Cử tri TP.HCM bức xúc vì nhiều dự án treo, buông lỏng quản lý giá SGK

VOV.VN - Chiều nay (20/6), tiếp xúc với tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM (đơn vị số 4), nhiều cử tri Quận 10, 12 bày tỏ bức xúc trước tình trạng nhiều dự án chậm triển khai; giá xăng dầu liên tục “leo thang”, giá cả SGK không được duyệt giá và quản lý...

Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM (đơn vị số 4) gồm: bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cử tri 2 quận bày tỏ sự bức xúc và lo lăng khi giá xăng dầu không ngừng tăng và đang ở mức cao kỷ lục. Giá xăng dầu tăng cao dẫn đến hàng loạt các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu hiện nay tăng theo, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là công nhân, người lao động tự do.

Cùng với đó, việc thay đổi SGK liên tục và giá sách mỗi năm mỗi tăng cũng khiến các cử tri bức xúc và cho rằng đây là sự lãng phí rất lớn. Bà Trần Phương Lan (cử tri phường Thạnh Lộc, Quận 12) cho biết giá SGK hiện nay không phải do cơ quan chức năng duyệt giá mà hoàn toàn do bên sản xuất và in ấn tự định giá.

Cử tri Lan cho biết thêm: “SGK mỗi năm mỗi thay đổi, còn giá thì mỗi năm mỗi tăng mà số sách không sử dụng tới thì lại quá nhiều. Khi mua sách để học thì nhà trường bán cả bộ nhưng thực tế chỉ sử dụng 1/3. Như vậy thì quá lãng phí”.

Một số cử tri Quận 12, TP.HCM cho biết hiện nay trên địa bàn đang tồn tại nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài hàng chục năm đang gây khó khăn cho người dân trong việc canh tác sản xuất, ổn định cuộc sống. Như dự án tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ, dự án xây dựng trường Đại học Công nghiệp tại phường Tân Chánh Hiệp, dự án đường ven kênh Tham Lương…

Cử tri Dương Minh Đông, ngụ phường Trưng Mỹ Tây, Quận 12 cho biết dự án tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ đã bị “treo” hơn 23 năm nay. Ông Đông đặt câu hỏi với các đại biểu Quốc hội, dự án trên đã hủy bỏ hay vẫn đang tiếp tục thực hiện; Nhà nước ta có quy định dự án kéo dài bao nhiêu lâu thì bị hủy bỏ hay không.

Chung nỗi bức xúc vì bị ảnh hưởng do dự án quy hoạch treo, cử tri Lê Văn Hồ phường Tân Chánh Hiệp kiến nghị: “Làm dự án chứ không phải chiếm đất để xí phần rồi để đó. Tôi nói câu này đề nghị tổ đại biểu Quốc hội và UBND quận quan tâm đến vấn đề này. Doanh nghiệp nào nhận làm dự án thì cần phải đóng quỹ, thường xuyên quan tâm hỏi bao giờ mới thực hiện dự án và giá đền bù như thế nào. Chứ không thể nhận đất xong rồi để đó, khiến người dân vùng đó khổ”.

Giải trình về dự án tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ bị treo hàng chục năm, ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND Quận 12 cho biết, đây là dự án cấp quốc gia, có quy hoạch từ năm 1999 và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Do nguồn kinh phí thực hiện dự án quá lớn, trong khi ngân sách của TP.HCM còn hạn hẹp nên chưa thể triển khai. Mặt khác, dự án là công trình trọng điểm cấp quốc gia nên không thể điều chỉnh, hủy bỏ.

Đại diện tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4, ông Trần Hoàng Ngân đã trả lời, lý giải vì sao giá xăng dầu liên tục tăng. Liên quan việc SGK tăng giá, ông Ngân cho biết thời gian tới khi chỉnh sửa Luật giá, Quốc hội sẽ xem xét đưa SGK là một loại hàng hóa cần bình ổn giá. Những ý kiến, kiến nghị chưa có lời giải đáp, ông Ngân thay mặt tổ đại biểu xin tiếp thu, hứa chuyển tới và làm việc các cơ quan hữu quan để sớm thông tin cho các cử tri biết.

Ngoài các ý kiến trên, cử tri Quận 10 và Quận 12, TP.HCM cũng kiến nghị nhiều vấn đề khác như: vấn đề thuốc chữa bệnh bị làm nhái, làm giả; việc chậm cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ chung cư; sử dụng đất công xung quanh nhà khách Chính phủ (Quận 10) sao cho hiệu quả; chế độ chính sách cho cán bộ hưu trí,…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Đài TNVN luôn quan tâm, ủng hộ các hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo
Lãnh đạo Đài TNVN luôn quan tâm, ủng hộ các hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo

VOV.VN - Chiều 20/6, tại Trung tâm phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội), Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN (VOV) tổ chức buổi gặp mặt thân mật kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Đài TNVN luôn quan tâm, ủng hộ các hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo

Lãnh đạo Đài TNVN luôn quan tâm, ủng hộ các hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo

VOV.VN - Chiều 20/6, tại Trung tâm phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội), Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN (VOV) tổ chức buổi gặp mặt thân mật kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Những nhà báo ở vùng cao
Những nhà báo ở vùng cao

VOV.VN - Làm báo vất vả nhưng các phóng viên, biên tập viên mảng nội dung chuyên biệt dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các Đài PT-TH địa phương miền núi còn vất vả hơn nhiều so với đồng nghiệp.

Những nhà báo ở vùng cao

Những nhà báo ở vùng cao

VOV.VN - Làm báo vất vả nhưng các phóng viên, biên tập viên mảng nội dung chuyên biệt dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các Đài PT-TH địa phương miền núi còn vất vả hơn nhiều so với đồng nghiệp.

Các nhà báo quốc tế ấn tượng với chương trình “Trải nghiệm Quảng Nam”
Các nhà báo quốc tế ấn tượng với chương trình “Trải nghiệm Quảng Nam”

VOV.VN - Những sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa đồng bào dân tộc thiểu số giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ tại tỉnh Quảng Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà báo quốc tế, khi tham gia chương trình “Trải nghiệm Quảng Nam”. 

Các nhà báo quốc tế ấn tượng với chương trình “Trải nghiệm Quảng Nam”

Các nhà báo quốc tế ấn tượng với chương trình “Trải nghiệm Quảng Nam”

VOV.VN - Những sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa đồng bào dân tộc thiểu số giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ tại tỉnh Quảng Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà báo quốc tế, khi tham gia chương trình “Trải nghiệm Quảng Nam”.