Đà Nẵng chấn chỉnh thái độ làm việc của lực lượng quy tắc đô thị

VOV.VN -Chủ tịch TP Đà Nẵng nhắc nhở xuất phát từ một email công dân phản ánh thái độ làm việc của lực lượng quy tắc đô thị Hải Châu thu tiền phí đậu xe

Hôm nay (28/5), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các Sở Nội vụ, Xây dựng, TN-MT, GT-VT, UBND các quận huyện yêu cầu chấn chỉnh tác phong làm việc của lực lượng Kiểm tra quy tắc đô thị.

Nhân viên Đội quy tắc đô thị thu phí đỗ xe trên đường Trần Phú.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND quận Hải Châu, chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của lực lượng Kiểm tra quy tắc đô thị.

Qua đó, tập trung chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/6 tới.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan gặp mặt toàn thể lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị trên địa bàn để tăng cường kỷ cương hành chính kết hợp với tập huấn chuyên sâu về công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị.

Việc Chủ tịch UBND thành phố nhắc nhở các sở ngành, quận, huyện xuất phát từ một email của công dân gửi đến UBND thành phố Đà Nẵng phản ánh thái độ làm việc của lực lượng quy tắc đô thị quận Hải Châu khi thu tiền phí đậu xe trên đường Bạch Đằng. Theo phản ánh này, một nhân viên của lực lượng quy tắc đô thị quận Hải Châu không thối tiền thừa, không đưa biên lai khi thu phí.

Liên quan sự việc này, ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị quận Hải Châu cho biết đã giao cho một Đội phó tiến hành làm rõ vụ việc, sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm: “Nếu như vi phạm thì xử lý triệt để, riêng trường hợp đó thì đuổi việc chứ không nói năng gì hết. Anh em đang đi xác minh và đang làm giải trình. Còn nếu như người nào đó lợi dụng phản ánh thiếu trung thực thì cũng đề nghị xử lý người đó luôn. Về phía mình là nghiêm túc. Nếu trong phạm vi của đơn vị không đủ điều kiện để giải quyết việc đó thì có thể chuyển Công an quận điều tra làm rõ và xử lý đúng người đúng tội, ai sai người đó chịu trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn hộ dân ở Đà Nẵng khổ vì quy hoạch treo, dự án dang dở
Hàng ngàn hộ dân ở Đà Nẵng khổ vì quy hoạch treo, dự án dang dở

VOV.VN - Nhiều dự án quy hoạch treo, thi công tiến độ kéo dài, dân thiếu đất tái định cư, ảnh hưởng đến cuộc sống, gây nhiều bức xúc trong người dân.

Hàng ngàn hộ dân ở Đà Nẵng khổ vì quy hoạch treo, dự án dang dở

Hàng ngàn hộ dân ở Đà Nẵng khổ vì quy hoạch treo, dự án dang dở

VOV.VN - Nhiều dự án quy hoạch treo, thi công tiến độ kéo dài, dân thiếu đất tái định cư, ảnh hưởng đến cuộc sống, gây nhiều bức xúc trong người dân.

Thu phí đậu đỗ phương tiện tại Đà Nẵng bị phản ứng: Nhà thầu xin rút
Thu phí đậu đỗ phương tiện tại Đà Nẵng bị phản ứng: Nhà thầu xin rút

VOV.VN - Trước việc người dân Đà Nẵng phản ứng gay gắt khi thu phí trông giữ xe, doanh nghiệp trúng thầu xin dừng triển khai vì gặp nhiều rủi ro.

Thu phí đậu đỗ phương tiện tại Đà Nẵng bị phản ứng: Nhà thầu xin rút

Thu phí đậu đỗ phương tiện tại Đà Nẵng bị phản ứng: Nhà thầu xin rút

VOV.VN - Trước việc người dân Đà Nẵng phản ứng gay gắt khi thu phí trông giữ xe, doanh nghiệp trúng thầu xin dừng triển khai vì gặp nhiều rủi ro.