CSGT "khó" tìm ra người vi phạm nồng độ cồn giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến những người tham gia giao thông đeo khẩu trang nên CSGT gặp khó trong việc phát hiện đối tượng vi phạm nồng độ cồn.

Chiều nay (27/3), Đội cảnh sát giao thông số 3 TP Hà Nội thành lập tổ công tác xử lý các trường hợp người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.
Tổ công tác đã lập chốt ở ngã tư La Thành - Hoàng Cầu để theo dõi, phát hiện những đối tượng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.
Hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên đa số người dân ra đường đều đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.
Thông thường nếu người dân không đeo khẩu trang, tổ công tác sẽ dễ nhận biết đối tượng vi phạm nồng độ cồn thông qua biểu hiện trên mặt.
Tuy nhiên, khi người tham gia giao thông đeo khẩu trang, tổ công tác gặp khó trong việc nhận biết, xác định đối tượng vi phạm.
Sau khoảng 30 phút quan sát những người tham gia giao thông, tổ công tác yêu cầu một người đàn ông lớn tuổi dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.
Người đàn ông này nhà ở quận Đống Đa, chấp hành tốt những yêu cầu của tổ công tác và thổi vào máy.
Do ông không sử dụng bia, rượu khi tham gia lái xe nên kết quả kiểm tra nồng độ cồn bằng 0.
Người đàn ông rời đi sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra.

Hiện tại, một số hàng quán, dịch vụ kinh doanh ở Hà Nội tạm thời đóng cửa.
Chính phủ yêu cầu người dân không tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện nhằm phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Do đó, người dân cũng ý thức được việc bảo vệ sức khỏe, không sử dụng rượu bia.
Một tài xế taxi được tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.
Lái xe này chia sẻ, do đặc thù công việc nên anh không sử dụng rượu bia khi chở khách vì sợ bị treo bằng, ảnh hưởng đến kế sinh nhai.
Cũng theo tài xế này, trong trường hợp sử dụng rượu, bia anh sẽ nghỉ 2 ngày mới quay lại công việc.
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế này cũng cho chỉ số bằng 0.
Trong 2 tiếng lập chốt, tổ công tác không phát hiện được đối tượng nào vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Khuất Việt Hùng: Không để Nghị định 100 “đầu voi, đuôi chuột“
Ông Khuất Việt Hùng: Không để Nghị định 100 “đầu voi, đuôi chuột“

VOV.VN - Việc triển khai Nghị định 100 bước đầu có thể nói là thành công nhưng để duy trì hiệu quả lâu dài còn nhiều việc phải làm...

Ông Khuất Việt Hùng: Không để Nghị định 100 “đầu voi, đuôi chuột“

Ông Khuất Việt Hùng: Không để Nghị định 100 “đầu voi, đuôi chuột“

VOV.VN - Việc triển khai Nghị định 100 bước đầu có thể nói là thành công nhưng để duy trì hiệu quả lâu dài còn nhiều việc phải làm...

Nhờ Nghị định 100, tai nạn giảm sâu sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán?
Nhờ Nghị định 100, tai nạn giảm sâu sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán?

VOV.VN -Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, số vụ tai nạn, người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đã giảm sâu so với 2019.

Nhờ Nghị định 100, tai nạn giảm sâu sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán?

Nhờ Nghị định 100, tai nạn giảm sâu sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán?

VOV.VN -Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, số vụ tai nạn, người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đã giảm sâu so với 2019.

Tài xế “sợ” nghị định 100, ngày càng ít uống rượu bia
Tài xế “sợ” nghị định 100, ngày càng ít uống rượu bia

VOV.VN -Sau gần nửa tháng kể từ ngày Nghị định 100 của Chính phủ về việc hạn chế tác hại rượu bia có hiệu lực, người dân chấp hành ngày một đầy đủ hơn.

Tài xế “sợ” nghị định 100, ngày càng ít uống rượu bia

Tài xế “sợ” nghị định 100, ngày càng ít uống rượu bia

VOV.VN -Sau gần nửa tháng kể từ ngày Nghị định 100 của Chính phủ về việc hạn chế tác hại rượu bia có hiệu lực, người dân chấp hành ngày một đầy đủ hơn.

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì Nghị định 100 và Covid-19
Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì Nghị định 100 và Covid-19

VOV.VN - Nhiều nhà hàng bia lớn ở Hà Nội phải đóng cửa hoặc tạm thời nghỉ vô thời hạn vì chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 và Nghị định 100.

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì Nghị định 100 và Covid-19

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì Nghị định 100 và Covid-19

VOV.VN - Nhiều nhà hàng bia lớn ở Hà Nội phải đóng cửa hoặc tạm thời nghỉ vô thời hạn vì chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 và Nghị định 100.