Đà Nẵng họp bàn tiêu thụ cá cho ngư dân

VOV.VN- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp cá từ các tàu và có giải pháp tiêu thụ cá cho ngư dân.

Ngày 1/5, đúng vào ngày Quốc tế Lao động 1/5 nhưng UBND TP Đà Nẵng vẫn triệu tập cuộc họp khẩn để bàn biện pháp tiêu thụ hải sản đánh bắt ở biển, giải tỏa tâm lý e ngại đối với người tiêu dùng. Thông tin tại cuộc họp, hiện nay trên địa bàn thành phố còn khoảng 15 tấn cá chưa tiêu thụ được.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Đà Nẵng cho biết, ách tắc trong tiêu thụ cá và các loại hải sản hiện nay nằm ở các chợ, người tiêu dùng e ngại không dám mua. Hiện có trên 250 tàu cá của ngư dân thành phố đang hoạt động trên biển, mỗi ngày, đánh bắt được khoảng từ 3 đến 7 tấn. Dự kiến trong tuần tới sẽ có một số tàu vào bờ, lượng cá sẽ tăng lên nhiều.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
chủ trì cuộc họp khẩn

Ông Huỳnh Văn Phương, Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, mỗi ngày có từ 50 đến 60 tàu cập cảng với gần 200 tấn cá. Do thị trường tiêu thụ sụt giảm nên một số tàu đã di chuyển ra cảng Thanh Hóa để bán.

Ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tôi hy vọng với tình hình này thì 3 đến 4 lần nữa, tàu sẽ quay về bình thường. Giải pháp trước mắt là ngay từ bây giờ chúng ta xác định được phân phối cá đến các chợ. Mỗi quận, huyện 1 điểm và có thể triển khai ngay trong chiều 1/5 để cho phiên chợ sáng 2/5”.

Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết, cái khó hiện nay là làm thế nào để cân bằng được cung - cầu. Ông Nguyễn Đình Phúc đề xuất mỗi chợ chọn 1 đến 2 điểm bán, công khai thời gian địa điểm, nguồn gốc hải sản, niêm yết giá bán.

“Thực chất là cá trả lại theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì hầu như chuyển về Đà Nẵng trong 2, 3 ngày gần đây. Trong thời gian tới, cá cập cảng đánh bắt xa bờ vào thì sẽ có biện pháp vừa quản lý, vừa phân phối để đảm bảo cho ngư dân tiếp tục đánh bắt’- ông Đình Phúc cho biết.

Tại cuộc họp, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp cá từ các tàu. Đối với những với tàu thuyền rời bến đợt này khẩn trương hoàn chỉnh quy trình, xác định tọa độ đánh bắt, dự báo trữ lượng, số lượng tàu về bến. Đồng thời tổ chức tốt việc thu mua, khẩn trương giải phóng tàu, tránh tình trạng tư thương ép giá.

Ông Đặng Việt Dũng cho biết, thành phố cũng đã thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương về tiêu thụ hải sản do ông Nguyễn Viết Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy.

Bộ Chỉ huy tiền phương này đặt tại Cảng cá Thọ Quang, có nhiệm vụ giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình tiếp nhận, vận chuyển cũng như tiêu thụ hải sản sạch tại các điểm bán hàng để đảm bảo quá trình sử dụng và tiêu thụ sản phẩm sạch một cách thông suốt./.                                                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá chết, biển hoang, dân kêu đau
Cá chết, biển hoang, dân kêu đau

VOV.VN - Mấy ngày nay các em tôi, bạn bè tôi từ miền Trung gọi điện tới tấp hỏi thông tin về cá chết hàng loạt từ đầu tháng tư đến nay.

Cá chết, biển hoang, dân kêu đau

Cá chết, biển hoang, dân kêu đau

VOV.VN - Mấy ngày nay các em tôi, bạn bè tôi từ miền Trung gọi điện tới tấp hỏi thông tin về cá chết hàng loạt từ đầu tháng tư đến nay.

Chủ tịch TP Đà Nẵng ăn cá ngay tại cảng cá cùng ngư dân
Chủ tịch TP Đà Nẵng ăn cá ngay tại cảng cá cùng ngư dân

VOV.VN - Trực tiếp mua cá, chế biến và ăn trước mặt người dân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng còn yêu cầu các cán bộ phải ăn cá biển để làm gương cho người dân an tâm.

Chủ tịch TP Đà Nẵng ăn cá ngay tại cảng cá cùng ngư dân

Chủ tịch TP Đà Nẵng ăn cá ngay tại cảng cá cùng ngư dân

VOV.VN - Trực tiếp mua cá, chế biến và ăn trước mặt người dân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng còn yêu cầu các cán bộ phải ăn cá biển để làm gương cho người dân an tâm.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trực tiếp mua, ăn cá của ngư dân Quảng Bình
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trực tiếp mua, ăn cá của ngư dân Quảng Bình

VOV.VN - Tối 30/4, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trực tiếp đến mua và ăn hải sản của ngư dân.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trực tiếp mua, ăn cá của ngư dân Quảng Bình

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trực tiếp mua, ăn cá của ngư dân Quảng Bình

VOV.VN - Tối 30/4, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trực tiếp đến mua và ăn hải sản của ngư dân.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mời nhà báo ăn cá biển tại Quảng Bình
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mời nhà báo ăn cá biển tại Quảng Bình

Khuyến cáo người dân không ăn hải sản trong vùng biển nghi bị ô nhiễm và tránh việc tẩy chay các loại hải sản có nguồn gốc rõ ràng.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mời nhà báo ăn cá biển tại Quảng Bình

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mời nhà báo ăn cá biển tại Quảng Bình

Khuyến cáo người dân không ăn hải sản trong vùng biển nghi bị ô nhiễm và tránh việc tẩy chay các loại hải sản có nguồn gốc rõ ràng.

Vụ cá chết hàng loạt: Bài học về ứng phó với thảm họa môi trường
Vụ cá chết hàng loạt: Bài học về ứng phó với thảm họa môi trường

VOV.VN - Các cơ quan chức năng đã lúng túng, xử lý chậm, và chưa có kinh nghiệm ứng phó sự cố, Bộ trưởng Bộ TN-MT nhận định.

Vụ cá chết hàng loạt: Bài học về ứng phó với thảm họa môi trường

Vụ cá chết hàng loạt: Bài học về ứng phó với thảm họa môi trường

VOV.VN - Các cơ quan chức năng đã lúng túng, xử lý chậm, và chưa có kinh nghiệm ứng phó sự cố, Bộ trưởng Bộ TN-MT nhận định.