Cứu sống trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị viêm ruột non hoại tử

VOV.VN -Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cứu sống 1 bé trai 5 ngày tuổi bị viêm ruột non hoại tử.

Chiều 27/2, bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng bụng trướng căng, sốt li bì, bú kém, nôn, khóc nhiều, phản ứng thành bụng mạnh, tiểu ít, không đại tiện được, da toàn thân có màu vàng tái...

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật cứu sống bé trai 5 ngày tuổi.

Qua thăm khám và tiến hành các kỹ thuật lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bé trai này bị viêm phúc mạc toàn thể có khả năng do hoại tử hồi tràng, còn gọi là viêm ruột non hoại tử. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt đoạn ruột non bị hoại tử dài khoảng 50 cm và đưa hai đầu ruột non ra da đồng thời đặt hậu môn nhân tạo. Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được bú sữa mẹ và bổ sung đạm và điện giải.

Ngày 28/3, bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để đóng hậu môn nhân tạo nhằm tái lập lưu thông tiêu hóa bình thường cho bé. Hiện cháu bé đã khỏe và phát triển bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên cứu sống bệnh nhi bị xoắn lá lách hiếm gặp
Lần đầu tiên cứu sống bệnh nhi bị xoắn lá lách hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên tiếp nhận và phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhi bị nhồi máu do xoắn lá lách.

Lần đầu tiên cứu sống bệnh nhi bị xoắn lá lách hiếm gặp

Lần đầu tiên cứu sống bệnh nhi bị xoắn lá lách hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên tiếp nhận và phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhi bị nhồi máu do xoắn lá lách.

Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân Australia bị hôn mê sâu
Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân Australia bị hôn mê sâu

VOV.VN - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống bệnh nhân 23 tuổi, quốc tịch Australia bị ngưng thở bằng phương pháp hạ thân nhiệt.  

Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân Australia bị hôn mê sâu

Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân Australia bị hôn mê sâu

VOV.VN - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống bệnh nhân 23 tuổi, quốc tịch Australia bị ngưng thở bằng phương pháp hạ thân nhiệt.  

Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược
Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược

Sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược đã được cứu sống sau khi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và ra nhiều máu.

Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược

Cứu sống sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược

Sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược đã được cứu sống sau khi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và ra nhiều máu.