Cứ 10 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ sinh non, nhẹ cân

VOV.VN -Ở Việt Nam, năm 2011, tỷ lệ trẻ đẻ non, nhẹ cân chiếm 19% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh.

Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, cứ 10 trẻ sinh ra thì có một trẻ sinh non, nhẹ cân. Đó là thông tin được đề cập tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non (17/11), do Bộ Y tế, Hội Sản phụ khoa Việt Nam và Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp tổ chức sáng 15/11 tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định, chăm sóc trẻ sơ sinh nói chung, trẻ sinh non, nhẹ cân nói riêng nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh là một trong những mục tiêu quan trọng mà nước ta đã cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ.

Các y bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương tư vấn chăm sóc trẻ sinh non

Việt Nam là một trong 8 nước trên thế giới được công nhận là đang trên đà đạt cả 2 Mục tiêu thiên niên kỷ là cải thiện sức khỏe, giảm tử vong người mẹ và trẻ em vào năm 2015.

Theo ước tính, mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non, nhẹ cân ra đời và cứ 30 giây lại có thêm 1 trẻ sinh non, nhẹ cân. Ở Việt Nam, năm 2011, tỷ lệ trẻ đẻ non, nhẹ cân chiếm 19% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh.

Riêng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ trẻ sinh non ngày càng tăng, năm 2011 là 15%, năm 2013 tăng lên 18%. Nguyên nhân của tình trạng đẻ non là do các bệnh lý liên quan đến tử cung, người mẹ bị viêm nhiễm, thậm chí là đau răng gây chuyển dạ, đẻ non; người mẹ ít tuổi quá, nhiều tuổi quá hoặc có tiền sử sinh non, chất lượng cuộc sống thấp, dinh dưỡng kém, làm việc nặng nhọc, sử dụng rượu, thuốc lá trong quá trình mang thai cũng gây đẻ non.

Ở nước ta, tỷ lệ tử vong sơ sinh chiếm 59% số tử vong trẻ dưới 5 tuổi và chiếm hơn 70% số tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi. Trong khi đó, 75% trường hợp tử vong ở trẻ sinh non, nhẹ cân có thể ngăn chặn được bằng những giải pháp đơn giản như chăm sóc, quản lý thai nghén, dự phòng đẻ non bằng liệu pháp corticoid, chăm sóc trẻ bằng phương pháp mẹ ôm con thường xuyên giống chuột túi kanguroo, các liệu pháp chăm sóc và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế
Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

VOV.VN -Người nhà nạn nhân tụ tập phản đối Sở Y tế Thừa Thiên Huế chậm đưa ra nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ.

Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

VOV.VN -Người nhà nạn nhân tụ tập phản đối Sở Y tế Thừa Thiên Huế chậm đưa ra nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ.

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong
Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

VOV.VN - Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu được Sở Y tế đưa ra là do thuyên tắc ối dẫn đến ngưng tuần hoàn hô hấp.

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

VOV.VN - Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu được Sở Y tế đưa ra là do thuyên tắc ối dẫn đến ngưng tuần hoàn hô hấp.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ
Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

BV An Bình xác định chị Hạnh tử vong là do sốc không phục hồi sau băng huyết, song phía gia đình sản phụ không chấp nhận và khiếu nại lên Sở Y tế TP HCM.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

BV An Bình xác định chị Hạnh tử vong là do sốc không phục hồi sau băng huyết, song phía gia đình sản phụ không chấp nhận và khiếu nại lên Sở Y tế TP HCM.

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê
Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Bám chặt vào chiếc nôi đứa trẻ đang nằm, đôi mắt chị Oanh ngấn lệ nhìn đứa cháu tội nghiệp mới sinh ra đã đứt mất chân...

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Bám chặt vào chiếc nôi đứa trẻ đang nằm, đôi mắt chị Oanh ngấn lệ nhìn đứa cháu tội nghiệp mới sinh ra đã đứt mất chân...

Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331
Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

VOV.VN -Trường hợp tử vong của mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân dấy lên mối lo ngại về an toàn tính mạng của các sản phụ tại bệnh viện tuyến địa phương.  

Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

VOV.VN -Trường hợp tử vong của mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân dấy lên mối lo ngại về an toàn tính mạng của các sản phụ tại bệnh viện tuyến địa phương.