Cưỡng chế 6 bungalow ven biển xây dựng không phép ở Phú Quốc

VOV.VN - Sáng nay (20/3), lực lượng chức năng TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 6 bungalow xây không phép và hàng ngàn mét vuông đất của nhà nước bị bao chiếm trái phép ở ở tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc. 

6 bungalow xây dựng trái phép này là của ông Nguyễn Long Vĩ, (sinh 1985), ngụ quận 3 (TP. Hồ Chí Minh), xã Hàm Ninh, được xây dựng trên khu đất có diện tích đất hơn 1.200 m2 là đất bãi bồi ven biển thuộc nhóm chưa sử dụng do Nhà nước quản lý.

cuong_che_1.jpg

Ông Nguyễn Long Vĩ đã bao chiếm trái phép diện tích này, xây dựng 6 bungalow và xây dựng công trình kè đá, san lấp mặt bằng với diện tích 523,3m2; xây dựng cầu dẫn, sàn gỗ với diện tích 268,9m2 và 6 bungalow với diện tích 419,5m2. 

Trước đó, ngày 12/12/2022, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Long Vĩ (sinh 1985), ngụ quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) do có hành vi chiếm đất bãi bồi ven biển thuộc nhóm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn với diện tích 1.211,7m2 tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh (TP. Phú Quốc).

cuong_che_2.jpg

Không chỉ có trường hợp của ông Vĩ, ngày  2/11/2022, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc cũng đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Trung Hiền (sinh 1979), ngụ ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh vì hành vi chiếm đất bãi bồi ven biển, thuộc nhóm đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý, xây dựng kè đá, đổ đất nâng mặt bằng trên diện tích 5.115,3m2 so với hiện trạng ban đầu.

Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc: Trong hôm nay, thành phố tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn Long Vĩ và công trình của ông Phạm Trung Hiền tự nguyện tháo dỡ. Thời gian tới, thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế nhiều công trình vi phạm, trong đó có khu 79 căn biệt thự và những công trình xây dựng trái phép tại xã Gành Dầu, An Thới....

cuong_che_3.jpg

Trước đó, tháng 8/2022, lực lương chức năng TP Phú Quốc, đã phát hiện và lập biên bản 18 bungalow xây dựng trái phép trên đất do nhà nước quản lý. Đến ngày 31/10/2022, UBND TP Phú Quốc đã tiến hành cưỡng chế 8 căn bungalow tại khu vực tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh. Còn một số vẫn chưa thực hiện cưỡng chế do chủ công trình vi phạm khiếu kiện, khiếu nại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nha Trang kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây sai phép
Nha Trang kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây sai phép

VOV.VN - UBND TP Nha Trang đang thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc tháo dỡ bức tường xây sai phép tại Dự án khu biệt thự Đồi Xanh, ở xã Vĩnh Ngọc.

Nha Trang kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây sai phép

Nha Trang kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây sai phép

VOV.VN - UBND TP Nha Trang đang thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc tháo dỡ bức tường xây sai phép tại Dự án khu biệt thự Đồi Xanh, ở xã Vĩnh Ngọc.

Tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định cưỡng chế bức tường xây sai phép
Tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định cưỡng chế bức tường xây sai phép

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai phép tại Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh.

Tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định cưỡng chế bức tường xây sai phép

Tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định cưỡng chế bức tường xây sai phép

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai phép tại Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh.

Cưỡng chế tháo dỡ hạng mục sai phép dự án Mường Thanh Sơn Trà
Cưỡng chế tháo dỡ hạng mục sai phép dự án Mường Thanh Sơn Trà

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản về việc xử lý vi phạm tại dự án Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Cưỡng chế tháo dỡ hạng mục sai phép dự án Mường Thanh Sơn Trà

Cưỡng chế tháo dỡ hạng mục sai phép dự án Mường Thanh Sơn Trà

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản về việc xử lý vi phạm tại dự án Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà.