Phụ huynh và học sinh quan tâm nhiều đến ngành học và học phí

VOV.VN - Sáng nay (3/3), tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục - Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2024.

 

Ngày hội là hoạt động được tổ chức hàng năm, dành cho học sinh THPT cùng phụ huynh và các trường cao đẳng, đại học nhưng năm nay được đánh giá là có đông phụ huynh, học sinh tham gia nhất từ trước tới nay.

Đông nhất từ trước đến nay

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm nay có gần 250 gian tư vấn của hơn 100 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm đào tạo nghề…trong và ngoài nước đã mang đến cho học sinh những góc nhìn trực quan, sinh động về ngành, trường.

Rất nhiều trường THPT ở các tỉnh lân cận TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, đã tổ chức xe đưa học sinh đến Ngày hội, với mong muốn các em có thật nhiều thông tin trước khi quyết định chọn ngành, chọn trường.

Trường THPT Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang tổ chức đoàn gồm 25 xe chở hơn 1.000 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 đến Ngày hội. Theo các em học sinh, ngay tại trường cũng có nhiều trường cao đẳng, đại học đến tư vấn tuyển sinh hoặc các em có thể tìm hiểu trên các website, fanpage của các trường, nhưng đến Ngày hội thì thông tin cụ thể, rõ ràng hơn, các thắc mắc được giải thích chi tiết hơn.

Lê Thanh Châu, học sinh lớp 12, trường THPT Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nói: "Đến đây thì có đông trường hơn và tụi em có thể nghe tư vấn trực tiếp tự những người đang học ở trường, các giảng viên đang dạy tại trường…giúp tụi em lựa chọn trường tốt hơn. Em muốn tìm hiểu về nhu cầu việc làm, hình thức xét tuyển, đào tạo như thế nào".

Cùng với tìm hiểu ngành và trường ở khối đại học, lần này, có rất nhiều học sinh quan tâm đến thông tin ở khối cao đẳng. Với thời gian đào tạo ngắn, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động, ngành học hấp dẫn…các trường cao đẳng được nhiều học sinh tìm hiểu, lựa chọn.

Nguyễn Bình An, học sinh lớp 12 trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM cho rằng, học cao đẳng ngắn và học phí thấp nên phù hợp với các bạn muốn sớm đi làm phụ giúp gia đình: "Em thấy cao đẳng học thời gian ngắn, ra trường có thể kiếm tiền rồi vừa làm vừa học liên thông lên đại học. Em đang tìm hiểu ngành bất động sản của các trường".

Ngành mới và học phí được quan tâm

Ban Tư vấn tại Ngày hội gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết từ Bộ Giáo dục - Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng…đã giải đáp mọi băn khoăn về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 cho thí sinh, phụ huynh.

Ngoài việc gặp trực tiếp các chuyên gia tư vấn, học sinh còn trải nghiệm ngành nghề tại các gian tư vấn của các trường, trung tâm. Những hoạt động phong phú, đa dạng, bổ ích tại ngày hội góp phần giúp học sinh định hướng, lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội.

PGS.TS Trần Văn Tùng, Trưởng Khoa Tài chính-Thương mại, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cho biết, qua tư vấn trực tiếp tại Ngày hội, nhiều học sinh quan tâm đến các ngành học đang là xu thế cùng với khả năng tìm kiếm việc làm khi theo học, điều kiện học tập của trường....

"Học sinh quan tâm nhiều đến các ngành cả truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì có Tài chính ngân hàng đang có vị trí việc làm rộng, người học mong muốn có việc làm tốt nên quan tâm. Còn hiện đại thì hiện có 2 ngành đang rất hot là Thương mại điện tử và Công nghệ tài chính. Hiện nay trong kinh tế số thì nhu cầu lao động của hai ngành này rất lớn."- PGS.TS Trần Văn Tùng nói.

Nhiều phụ huynh cùng con đến Ngày hội, cùng tìm hiểu các thông tin liên quan để có thể hỗ trợ con chọn ngành, chọn trường và cũng để tìm hiểu học phí, cân đối khả năng tài chính của gia đình để con cò thể học tập tốt nhất.

Ông Trần Văn Minh ở Quận 5, TP.HCM cùng con đến Ngày hội, nói: "Không phải mình học mà là con mình học nên tôi đến đây và để cho con mình tự chọn, tự quyết định, học ngành nào phù hợp với khả năng của con. Học phí cũng quan trọng lắm, tùy nhà, mỗi nhà mỗi cảnh nên tìm trường, chọn trường cũng khá mệt."

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp sẽ được Báo Tuổi trẻ và các ngành, địa phương tổ chức ở một số địa phương khác, nhằm hỗ trợ tối đa cho học sinh bắt đầu con đường học tập để tìm kiếm việc làm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét tuyển đại học 2023: Nhiều thí sinh vẫn chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển
Xét tuyển đại học 2023: Nhiều thí sinh vẫn chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển

VOV.VN - 17h ngày 30/7, Hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ kết thúc việc nhận đăng ký của thí sinh. Bộ GD-ĐT khuyến cáo thí sinh nhanh chóng đăng ký nguyện vọng, không nên chờ đến sát thời điểm cuối cùng, bởi rất dễ xảy ra tình trạng nghẽn mạng do có quá nhiều người cùng truy cập đăng ký.

Xét tuyển đại học 2023: Nhiều thí sinh vẫn chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Xét tuyển đại học 2023: Nhiều thí sinh vẫn chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển

VOV.VN - 17h ngày 30/7, Hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ kết thúc việc nhận đăng ký của thí sinh. Bộ GD-ĐT khuyến cáo thí sinh nhanh chóng đăng ký nguyện vọng, không nên chờ đến sát thời điểm cuối cùng, bởi rất dễ xảy ra tình trạng nghẽn mạng do có quá nhiều người cùng truy cập đăng ký.

TP.HCM điều chỉnh dạng đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10
TP.HCM điều chỉnh dạng đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - "Phần nghị luận văn học ở 1 trong 2 câu sẽ được ấn định một tác phẩm đã học trong chương trình để thí sinh viết bài, thay vì tự chọn như trước đây". Đó là phần thay đổi trong đề thi vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM

TP.HCM điều chỉnh dạng đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10

TP.HCM điều chỉnh dạng đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - "Phần nghị luận văn học ở 1 trong 2 câu sẽ được ấn định một tác phẩm đã học trong chương trình để thí sinh viết bài, thay vì tự chọn như trước đây". Đó là phần thay đổi trong đề thi vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM