Đà Nẵng ký kết chương trình đào tạo với tổ chức “Trái tim vì trái tim“

VOV.VN - Ngày 1/4, Bệnh viện Đà Nẵng đã ký kết chương trình hợp tác với tổ chức Trái tim vì trái tim (Heart for Heart).

Ngày 1/4, tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng đã ký kết chương trình hợp tác với tổ chức Trái tim vì trái tim (Heart for Heart).

Chương trình đào tạo kéo dài 5 năm, gồm những hoạt động chính như: Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến, kết nối trung tâm tim mạch Đà Nẵng và các Trung tâm Tim mạch Munich – CHLB Đức và các trung tâm tim mạch trên toàn thế giới; Thực hiện chương trình tầm soát tim bẩm sinh tới những vùng lân cận và hỗ trợ trang thiết bị y tế trong thời gian đến.

 Lễ ký kết đào tạo.
Được biết, tổ chức “Trái tim vì trái tim” được thành lập từ năm 2003 do Tiến sỹ Erich Lejeune (Đức) sáng lập với mong muốn điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Từ năm 2005, tổ chức này đã hỗ trợ và trực tiếp điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em Việt Nam. Đặc biệt, tại thành phố Đà Nẵng, từ năm 2006 đến nay tổ chức này đã tài trợ hơn 63 tỷ đồng để thành lập đơn vị mổ tim bẩm sinh Bệnh viện Đà Nẵng cùng các thiết bị y tế hiện đại. Tổ chức này cũng giúp bệnh viện Đà Nẵng đào tạo, huấn luyện kỹ thuật điều trị tim bẩm sinh. Nhờ đó đã tiến hành phẫu thuật cho hơn 2.000 em bị bệnh tim bẩm sinh và hơn 2.000 trường hợp phải can thiệp.
Bệnh viện Đà Nẵng đã ký kết chương trình hợp tác với tổ chức Trái tim vì trái tim.
“Thời gian tới, sẽ kết nối các đơn vị tim bẩm sinh của Đức hoặc Viện tim của Đức đưa một số bác sĩ sang bên đó để học siêu âm tim, chuyên về siêu âm tim. Những nhà chuyên môn sẽ tư vấn cho Heart for heart foundation cách thức đào tạo, tuyển chọn và gửi đi đào tạo” TS. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 suất quà được trao tận tay trẻ em mắc bệnh ung thư và tim bẩm sinh
100 suất quà được trao tận tay trẻ em mắc bệnh ung thư và tim bẩm sinh

VOV.VN - Đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng trao tận tay những món quà nhỏ cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

100 suất quà được trao tận tay trẻ em mắc bệnh ung thư và tim bẩm sinh

100 suất quà được trao tận tay trẻ em mắc bệnh ung thư và tim bẩm sinh

VOV.VN - Đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng trao tận tay những món quà nhỏ cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân
Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

VOV.VN - 4 bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh vừa được Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh điều trị thành công bằng hệ thống máy can thiệp tim mạch qua da (DSA).

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

VOV.VN - 4 bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh vừa được Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh điều trị thành công bằng hệ thống máy can thiệp tim mạch qua da (DSA).

Cứu sống cháu bé vừa sinh 18 tiếng bị dị tật tim bẩm sinh
Cứu sống cháu bé vừa sinh 18 tiếng bị dị tật tim bẩm sinh

VOV.VN - Theo các bác sĩ, đây là ca can thiệp đặt stent thành công cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay. 

Cứu sống cháu bé vừa sinh 18 tiếng bị dị tật tim bẩm sinh

Cứu sống cháu bé vừa sinh 18 tiếng bị dị tật tim bẩm sinh

VOV.VN - Theo các bác sĩ, đây là ca can thiệp đặt stent thành công cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.