Mỹ loại trừ khả năng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 20/3 đã loại trừ khả năng Mỹ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình tại Ukraine, đồng thời cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không gửi quân đội đến Ukraine.

Khi được hỏi liệu Mỹ có ủng hộ việc điều lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đến Ukraine hay không, bà Linda Thomas-Greenfield nói rằng: “Tổng thống Biden đã nói rất rõ rằng chúng tôi sẽ không đưa quân đội Mỹ đến Ukraine. Chúng tôi không muốn leo thang thành một cuộc chiến”.

“Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ các đồng minh NATO của mình. Chúng tôi có quân đội ở các nước NATO. Tổng thống Biden đã nói rõ rằng nếu có một cuộc tấn công vào bất kỳ nước NATO nào, chúng tôi sẽ hỗ trợ và bảo vệ các nước đó, theo Điều 5 Hiệp ước NATO”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nêu rõ.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels, Bỉ, để họp với các đồng minh NATO về vấn đề Ukraine. Ba Lan tuyên bố rằng họ có kế hoạch đệ trình đề xuất về một sứ mệnh gìn giữ hòa bình của NATO ở Ukraine.

“Tôi không thể biết trước những quyết định nào sẽ được đưa ra tại hội nghị NATO lần này và NATO sẽ phản ứng ra sao với đề xuất của Ba Lan. Điều tôi có thể nói là quân đội Mỹ sẽ không có mặt ở Ukraine vào thời điểm này. Tổng thống Biden đã nói rõ về điều đó. Các nước NATO khác có thể đưa ra quyết định có đưa quân tới Ukraine hay không. Đó là quyết định của họ”, bà Thomas-Greenfield nói, khi được hỏi liệu ông Biden chỉ phản đối việc điều quân đội Mỹ hay bao gồm cả việc gửi quân đội NATO tới Ukraine, ngay cả khi không có lực lượng Mỹ tham gia.

Trước đó, Tổng thống Biden đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Ukraine để chống lại cuộc tấn công của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels, Bỉ, để họp khẩn với các nhà lãnh đạo Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bàn cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels, Bỉ, để họp khẩn với các nhà lãnh đạo Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.

Thế cân bằng mong manh trong đối sách của Mỹ với cuộc xung đột Nga - Ukraine
Thế cân bằng mong manh trong đối sách của Mỹ với cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng duy trì sự cân bằng khi vừa tìm cách hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, vừa không kích động một cuộc xung đột rộng lớn hơn với một đối thủ có vũ khí hạt nhân hoặc cắt đứt các con đường có thể giúp giảm leo thang.

Thế cân bằng mong manh trong đối sách của Mỹ với cuộc xung đột Nga - Ukraine

Thế cân bằng mong manh trong đối sách của Mỹ với cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng duy trì sự cân bằng khi vừa tìm cách hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, vừa không kích động một cuộc xung đột rộng lớn hơn với một đối thủ có vũ khí hạt nhân hoặc cắt đứt các con đường có thể giúp giảm leo thang.

Ukraine chuẩn bị nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ
Ukraine chuẩn bị nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ

VOV.VN - Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Danilov ngày 19/3 cho biết, Ukraine sẽ nhận thêm các lô vũ khí mới của Mỹ trong vài ngày tới, bao gồm cả tên lửa Javelin và Stinger.

Ukraine chuẩn bị nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ

Ukraine chuẩn bị nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ

VOV.VN - Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Danilov ngày 19/3 cho biết, Ukraine sẽ nhận thêm các lô vũ khí mới của Mỹ trong vài ngày tới, bao gồm cả tên lửa Javelin và Stinger.