cổng bệnh viện Bạch Mai,... lực lượng CSGT đã xử phạt nhiều trường hợp dừng đỗ sai quy định.

Theo Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn, Tổ trưởng tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội), trước khi dán thông báo, cảnh sát giao thông sẽ ghi hình hiện trạng phương tiện, sau đó mới tiến hành các bước xử lý đúng quy trình.

Trung tá Nguyễn Văn Công, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết thêm, khi chủ phương tiện có để lại số điện thoại chúng tôi sẽ liên hệ để thông báo lỗi và yêu cầu tới cơ quan chức năng làm việc nếu không có mặt kịp thời.

Là người đầu tiên bị xử phạt trong sáng nay, chị Văn Thị Xuân (sinh năm 1977 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) chủ ô tô mang biển kiểm soát 29A-323.26 cho biết, mặc dù hơi bất ngờ nhưng rất ủng hộ cách làm công khai minh bạch này. Với lỗi vi phạm bị thông báo xử lý phạt nguội về lỗi dừng đỗ chị Xuân bị xử phạt 900.000 đồng. 

Chứng kiến lực lượng CSGT làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng (phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Cách làm này khá mới, chúng tôi thấy bất ngờ nhưng với việc công khai minh bạch như vậy chúng tôi rất ủng hộ. Hy vọng trong thời gian tới sẽ hạn chế dần cảnh những ô tô và các phương tiện khác dừng đỗ ở những nơi sai quy định qua đó giúp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô".

Theo Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), trong ngày đầu tiên dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố toàn thành phố, Phòng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 236 trường hợp trong đó có 11 trường hợp được cảnh sát giao thông dán thông báo “phạt nguội”.

Hiện tại, ngoài những tuyến phố trung tâm, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung xử lý trên 8 tuyến trọng điểm gồm: Ngọc Hồi đến Lê Duẩn; Quang Trung, Trần Phú (Hà Đông) đến Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng, Chu Văn An; Tố Hữu đến Giảng Võ; Trần Duy Hưng đến Văn Cao; Nhổn đến Nguyễn Thái Học; Nguyễn Văn Cừ đến Đặng Phúc Thông; Võ Nguyên Giáp đến cầu Vĩnh Tuy; Phạm Văn Đồng đến đường vành đai 3 dưới thấp qua bán đảo Linh Đàm,.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục CSGT đề nghị Hà Nội có biện pháp khắc phục tình trạng tai nạn gia tăng ở cầu Thanh Trì
Cục CSGT đề nghị Hà Nội có biện pháp khắc phục tình trạng tai nạn gia tăng ở cầu Thanh Trì

VOV.VN - Cục CSGT đề nghị Sở GTVT TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện phân luồng, tổ chức lại giao thông khu vực này.

Cục CSGT đề nghị Hà Nội có biện pháp khắc phục tình trạng tai nạn gia tăng ở cầu Thanh Trì

Cục CSGT đề nghị Hà Nội có biện pháp khắc phục tình trạng tai nạn gia tăng ở cầu Thanh Trì

VOV.VN - Cục CSGT đề nghị Sở GTVT TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện phân luồng, tổ chức lại giao thông khu vực này.

Thực hư thông tin CSGT Hà Nội đánh “hộc máu mũi” người đi đường
Thực hư thông tin CSGT Hà Nội đánh “hộc máu mũi” người đi đường

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đang xác minh làm rõ thông tin cán bộ CSGT số 9 va chạm dẫn tới việc 1 nam thanh niên bị “hộc máu mũi” phải nhập viện.

Thực hư thông tin CSGT Hà Nội đánh “hộc máu mũi” người đi đường

Thực hư thông tin CSGT Hà Nội đánh “hộc máu mũi” người đi đường

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đang xác minh làm rõ thông tin cán bộ CSGT số 9 va chạm dẫn tới việc 1 nam thanh niên bị “hộc máu mũi” phải nhập viện.

CSGT Hà Nội phát hiện cụ ông 85 tuổi bị lẫn, đi lạc hơn 10 km
CSGT Hà Nội phát hiện cụ ông 85 tuổi bị lẫn, đi lạc hơn 10 km

VOV.VN - CSGT Hà Nội vừa bàn giao một cụ ông bị lẫn đi lạc đường cách nhà hơn 10 km về cho gia đình.

CSGT Hà Nội phát hiện cụ ông 85 tuổi bị lẫn, đi lạc hơn 10 km

CSGT Hà Nội phát hiện cụ ông 85 tuổi bị lẫn, đi lạc hơn 10 km

VOV.VN - CSGT Hà Nội vừa bàn giao một cụ ông bị lẫn đi lạc đường cách nhà hơn 10 km về cho gia đình.