Đã kêu gọi trên 31.000 tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn

Sáng sớm nay (14/9), vị trí tâm bão số 8 (có tên quốc tế là KOPPU) ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 560 km về phía Đông.

>>  Chuẩn bị đối phó với cơn bão số 8

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 4 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 cấp 12. Biển động rất mạnh.

Đến 6 giờ 30 phút sáng nay (14/9), theo báo của Bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Ninh đến Bình Định, các tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão theo quy định của Chính phủ tại 28 điểm thuộc đồn, trạm biên phòng của các đồn biên phòng cửa sông và trên các đảo ven bờ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, kêu gọi 31.465 tàu với hơn 118.000 lao động đang hoạt trên biển biết vị trí, diễn biến của bão số 8 để chủ động di chuyển, phòng tránh và vào nơi neo đậu. Đến nay, trên quần đảo Trường Sa còn 15 tàu của Đà Nẵng và 11 tàu của Quảng Ngãi đang hoạt động, chưa vào bờ.

Hiện, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đôn đốc chỉ đạo Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền tiếp tục thông báo về diễn biến bão số 8, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Các đơn vị tiếp tục cử cán bộ chiến sỹ về địa phương hướng dẫn ngư dân sắp xếp nơi neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản và giúp dân thu hoạch lúa mùa và khắc phục hậu quả cơn bão số 7.

Tuy nhiên hiện vẫn gặp mọt số khó khăn trong công tác ứng phó bão số 8. Đại tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết khó khăn hiện nay Bộ đội Biên phòng cũng như nhiều địa phương là từ 1/9 phải đối phó với áp thấp nhiệt đới, rồi đến cơn bão số 7, tiếp tục đối phó cơn bão số 8. Yêu cầu cứu hộ cứu nạn thì nhiều nhưng khả năng trang bị tàu thuyền còn hạn chế, nên không đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khi tình huống xảy ra. Khắc phục khó khăn này, chúng tôi phải nắm chắc tình hình, bám sát những tàu bè bị nạn bằng các phương tiện thông tin, để nắm vị trí và có biện pháp xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên