Cục Hàng không: Hoạt động bay của Trung Quốc không hề có thông báo

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định không nhận được bất cứ thông báo nào của Trung tâm bay hiệu chuẩn của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc.

Ngày 15/1, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục có thông cáo phản đối phần trả lời của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra ngày 14/1.

Tại cuộc họp này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc phía Việt Nam khẳng định Trung Quốc không thông báo cho các đợn vị kiểm soát không lưu của Việt Nam về kế hoạch hoạt động của tàu bay Trung Quốc trong Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR HCM), gây uy hiếp an toàn hàng không dân dụng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi đã tuyên bố: Hồi 17h46’ ngày 28/12/2015, Trung tâm bay hiệu chuẩn của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đã thông báo cho FIR HCM về kế hoạch bay, đường bay và các thông tin kỹ thuật khác liên quan đến hoạt động của tàu bay Trung Quốc.

Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR HCM) không nhận được bất kì thông tin nào về hoạt động bay từ phía Trung Quốc. (Ảnh minh họa: KT)
Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục khẳng định, không nhận được bất cứ thông báo nào của Trung tâm bay hiệu chuẩn của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, mặc dù đã liên  tục  tổ chức kiểm tra công văn, điện văn, fax, e-mail, điện tín tại tất cả các cơ quan, đơn vị có địa chỉ liên quan đã được công bố trong Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP) và liên lạc trực thoại của các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan của Việt Nam.

Với những căn cứ như trên, Cục Hàng không Việt Nam một lần nữa khẳng định hoạt động của tàu bay Trung Quốc vừa qua đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vi phạm các quy định, quy tắc an toàn bay theo Công ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế năm 1944 và các Phụ ước có liên quan.

Cục Hàng không Việt Nam cũng tiếp tục nhắc lại các tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Như tin đã đưa, từ ngày 6/1/2016, xuất hiện một số tàu bay không được xác định hoạt động trong FIR HCM cắt ngang các đường hàng không L625, N892 (mực bay từ FL135 đến FL460), M771 (mực bay từ FL250 đến FL460), từ điểm báo cáo DONA đến ALDAS.

Trong khi đó, theo dữ liệu lưu trữ radar của Trung tâm kiểm soát bay đường dài TP HCM, các tàu bay này hoạt động từ mực bay FL180 - FL265, cao hơn mực bay tối thiểu của các đường hàng không nêu trên. Tuy nhiên, các tàu bay này không nộp kế hoạch bay cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan của Việt Nam, đồng thời không thiết lập liên lạc thoại với Trung tâm kiểm soát bay đường dài TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số tàu bay lạ uy hiếp vùng bay khu vực TP HCM
Một số tàu bay lạ uy hiếp vùng bay khu vực TP HCM

VOV.VN - Một số tàu bay lạ không thiết lập liên lạc thoại với Trung tâm kiểm soát, bay cao hơn mực bay tối thiểu nhưng không hề nộp kế hoạch bay.

Một số tàu bay lạ uy hiếp vùng bay khu vực TP HCM

Một số tàu bay lạ uy hiếp vùng bay khu vực TP HCM

VOV.VN - Một số tàu bay lạ không thiết lập liên lạc thoại với Trung tâm kiểm soát, bay cao hơn mực bay tối thiểu nhưng không hề nộp kế hoạch bay.

Cục Hàng không yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm chủ  quyền Việt Nam
Cục Hàng không yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm chủ quyền Việt Nam

VOV.VN - Cục Hàng không vừa có thư yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không có thêm các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Cục Hàng không yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm chủ  quyền Việt Nam

Cục Hàng không yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm chủ quyền Việt Nam

VOV.VN - Cục Hàng không vừa có thư yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không có thêm các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam phản đối tuyên bố sai trái của Trung Quốc
Cục Hàng không Việt Nam phản đối tuyên bố sai trái của Trung Quốc

VOV.VN - Phía Trung Quốc đã đưa ra nhiều lập luận sai trái và nguy hiểm, uy hiếp đến hoạt động bình thường và an toàn hàng không tại Biển Đông,

Cục Hàng không Việt Nam phản đối tuyên bố sai trái của Trung Quốc

Cục Hàng không Việt Nam phản đối tuyên bố sai trái của Trung Quốc

VOV.VN - Phía Trung Quốc đã đưa ra nhiều lập luận sai trái và nguy hiểm, uy hiếp đến hoạt động bình thường và an toàn hàng không tại Biển Đông,

Cục Hàng không khẳng định máy bay Trung Quốc uy hiếp an toàn bay
Cục Hàng không khẳng định máy bay Trung Quốc uy hiếp an toàn bay

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi văn phòng Tổ chức hàng không dân dụng thế giới với nội dung máy bay Trung Quốc đã vi phạm các quy định  khi uy hiếp an toàn đến các hoạt động bay trong khu vực.

Cục Hàng không khẳng định máy bay Trung Quốc uy hiếp an toàn bay

Cục Hàng không khẳng định máy bay Trung Quốc uy hiếp an toàn bay

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi văn phòng Tổ chức hàng không dân dụng thế giới với nội dung máy bay Trung Quốc đã vi phạm các quy định  khi uy hiếp an toàn đến các hoạt động bay trong khu vực.