Cứu sống trẻ sơ sinh 16 ngày tuổi bị u lớn ở lồng ngực

VOV.VN - Trước đó, cháu bé nhập viện Sản nhi Quảng Ninh trong tình trạng bỏ bú, vàng da, khó thở, suy hô hấp nặng.

Ngày 19/5, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh đã phẫu thuật cứu sống một bé gái sơ sinh 16 ngày tuổi bị khối u lớn ở lồng ngực, chèn ép hệ tuần hoàn và hô hấp của bé, có thể dẫn đến nguy cơ tử vong.

Cháu bé được chăm sóc hậu phẫu tích cực tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.
Trước đó, ngày 18/5,  bé gái 16 ngày tuổi, thường trú tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện Sản nhi Quảng Ninh trong tình trạng bỏ bú, vàng da, khó thở, suy hô hấp nặng.

Sau khi chụp CT, phát hiện trên cuống tim của bệnh nhi có khối u chèn ép, đẩy tim và phổi lệch khỏi vị trí ban đầu gây nguy hiểm tới tính mạng, ê kíp cấp cứu đã tiến hành hội chẩn và thực hiện ca mổ khẩn cấp, cắt bỏ thành công toàn bộ khối u ở lồng ngực bệnh nhi.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, khoảng 2 ngày nữa bé có thể hô hấp bình thường mà không cần sự hỗ trợ của máy thở.

“Về chuyên môn, chúng tôi nhận định đây là ca khó và đề nghị gia đình chuyển cháu đến Bệnh viện nhi Hà Nội. Nhưng gia đình cháu là người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, không đủ điều kiện đưa cháu đi. U tuyến ức là bệnh bẩm sinh hiếm gặp, khối u chiếm toàn bộ lồng ngực của bé, nếu không phẫu thuật kịp thời, sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng” – bác sĩ Hùng cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sỹ nghiêng mình vì nghĩa cử của bệnh nhi 7 tuổi
Bác sỹ nghiêng mình vì nghĩa cử của bệnh nhi 7 tuổi

"Con có đôi mắt đẹp, mẹ muốn mãi nhìn thấy đôi mắt của con. Biết đâu đôi mắt con được ghép cho một em bé nào đó, em ấy sẽ thay con nhìn ánh sáng".

Bác sỹ nghiêng mình vì nghĩa cử của bệnh nhi 7 tuổi

Bác sỹ nghiêng mình vì nghĩa cử của bệnh nhi 7 tuổi

"Con có đôi mắt đẹp, mẹ muốn mãi nhìn thấy đôi mắt của con. Biết đâu đôi mắt con được ghép cho một em bé nào đó, em ấy sẽ thay con nhìn ánh sáng".

Bác sĩ Hàn Quốc xúc động gặp lại bệnh nhi ở Thái Nguyên
Bác sĩ Hàn Quốc xúc động gặp lại bệnh nhi ở Thái Nguyên

VOV.VN - Gặp lại các bệnh nhi từng được mình phẫu thuật, GS Oh Kapsung rất xúc động khi thấy các em tiến triển tốt, cuộc sống được cải thiện.

Bác sĩ Hàn Quốc xúc động gặp lại bệnh nhi ở Thái Nguyên

Bác sĩ Hàn Quốc xúc động gặp lại bệnh nhi ở Thái Nguyên

VOV.VN - Gặp lại các bệnh nhi từng được mình phẫu thuật, GS Oh Kapsung rất xúc động khi thấy các em tiến triển tốt, cuộc sống được cải thiện.

Công an đang làm rõ việc bệnh nhi 8 tháng tuổi nghi bị tiêm nhầm thuốc
Công an đang làm rõ việc bệnh nhi 8 tháng tuổi nghi bị tiêm nhầm thuốc

VOV.VN -Trưởng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, huyện đã tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xác minh vụ việc

Công an đang làm rõ việc bệnh nhi 8 tháng tuổi nghi bị tiêm nhầm thuốc

Công an đang làm rõ việc bệnh nhi 8 tháng tuổi nghi bị tiêm nhầm thuốc

VOV.VN -Trưởng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, huyện đã tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xác minh vụ việc

Nội soi bệnh nhi còn nguyên sợi bún ăn từ sáng đến chiều chưa tiêu
Nội soi bệnh nhi còn nguyên sợi bún ăn từ sáng đến chiều chưa tiêu

Nhiều bệnh nhi làm nội soi ở Viện Nhi Trung ương, các cháu ăn bún ăn từ sáng đến chiều vẫn chưa tiêu.

Nội soi bệnh nhi còn nguyên sợi bún ăn từ sáng đến chiều chưa tiêu

Nội soi bệnh nhi còn nguyên sợi bún ăn từ sáng đến chiều chưa tiêu

Nhiều bệnh nhi làm nội soi ở Viện Nhi Trung ương, các cháu ăn bún ăn từ sáng đến chiều vẫn chưa tiêu.

Bệnh nhi có nguy cơ liệt 2 chân vì khối u khổng lồ chèn ép
Bệnh nhi có nguy cơ liệt 2 chân vì khối u khổng lồ chèn ép

VOV.VN -Bệnh nhi được chẩn đoán có khối bướu quá lớn chèn ép chiếm toàn bộ mặt phổi bên trái và phát triển lan sang cột sống, chèn ép lên tủy.

Bệnh nhi có nguy cơ liệt 2 chân vì khối u khổng lồ chèn ép

Bệnh nhi có nguy cơ liệt 2 chân vì khối u khổng lồ chèn ép

VOV.VN -Bệnh nhi được chẩn đoán có khối bướu quá lớn chèn ép chiếm toàn bộ mặt phổi bên trái và phát triển lan sang cột sống, chèn ép lên tủy.