Cùng người Hà Nội đi chợ hoa Tết Mai Động ngày cuối năm

VOV.VN -Chợ hoa Tết Mai Động chủ yếu là đào và quất với giá bình dân được vận chuyển từ Hưng Yên sang hoặc khu vực Nam Hà Nội tới.

Ra đời muộn hơn so với các chợ hoa Tết truyền thống của Hà Nội, những năm gần đây, chợ hoa Mai Động (quận Hoàng Mai) là địa chỉ được đông đảo người dân thủ đô khu vực Nam Hà Nội tìm đến những ngày giáp Tết.

Chợ họp dọc tuyến đường Tam Trinh, từ cầu Mai Động xuống cầu Voi, khoảng hơn một km. Chợ hoa Tết Mai Động chủ yếu là đào và quất với giá bình dân được vận chuyển từ Hưng Yên sang hoặc khu vực Nam Hà Nội như Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hà Nam… tới.
Mặc dù đã cuối ngày 29 Tết, nhưng những xe chở quất vẫn tấp nập chuyển hàng tới chợ hoa Tết
Người phụ này rất vui vì mua được cây quất Văn Giang ưng ý. Dịch vụ "xe ôm" chở quất thuê ở đây cũng "ăn theo" đắt khách 



“Đặc sản” của chợ hoa này chính là quất và cam canh Văn Giang (Hưng Yên) nổi tiếng. Những người nông dân Văn Giang cho biết, quất năm nay trúng mùa, song giá cả cũng rất bình dân. Giao động từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu là người mua có thể sở hữu một cây quất có thế đẹp hoặc tán tròn để chơi Tết.




Đào ở chợ hoa Tết Mai Động đa phần cũng từ Văn Giang, Văn Lâm, Như Quỳnh (Hưng Yên); một số thương lái cũng vận chuyển từ những vườn đào nức tiếng Hà Nội như Nhật Tân, Quảng Bá tới. Tuy nhiên, theo người dân đi sắm Tết ở chợ hoa này, đào năm nay chưa đến Tết đã nở bung hết, nên người mua khó chọn được cành đào ưng ý với lộc non chúm chím.

Chợ hoa Mai Động cũng có mai vàng được vận chuyển từ phương Nam ra, song có vẻ người dân không “mặn mà” với thú chơi mai.

 

Đến chiều tối 29 Tết, người dân vẫn tấp nập đổ về chợ hoa Tết Mai Động, để mua cho mình những cành đào, quất ưng ý nhất. Lực lượng công an, dân phòng luôn túc trực để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên