Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng bãi rác mới và 2 nhà máy cấp nước

VOV.VN - Trong kế hoạch lâu dài, Đà Nẵng sẽ đóng cửa bãi rác Khánh Sơn; đồng thời quy hoạch xây dựng bãi rác mới tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Tại buổi kiểm tra thực tế bãi rác Khánh Sơn và Nhà máy nước Cầu Đỏ sáng nay (17/5), ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sắp tới thành phố sẽ đóng cửa bãi rác Khánh Sơn và kêu gọi đầu tư xây dựng bãi rác mới ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. 

Ông Nguyễn Xuân Anh (giữa) kiểm tra tại Nhà máy nước Cầu Đỏ. 

Hiện, bãi rác Khánh Sơn "điểm nóng về ô nhiễm môi trường" đã được xử lý nghiêm ngặt theo đúng quy trình, mùi hôi giảm đáng kể. Những hộ dân sống gần bãi rác trong bán kính từ 1km trở lại được thành phố hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, tiếp cận nguồn nước sạch… 

Bà con rất phấn khởi trước sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, về lâu dài, thành phố Đà Nẵng sẽ đóng cửa bãi rác này; đồng thời quy hoạch xây dựng bãi rác mới tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Đây cũng là một trong những dự án mà Đà Nẵng ưu tiên kêu gọi đầu tư trong năm 2017. 

Ông Nguyễn Xuân Anh kiểm tra tình hình tại Nhà máy nước.

Kiểm tra tình hình nhiễm mặn tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết, hiện thành phố đang đàm phán với Chính phủ Nhật Bản về việc đầu tư cho dự án cấp nước Hòa Liên nhằm tăng cường năng lực cấp nước sạch sinh hoạt cho thành phố. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ đầu tư khoảng 80 tỷ đồng để xây dựng Nhà máy nước Hòa Trung với công suất dự kiến 15.000 m3/ngày đêm. 

Ông Nguyễn Xuân Anh kiểm tra thực tế bãi rác Khánh Sơn.

Được biết, trước năm 2007, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, mỗi năm chỉ có 26 ngày nhiễm mặn. Nhưng từ năm 2007 đến nay, khi có Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 phía thượng nguồn sông Vu Gia, nguồn nước bị chặn dòng nên lượng nước về hạ lưu thiếu hụt, gây nhiễm mặn nghiêm trọng tại sông Cầu Đỏ. Số ngày nhiễm mặn tăng lên gần 150 ngày/năm. Riêng 5 tháng đầu năm nay đã có 82 ngày bị nhiễm mặn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Chưa phát hiện chất cấm trong chăn nuôi
Đà Nẵng: Chưa phát hiện chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Kiểm tra đột xuất và lấy 36 mẫu tại các trại chăn nuôi lợn quy mô 100 con bước đầu không phát hiện dương tính với chất cấm salbutamol.

Đà Nẵng: Chưa phát hiện chất cấm trong chăn nuôi

Đà Nẵng: Chưa phát hiện chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Kiểm tra đột xuất và lấy 36 mẫu tại các trại chăn nuôi lợn quy mô 100 con bước đầu không phát hiện dương tính với chất cấm salbutamol.

Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết
Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết

Người dân có gà bị chết cho rằng do ăn cá biển, tuy nhiên chính quyền sở tại nói qua xác minh những con gà này chết vì "ăn quá no".

Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết

Đà Nẵng xác minh thông tin gà ăn cá biển lăn ra chết

Người dân có gà bị chết cho rằng do ăn cá biển, tuy nhiên chính quyền sở tại nói qua xác minh những con gà này chết vì "ăn quá no".

Đà Nẵng thành lập riêng Sở Du lịch
Đà Nẵng thành lập riêng Sở Du lịch

VOV.VN - Sau hơn 8 năm sáp nhập, Đà Nẵng quyết định thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa-Thể thao trên cơ sở chia tách Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Đà Nẵng thành lập riêng Sở Du lịch

Đà Nẵng thành lập riêng Sở Du lịch

VOV.VN - Sau hơn 8 năm sáp nhập, Đà Nẵng quyết định thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa-Thể thao trên cơ sở chia tách Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở kết luận gà chết do ăn cá
Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở kết luận gà chết do ăn cá

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh chưa đủ cơ sở kết luận đàn gà chết do ăn cá.

Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở kết luận gà chết do ăn cá

Đà Nẵng: Chưa đủ cơ sở kết luận gà chết do ăn cá

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh chưa đủ cơ sở kết luận đàn gà chết do ăn cá.