Đà Nẵng kiên quyết xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm các dự án lớn xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn thành phố.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 13 diễn ra hôm nay (4/7) đã dành thời gian đánh giá về công tác quản lý trật tự xây dựng. Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định sẽ xử lý nghiêm những Chủ đầu tư cố tình xây dựng sai phép, trái phép.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 13.
Thông tin tại Hội nghị cho biết, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hơn 5000 lượt công trình xây dựng trên địa bàn, xử lý 212 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Qua đó, đã tháo dỡ 53 công trình vi phạm. Một số vi phạm đã được xử lý kiên quyết như: Khách sạn EDEN (xây dựng tăng số phòng khách sạn dưới hình thức chia nhỏ các phòng); Dự án Khu Du lịch ven biển The Song (xây dựng không đúng quy hoạch, vi phạm về khoảng lùi). 

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, số vụ vi phạm về trật tự xây dựng có tăng nhưng chủ yếu vi phạm về năng lực hoạt động xây dựng, vận hành cần trục tháp, chất lượng công trình, an toàn lao động…. Số công trình vi phạm về trật tự xây dựng không phép, sai phép không tăng so với cùng kỳ năm trước.

Dẫn số liệu xử lý vi phạm của Sở Xây dựng và UBND các quận huyện, ông Vũ Quang Hùng nhận định: Tuy số lượt kiểm tra từ UBND quận, huyện rất lớn nhưng việc phát hiện công trình vi phạm còn hạn chế; Công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các quận, huyện theo văn bản đề nghị, đôn đốc của Sở Xây dựng chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Ông Vũ Quang Hùng đề nghị: "UBND thành phố sớm ban hành Quyết định về Quy chế Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố để làm cơ sở áp dụng triển khai thực hiện trong thời gian đến. Trong đó đề nghị cắt điện nước đối với công trình xây dựng sai phép, không phép theo Nghị định 79 của Chính phủ, Thông tư 09 của Bộ Công thương. Đề nghị Sở Nội vụ sớm hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, kiện toàn bộ máy Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường theo quyết định phê duyệt 2017".

Trong khi đó, ông Võ Văn Thương, Bí thư Quận ủy Hải Châu cho rằng, địa phương đã kiên quyết nhưng không phát hiện được nhiều số vụ vi phạm chứ không bao che: "Chúng tôi xử lý 51 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, so với cùng kỳ năm trước, giảm rất nhiều. Có thể nói việc chấp hành rất nghiêm túc. Tuy nhiên, Đội Quản lý trật tự đô thị, Quy tắc đô thị do không bao quát hết được nên số lần kiểm tra nhiều nhưng phát hiện ít chứ không phải anh em dung túng cho những sai phép và không phép này".

 

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, tình trạng xây dựng trái phép, vượt phép không chỉ xảy ra ở những công trình cao tầng mà phổ biến là ở những khu vực nhiều đất ruộng, đất công, vùng ngoại thành. Cụ thể như khu vực 2 nhà máy thép ĐaNa - Ý, ĐaNa - Úc, ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang; Khu vực xây dựng nhà ga Đà Nẵng với hơn 1000 trường hợp vi phạm, trách nhiệm thuộc về cán bộ cơ sở. 

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn xảy ra nhiều nơi; cá biệt có một số doanh nghiệp, dự án cố ý sai phạm nhiều lần, chậm trễ trong việc khắc phục sai phạm.

Ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu các ngành, địa phương xử lý nghiêm những sai phạm tại dự án này: "Sai phạm thì phải xử lý một cách nghiêm túc. Đề nghị các đồng chí phải làm nghiêm túc, không phải vì cái “tiếng” của chúng ta mà vì sự nghiêm túc của thành phố đang phát triển."./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng buộc tháo dỡ công trình xây dựng sai phép tại Royal Era1
Đà Nẵng buộc tháo dỡ công trình xây dựng sai phép tại Royal Era1

VOV.VN - Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Thùy tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng sai phép tại Royal Era1.

Đà Nẵng buộc tháo dỡ công trình xây dựng sai phép tại Royal Era1

Đà Nẵng buộc tháo dỡ công trình xây dựng sai phép tại Royal Era1

VOV.VN - Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Thùy tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng sai phép tại Royal Era1.

Sau phản ánh của VOV phường Tương Mai sẽ cưỡng chế công trình sai phép
Sau phản ánh của VOV phường Tương Mai sẽ cưỡng chế công trình sai phép

VOV.VN - Lãnh đạo phường Tương Mai khẳng định không bao che công trình vi phạm; đồng thời tổ chức thực hiện cưỡng chế phần vi phạm theo quy định

Sau phản ánh của VOV phường Tương Mai sẽ cưỡng chế công trình sai phép

Sau phản ánh của VOV phường Tương Mai sẽ cưỡng chế công trình sai phép

VOV.VN - Lãnh đạo phường Tương Mai khẳng định không bao che công trình vi phạm; đồng thời tổ chức thực hiện cưỡng chế phần vi phạm theo quy định

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về dự án xây dựng sai phép The Song
Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về dự án xây dựng sai phép The Song

VOV.VN -Công tác quy hoạch, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường là vấn đề “nóng” được nêu ra tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng sáng nay (11/1).

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về dự án xây dựng sai phép The Song

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về dự án xây dựng sai phép The Song

VOV.VN -Công tác quy hoạch, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường là vấn đề “nóng” được nêu ra tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng sáng nay (11/1).