Đà Nẵng tạm dừng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Liên Chiểu

VOV.VN - Bắt đầu từ sáng nay (12/5), Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tạm dừng tất cả các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cấp cứu (bao gồm cả khám sàng lọc cho đối tượng nghi ngờ nhiễm COVID-19) cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đề nghị những ai từng đến khám tại trung tâm vào sáng ngày 06/5 (từ 7h00 đến 09h30), sáng ngày 08/5 (từ 09h00 đến 11h30), sáng ngày 10/5 (từ 7h50 đến 8h30) và từ 8h30 ngày 10/5 đến 20 giờ ngày 11/5; những ai có điều trị nội trú hoặc chăm sóc người bệnh tại Khoa Nhi thuộc Trung tâm, khẩn trương liên hệ với Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ, tư vấn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đồng thời được áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Trước đó, qua xét nghiệm Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu phát hiện trường hợp người nhà 1 bệnh nhân ở Khoa Nhi dương tính với vi rút SARS-COV-2.

Trường hợp này là F2 của vợ có liên quan đến bệnh nhân N.T.N, là nhân viên trực tổng đài Công ty Cổ phần Trường Minh- Chi nhánh Đà Nẵng tại Khu Công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà.

 Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết: đơn vị sẽ tiến hành xét nghiệm cho gần 400 cán bộ, nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân.

“Trung tâm có 1 bệnh nhi tới khám đi với người nhà ngày 10/5. Trước đó bệnh nhi đây đã tầm soát, xét nghiệm là âm tính rồi, tầm soát người nhà thì phát hiện ra ca đó dương tính. Giờ đã phong tỏa cứng khoa nhi và tạm dừng toàn bộ hoạt động bệnh viện để khử khuẩn và xét nghiệm lại toàn bộ nhân viên với người nhà”, ông Sỹ nói.

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xác nhận, liên quan đến ca mắc Covid-19 tại Khu Công nghiệp An Đồn, ngành Y tế thành phố đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện hơn 30 ca nghi mắc Covid-19. Trong số này, hầu hết trú tại quận Sơn Trà, còn lại trú ở các quận, huyện khác trong thành phố.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại Khu Công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà là một nữ nhân viên thuộc Công ty Trường Minh, trú tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Ngay sau khi phát hiện ca mắc mới trong khu công nghiệp, thành phố Đà Nẵng phong tỏa khẩn cấp Khu công nghiệp An Đồn, lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm. Toàn bộ số công nhân làm việc tại Công ty Trường Minh được cho ở lại bên trong cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để lấy mẫu.

Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp Đà Nẵng cho biết, ca dương tính tại KCN An Đồn làm việc tại Công ty Trường Minh. Đây là một Công ty dịch vụ làm đại lý Tổng đài cho mạng Vinaphone. Tổng số cán bộ nhân viên của Công ty là 135 người.

“Sau khi có ca dương tính, quận Sơn Trà đã triển khai các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Ban quản lý cũng tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các đơn vị. Có nhiều doanh nghiệp có số lượng công nhân rất lớn như Công ty Thủy sản Thuận Phước gần 2000 người và một số các doanh nghiệp khác”, ông Sơn cho biết thêm.

Trong đêm qua, lực lượng chức năng cũng khoanh vùng, phong tỏa mềm, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu dân cư đường Nguyễn Khắc Cần, các hộ dân trên đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, người buôn bán phía trước cổng khu công nghiệp.

Đến sáng 12/5, toàn bộ 660 người được lấy mẫu tại Khu Công nghiệp An Đồn và khu vực xung quanh được lấy mẫu tối qua đã có kết quả âm tính. 171/171 mẫu xét nghiệm Covid-19 của người dân đường Nguyễn Khắc Cần, nơi có ca dương tính phát hiện đầu tiên liên quan đến Công ty Trường Minh cũng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước những diễn biến mới rất phức tạp, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các quận, huyện nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm đối với những người liên quan đến các ca mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Tối qua, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã có cuộc hội ý nhanh tại Khu Công nghiệp An Đồn, chỉ đạo khẩn cấp truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca mới nghi mắc Covid-19. Tại các cuộc họp giao ban hằng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch tại các nhà máy, xí nghiệp.

“Tăng cường kiểm tra các khu công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp. Các quận, huyện tiếp tục phát phiếu truy tìm F1, F2 để phát hiện ngay để thu ngắn thời gian và hiệu quả trong công tác truy vết; Yêu cầu người dân ủng hộ các chủ trương của thành phố. Người dân phải có trách nhiệm khai báo y tế khi có liên quan đến những địa điểm đã có thông tin”, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Sáng nay, thành phố huy động lực lượng Quân đội tham gia phun thuốc khử khuẩn những khu vực có ca nghi mắc, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 8000 công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp An Đồn và Khu Công nghiệp Thủy sản Thọ Quang. Các doanh nghiệp vẫn tiến hành làm việc bình thường để dễ tập trung công nhân lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan một ca dương tính Covid-19 khi chăm con tại Khoa Nhi, sáng 12/5 Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu quyết định tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh và cấp cứu, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân và nhân viên y tế tại đây. Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đề nghị tất cả những người đến đây khám, chữa bệnh trong sáng 6/5, sáng 8/5 và cả ngày 10/5 khẩn trương liên hệ với trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ, tư vấn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Được biết, qua xét nghiệm, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu phát hiện người nhà 1 bệnh nhân ở Khoa Nhi dương tính với SARS-CoV-2. Đây là F2 của bệnh nhân N.T.N, nữ nhân viên trực tổng đài Công ty cổ phần Trường Minh, chi nhánh Đà Nẵng tại Khu Công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà.

Trước đó, ngày 11/5 Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cũng có thông báo khẩn đề nghị tất cả những người từng tới đây từ lúc 9h đến 17h ngày 10/5 khẩn trương liên hệ trạm y tế gần nhất để tư vấn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và áp dụng biện pháp phòng ngừa phù hợp vì phát hiện liên quan đến một ca bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừng vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đi, đến 6 tỉnh, thành phố
Dừng vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đi, đến 6 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/ đến 6 tỉnh.

Dừng vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đi, đến 6 tỉnh, thành phố

Dừng vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đi, đến 6 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/ đến 6 tỉnh.

Đà Nẵng thêm 30 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân Khu Công nghiệp An Đồn
Đà Nẵng thêm 30 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân Khu Công nghiệp An Đồn

VOV.VN - Sáng 12/5, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xác nhận phát hiện hơn 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại Khu Công nghiệp An Đồn.

Đà Nẵng thêm 30 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân Khu Công nghiệp An Đồn

Đà Nẵng thêm 30 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân Khu Công nghiệp An Đồn

VOV.VN - Sáng 12/5, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xác nhận phát hiện hơn 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại Khu Công nghiệp An Đồn.

Đà Nẵng: “Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng, phong tỏa cứng, phong tỏa mềm”
Đà Nẵng: “Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng, phong tỏa cứng, phong tỏa mềm”

VOV.VN - So với 2 đợt dịch năm ngoái, đợt dịch này, Đà Nẵng bình tĩnh hơn trong phòng chống dịch với nhiều cách làm mới, không gây xáo trộn nhiều đến sinh hoạt của người dân.

Đà Nẵng: “Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng, phong tỏa cứng, phong tỏa mềm”

Đà Nẵng: “Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng, phong tỏa cứng, phong tỏa mềm”

VOV.VN - So với 2 đợt dịch năm ngoái, đợt dịch này, Đà Nẵng bình tĩnh hơn trong phòng chống dịch với nhiều cách làm mới, không gây xáo trộn nhiều đến sinh hoạt của người dân.

Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết
Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

VOV.VN - Thời điểm này, diễn biến dịch Covid-19 tại Đà Nẵng rất phức tạp, hầu như mất dấu nguồn lây.

Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

VOV.VN - Thời điểm này, diễn biến dịch Covid-19 tại Đà Nẵng rất phức tạp, hầu như mất dấu nguồn lây.