Bị cáo Phùng Anh Lê kêu oan và kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

VOV.VN - Ở phiên xử phúc thẩm, cựu Đại tá Phùng Anh Lê đề nghị hoãn phiên toà để triệu tập thêm các bị cáo khác nhằm đối chất nhưng HĐXX không đồng ý.

Sáng 20/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của cựu Đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Bị cáo Phùng Anh Lê làm đơn kháng cáo kêu oan, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng bản thân không có tội và bị kết tội oan.

Tại phiên phúc thẩm, ông Lê có 5 luật sư bào chữa nhưng 2 luật sư vắng mặt. Ông Lê cho rằng việc vắng mặt hai luật sư sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình tranh luận tại toà. Ngoài ra, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ cũng đề nghị toà triệu tập các bị cáo còn lại trong vụ án này (những người không có kháng cáo) để đối chất trực tiếp, làm rõ các nội dung trong vụ án. Nếu họ không đến, ông Lê đề nghị HĐXX cho hoãn phiên toà.

Theo ý kiến của đại diện VKS tại phiên tòa, các bị án đều có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ nguyên lời khai trong quá trình điều tra, nên không cần thiết phải triệu tập tới phiên tòa. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử vụ án theo đúng trình tự phúc thẩm.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định phiên toà phúc thẩm vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. 

Trước đó vào tháng 8/2022, toà cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Theo bản án, tối ngày 22/9/2016, tại phòng làm việc của Phùng Anh Lê tại Công an quận Tây Hồ, thông qua ông Phùng Văn Bảy, Lê đã nhận 110 triệu đồng của chị H., sau đó chỉ đạo cấp dưới thả đối tượng Nguyễn Hữu Tài không theo đúng quy trình, thủ tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan
Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

VOV.VN - Cựu Đại tá Phùng Anh Lê đã có đơn kháng cáo kêu oan, liên quan đến phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ nhận hối lộ để chỉ đạo thả người trái pháp luật.

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

VOV.VN - Cựu Đại tá Phùng Anh Lê đã có đơn kháng cáo kêu oan, liên quan đến phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ nhận hối lộ để chỉ đạo thả người trái pháp luật.

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ - Phùng Anh Lê lĩnh 7 năm 6 tháng tù
Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ - Phùng Anh Lê lĩnh 7 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Ngày 14/8, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án với bị cáo Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ và 3 cựu thuộc cấp trong vụ án tha người trái pháp luật.

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ - Phùng Anh Lê lĩnh 7 năm 6 tháng tù

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ - Phùng Anh Lê lĩnh 7 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Ngày 14/8, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án với bị cáo Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ và 3 cựu thuộc cấp trong vụ án tha người trái pháp luật.

Bị cáo Phùng Anh Lê khẳng định sẽ kêu oan đến cùng
Bị cáo Phùng Anh Lê khẳng định sẽ kêu oan đến cùng

VOV.VN - Sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 9-10 năm tù, bị cáo Phùng Anh Lê (cựu trưởng Công an quận Tây Hồ) khẳng định sẽ kêu oan đến cùng.

Bị cáo Phùng Anh Lê khẳng định sẽ kêu oan đến cùng

Bị cáo Phùng Anh Lê khẳng định sẽ kêu oan đến cùng

VOV.VN - Sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 9-10 năm tù, bị cáo Phùng Anh Lê (cựu trưởng Công an quận Tây Hồ) khẳng định sẽ kêu oan đến cùng.