Đà Nẵng duy trì họp báo hàng tháng, tăng cường định hướng dư luận

VOV.VN - Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 8

UBND thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ, duy trì họp báo định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của người phát ngôn ở các cơ quan chính quyền địa phương, các sở, ngành trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết: hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 100 cơ quan báo chí với hơn 800 phóng viên hoạt động.

Cuộc họp báo Quý 1/2017 của Thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 160 nhà báo tham dự.
Đối với các cơ quan báo chí có đăng ký hoạt động đã góp phần định hướng thông tin dư luận, xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều trang thông tin điện tử đăng tải những thông tin có tính xuyên tạc, xúc phạm danh dự cá nhân, làm xấu hình ảnh cán bộ lãnh đạo và của thành phố. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý 20 trang thông tin điện tử và yêu cầu xin lỗi cá nhân các đồng chí lãnh đạo.

Ông Nguyễn Quang Thanh thừa nhận: “Trong chừng mực nào đó, không thể kiểm soát được thông tin trên mạng điện tử; việc định hướng dư luận chưa kịp thời”. Ông cho biết thêm: “Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu, vẫn còn tình trạng né tránh báo chí, phát ngôn không đúng nội dung và thời điểm, chưa chủ động trong dự báo và lúng túng trong quá trình xử lý khủng hoảng truyền thông.

Một vấn đề nữa là chưa xây dựng được mối quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng với các cơ quan quản lý báo chí ở Trung ương. Công tác định hướng dư luận còn chưa kịp thời, chưa chủ động tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố để xử lý kịp thời các vụ việc”.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý công tác quản lý báo chí, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, những thông tin không đúng, xuyên tạc trên một số trang mạng liên quan đến thành phố Đà Nẵng trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định: “Báo chí là một kênh thông tin tham gia tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Vì vậy, báo chí trên địa bàn thành phố cần thực hiện đúng tinh thần là một kênh thông tin đóng góp ý kiến, phản biện các chủ trương, chính sách để xây dựng và phát triển thành phố”.

Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị UBND thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ việc duy trì họp báo định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của người phát ngôn ở các cơ quan chính quyền địa phương, các sở, ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bác bỏ thông tin có tài sản lớn
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bác bỏ thông tin có tài sản lớn

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói thông tin đăng tải cho rằng ông có tài sản lớn là không đúng.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bác bỏ thông tin có tài sản lớn

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bác bỏ thông tin có tài sản lớn

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói thông tin đăng tải cho rằng ông có tài sản lớn là không đúng.

Đà Nẵng tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp
Đà Nẵng tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp

VOV.VN - Thanh niên, sinh viên Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ toàn bộ từ đào tạo kiến thức, xây dựng ý tưởng, thậm chí hỗ trợ tiếp cận thị trường.

Đà Nẵng tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp

Đà Nẵng tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp

VOV.VN - Thanh niên, sinh viên Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ toàn bộ từ đào tạo kiến thức, xây dựng ý tưởng, thậm chí hỗ trợ tiếp cận thị trường.

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách

VOV.VN - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng bị kỷ luật hình thức khiển trách vì để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép 

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách

VOV.VN - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng bị kỷ luật hình thức khiển trách vì để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép 

Đà Nẵng lên tiếng về việc tạm dừng dự án đô thị quốc tế Đa Phước
Đà Nẵng lên tiếng về việc tạm dừng dự án đô thị quốc tế Đa Phước

VOV.VN - Sở Xây dựng lập biên bản yêu cầu ngừng thi công xây dựng đối với dự án đô thị Đa Phước vì chưa hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường...

Đà Nẵng lên tiếng về việc tạm dừng dự án đô thị quốc tế Đa Phước

Đà Nẵng lên tiếng về việc tạm dừng dự án đô thị quốc tế Đa Phước

VOV.VN - Sở Xây dựng lập biên bản yêu cầu ngừng thi công xây dựng đối với dự án đô thị Đa Phước vì chưa hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường...